'Bò mộng' Timothy, cái tính nóng nảy làm hại sự nghiệp

Phan Hồng Phan Hồng
18:10 ngày 21-04-2020
Với tài săn bàn nhờ thể lực sung mãn, Timothy được mệnh danh là “bò mộng”. Nhưng Timothy còn được nói đến nhiều hơn bởi những hành xử thiếu kiềm chế. Tất cả, như thầy cũ Nguyễn Thành Vinh của cựu tiền đạo này giải thích, chỉ bởi cái tính nóng như Trương Phi mà ra.
'Bò mộng' Timothy, cái tính nóng nảy làm hại sự nghiệp

“Timothy làm gì biết đá bóng”!
Khi Cao Su Đồng Tháp gây chấn động bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước chủ nhà HAGL ở trận ra quân V.League 2009, nhà môi giới Trần Tiến Đại mới giải tỏa được nỗi ấm ức. Bởi trước khi cựu tuyển thủ U20 Nigeria này đầu quân cho Cao Su Đồng Tháp, “cò” Đại đã đưa anh về V.NB “chào hàng”. Thế nhưng, bầu Trường của đội bóng cố đô Hoa Lư chỉ sau vài lần theo dõi đã mỉa mai là “Timothy làm gì biết đá bóng” và từ chối. Kết thúc mùa giải 2009, Timothy có 11 pha lập công cho CS.ĐT, cùng Samson tạo nên bộ đôi “sát thủ” để đưa đội bóng miền Tây này lần đầu trong lịch sử đứng ở vị trí thứ 3 V.League.

Sở hữu thân hình vạm vỡ, khả năng tì đè và va chạm không biết đau, Timothy có những phẩm chất mà gần như tất cả các HLV ở V.League đều khát khao ở một tiền đạo ngoại. Đội nào sở hữu những mẫu ngoại binh như Timothy sẽ nắm trong tay cơ hội thành công rất lớn. CS.ĐT là ví dụ điển hình. Hẳn nhiên, khi trở thành mẫu tiền đạo lý tưởng, chân sút người Nigeria này được săn đón rất nhiều. Bến đỗ tiếp theo của Timothy là Hòa Phát Hà Nội. Trong 2 mùa giải chơi cho đội bóng Thủ đô, Timothy ghi tổng cộng 30 bàn. Khi đội bóng này được chuyển giao cho bầu Kiên, Timothy tiếp tục đầu quân dưới trướng HLV Nguyễn Thành Vinh ở Hà Nội ACB để rồi đi vào lịch sử với danh hiệu vua phá lưới V.League 2012.  

HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá, Timothy là “hàng hiếm” của V.League. “Động tác thì hơi thô và cồng kềnh, nhưng khi Timothy đã đè và bứt lên được thì không ai có thể bắt kịp. Những cú sút của tiền đạo này được ví như búa bổ, chỉ có rách lưới”, ông Vinh lột tả phẩm chất của “bò mộng” Timothy. Sau khi Hà Nội ACB tan rã, Timothy tiếp tục phiêu lưu trong chuyến tàu chinh phục V.League qua một số đội bóng như HAGL, V.Ninh Bình hay Thanh Hóa. 79 bàn thắng sau những tháng ngày rong ruổi ở V.League là con số đáng gờm. Tuy vậy, cái kết để quy cố hương của Timothy không thực sự trọn vẹn khi anh bị Thanh Hóa thanh lý hợp đồng chỉ sau 2 vòng đấu của V.League 2015 do “chuyên môn yếu và kỷ luật kém”.

Timothy ăn mừng trong màu áo Hòa Phát Hà Nội 	Ảnh: MINH TUẤN

“Timothy không phải người xấu”
Tài năng thiên bẩm của một cựu thần đồng bóng đá Nigeria được thể hiện trên sân khiến các trung vệ trứ danh của V.League phải kinh hoàng bạt vía. Nhưng cùng với những bàn thắng “sướng điên người” ấy, dư luận Việt Nam cũng từng sôi sục bởi  tính khí ngang tàng của Timothy. Có lẽ, khó để kể hết những chuyện ồn ào của “bò mộng” trong suốt thời gian thi đấu ở V.League.  Cụ thể, Timothy đánh nhau với đối thủ, gây gổ với đồng đội trên sân tập, chửi bới trọng tài trên sân đấu… Như ở vòng 12 V.League 2011, Timothy bị phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 4 trận vì chửi trọng tài. Tiếp đến ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2012, Timothy bị phạt 10 triệu đồng và treo giò 2 trận do đánh nhau với Hoàng Vissai (V.NB). Sau buổi tập của Hà Nội FC ở mùa bóng 2012, Timothy “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với Công Vinh do bị hỏi sao rời đội mà không xin phép?! 

Có 3 năm gắn bó nên HLV Nguyễn Thành Vinh am hiểu tính cách Timothy nhất. Thừa nhận những nhược điểm của Timothy, nhưng ông Vinh vẫn cho rằng cựu tiền đạo người Nigeria không hề xấu như người ta tưởng. “Mọi người có cái nhìn ác cảm, hay nói quá chứ Timothy là cầu thủ rất chuyên nghiệp. Tinh thần thi đấu của Timothy rất tuyệt khi luôn nỗ lực để giành chiến thắng. Cậu ấy chỉ biết ăn, tập chứ không chơi bời, trác táng như nhiều ngoại binh khác.

Người ta thấy những hành xử thiếu kiềm chế của Timothy nên có ác cảm nhưng theo tôi, cậu ấy là cầu thủ tốt. Chỉ có điều, cái tính nóng nảy làm hại Timothy”, ông Nguyễn Thành Vinh đánh giá. “Tôi từng nói với Timothy là V.League không hiền như giải đấu ở nước của cháu. Ở đây, khiêu khích là một phần ý đồ trong… đấu pháp của các đội. Nếu không tỉnh táo, sẽ dễ bị dính bẫy”, ông Vinh chia sẻ thêm. Bởi cái tính nóng như Trương Phi, không biết kiềm chế ấy nên đến giờ, Timothy vẫn để lại dư vị chua chát với NHM Việt Nam là “lắm tài nhưng cũng nhiều tật”.

Phụ lục hiếm có

Chính vì những “tiền án” được lưu trong các văn bản kỷ luật ấy mà đến CLB nào, Timothy cũng bị ràng buộc bởi những điều khoản về kỷ luật trong phụ lục hợp đồng. Ngay cả lúc Timothy trở lại sau khi thử sức bất thành ở B.Bình Dương (2011), HP.HN cũng đưa ra những ràng buộc hết sức khắt khe với “ngựa chứng” này. HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Không lấy được ai khác nên chúng tôi đã đồng ý nhận lại Timothy, nhưng buộc cậu ấy phải có cam kết về kỷ luật”.

VÀI NÉT VỀ TIMOTHY
Tên đầy đủ:
Timothy Anjembe
Sinh năm: 1987; tại: Nigeria
Vị trí: Tiền đạo 
CÁC CLB ĐÃ QUA 
2009: Đồng Tháp (11 bàn)
2010: HP.HN (14)
2011: HP.HN (16)
2012: Hà Nội ACB (17) 
2013: V.Ninh Bình (3)
2014: HAGL (18)
2015: Thanh Hóa

XEM THÊM

HLV Park Hang Seo chắp bút cho cuốn sách của Xuân Trường

Xuân Trường có nguy cơ mất suất ở hàng tiền vệ Việt Nam

Xuân Trường, Công Phượng đắt ngang Văn Lâm

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x