Bàn tròn: Vũ đoàn Samba quá tầm thường!
Báo Bóng đá đã mời HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T), cựu cầu thủ Cristiano Roland (người Brazil) và danh hài Việt Anh trao đổi về cú ngã đau đớn nhất trong lịch sử của ĐT Brazil tại World Cup 2014.
1. Brazil đã khép lại World Cup 2014 bằng thất bại 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh hạng ba. Nhìn lại cả giải đấu, quý vị đánh giá về Selecao ra sao?
HLV Phan Thanh Hùng: Brazil chơi bạc nhược và đỉnh điểm là thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết. Xem chủ nhà thi đấu ở vòng bảng, tôi đã nghĩ họ khó mà đi sâu.
Nghệ sỹ Việt Anh: Brazil kỳ này rất tầm thường. Đặc biệt là ở 2 trận cuối, họ thể hiện lối đá nghèo nàn, kém cỏi về tinh thần.
Cựu cầu thủ Cristiano Roland: Là người Brazil nên tôi rất buồn về màn trình diễn của đội nhà. Rất thất vọng!
2. Hai kỳ World Cup liên tiếp, Brazil chơi thứ bóng đá thực dụng, đây có phải nguyên nhân mang đến những thất bại?
HLV Phan Thanh Hùng: Đội bóng là công trình của một HLV, tôi cho rằng ông Scolari đóng vai trò quyết định trong việc Brazil tiếp cận giải đấu với chiến thuật gì. Brazil năm nay kém xa những năm trước, một phần là do quan điểm sử dụng cầu thủ của HLV. Họ thay đổi cách chơi, chuyển sang đá bóng dài vì không còn nhiều sự lựa chọn.
Nghệ sỹ Việt Anh: Tại World Cup 2014, HLV Scolari đã bỏ những nghệ sỹ sân cỏ như Kaka để thay bằng những cầu thủ vai u thịt bắp, phục vụ cho lối đá xuống cánh tạt bổng kiểu châu Âu không đúng sở trường. Lối chơi ấy khiến Brazil không giữ được bản sắc.
Cựu cầu thủ Cristiano Roland: Khi gặp sức ép, Brazil bỏ lối chơi kỹ thuật sở trường và quay sang dùng bóng dài. Rõ ràng là cách đá này không phát huy hết khả năng của các cầu thủ và thất bại là tất yếu.
3. Người Brazil đã nói nhiều về Neymar, thậm chí “thần thánh hóa” tiền đạo này. Theo quý vị, nếu Neymar không chấn thương thì Brazil có thảm bại không?
HLV Phan Thanh Hùng: Neymar là một tài năng lớn của Brazil bởi anh ta có thể mang đến sự khác biệt. Nhưng nếu có Neymar trong đội hình, Selecao vẫn thua vì những vệ tinh xung quanh cậu ấy thua hẳn đẳng cấp.
Nghệ sỹ Việt Anh: Trong ĐT Brazil, chỉ có mỗi Neymar là còn mang dáng dấp của một nghệ sĩ sân cỏ, nhưng một con én thì khó làm nên mùa xuân.
Cựu cầu thủ Cristiano Roland: Với Brazil, Neymar có vai trò rất quan trọng về chuyên môn và tinh thần. Việc Neymar chấn thương làm ĐT Brazil ảnh hưởng đến chuyên môn 1 phần nhưng tinh thần thì ảnh hưởng đến 10 lần! Nếu Neymar không chấn thương, Selecao sẽ khác!
4. Brazil từng lấy tấn công làm phòng thủ! Vậy mà giờ đây triết lý đã đổi thay, đây có phải là xu hướng của bóng đá thế giới, hay chỉ là riêng của người Brazil?
HLV Phan Thanh Hùng: Không! Brazil chẳng còn sự lựa chọn nữa, họ mới thay đổi và thay đổi mới giúp họ vào bán kết. Tôi nghĩ rằng, cách chơi của ĐT Đức sẽ được nhiều đội hướng đến. Ở đó, chúng ta thấy được sự thực dụng nhưng vẫn đẹp mắt, sự đa dạng nhưng lại có những điều rất tinh túy, lối chơi tập thể nhưng cũng tôn vinh các cá nhân…
Nghệ sỹ Việt Anh: Trước đây, các đội bóng thường đá để ghi bàn trước nhằm tránh bị thua, nhưng từ khi HLV Mourinho xuất hiện, triết lý bóng đá “phòng thủ chặt, phản công nhanh và không bị thua trước” đã trở thành trào lưu. Điều này vô hình trung đang giết chết sự bay bổng của môn thể thao vua.
Cựu cầu thủ Cristiano Roland: Trong bóng đá hiện đại, các đội bóng lớn phải giỏi cả tấn công lẫn phòng thủ, các cầu thủ cũng chơi được theo mọi hệ thống chiến thuật được HLV yêu cầu. Tấn công hay phòng ngự là lựa chọn và quan điểm của HLV. Tôi không cho rằng cách chơi chú trọng phòng ngự của Brazil làm cho mục tiêu vô địch World Cup 2014 bị phá sản.
Xin cảm ơn quý vị đã tham gia bàn tròn!
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn