Cơ hội và khó khăn nào đang chờ đợi Công Phượng tại Nhật?

Minh Hải
18:15 ngày 17-10-2015
Có rất nhiều sự kỳ vọng về một Công Phượng lột xác hoàn toàn sau chuyến đi Nhật nhưng cũng tồn tại rất nhiều khó khăn, thách thức khả năng thích ứng của chàng trai xứ Nghệ.
Cơ hội và khó khăn nào đang chờ đợi Công Phượng tại Nhật?

CƠ HỘI CẢ ĐỜI CÓ MỘT, LỘT XÁC TOÀN DIỆN

Phải khẳng định rằng, để được thi đấu ở J-League luôn là một niềm tự hào của bất cứ cầu thủ nào ở ĐNÁ bởi đơn giản, đó là giải đấu có chất lượng, đẳng cấp cao hàng đầu châu Á. Việt Nam mới có một cầu thủ đầu tiên sang Nhật thi đấu, đó là Lê Công Vinh. Hai cầu thủ khác là Phạm Thành Lương và Nguyễn Văn Quyết cũng từng lọt vào mắt xanh của các đội bóng ở J-League nhưng cuối cùng, đã không có bản hợp đồng nào được ký kết giữa 2 bên khi bộ đôi tuyển thủ này muốn gia hạn với HN.T&T để được gần gia đình.
 
Được chơi bóng ở giải vô địch quốc gia có trình độ cao và cạnh tranh khốc liệt nhất châu Á như J-League, Công Phượng hẳn nhiên sẽ có động lực rất mạnh để vượt qua mọi giới hạn về trình độ của bản thân. Mặt khác, chơi bóng ở nền bóng đá lớn, chàng trai xứ Nghệ sẽ được chơi cùng với nhiều cầu thủ giỏi mà từ đó có thể tối đa hoá năng lực chơi bóng, kỹ năng ghi bàn của tiền đạo được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam.
 
Không chỉ phát triển được kỹ năng chơi bóng của mình, Công Phượng còn có thêm nhiều lợi ích khi sang Nhật thi đấu. Cụ thể, chàng tiền đạo của HA.GL sẽ học được nhiều điều, từ phương pháp tập luyện tiên tiến đến việc áp dụng khoa học thể thao vào bóng đá, được thừa hưởng chế độ y tế, đặc biệt là các thực phẩm chức năng, vitamin… Điều này sẽ giúp cho Công Phượng tiến bộ một cách toàn diện. Như Công Vinh từng nói: “Thi đấu ở Nhật Bản là cơ hội cả đời có một. Sang đó vài tháng cũng đủ để thay đổi tất cả, thấy mình như lột xác”.
 

THÁCH THỨC LỚN CHO CÔNG PHƯỢNG


Sang Nhật thi đấu là cơ hội lớn của Công Phượng nhưng tận dụng hiệu quả đến mức nào lại phục thuộc rất lớn vào nỗ lực và khả năng vượt khó của tiền đạo này. Phải thi đấu ở một môi trường mới, các cầu thủ đương nhiên sẽ chịu nhiều áp lực và những khó khăn phát sinh theo từng bước chân. Bước chân ra đường, rào cản ngôn ngữ là quá lớn, đặc biệt là quốc gia “lười học ngoại ngữ” như Nhật Bản. Công Phượng cần phải học tiếng Nhật, ít nhất là đủ giao tiếp bình thường trong cuộc sống.
 
Công Vinh sẽ chia sẻ với Công Phượng kinh nghiệm chinh phục J-League
 
Làm quen với đội bóng mới, khám phá giải vô địch quốc gia mới ở một nền văn hoá mới luôn là thách thức lớn cho bất cứ cầu thủ nước ngoài nào đến Nhật thi đấu. Công Phượng cũng vậy, tất cả mọi thứ đều đỏi hỏi chàng trai xứ Nghệ quan sát và thích nghi. Nghe có vẻ đơn giản nhưng Công Vinh từng nói: “Nó mệt mỏi và đòi hỏi chúng ta luôn phải gồng mình cố gắng, căng như dây đàn luôn”.
 
Đơn thương độc mã ở xứ người không bao giờ là chuyện đơn giản, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Sau giờ tập luyện, thi đấu, họ lại trở về phòng, với 4 bức tường và nỗi buồn ập đến. Nhiều cầu thủ mong chờ ngày nghỉ nhưng với các ngoại binh ở J-League, ngày nghỉ của họ thực sự dài và buồn chán bởi ngay cả phương tiện giải trí phổ biến nhất là chiếc TV, họ cũng không hiểu. Lúc khoẻ thì không sao, khi ốm đau hoặc chấn thương thì không có gì buồn chán bằng.
 
Mỗi quyết định đều tiềm ẩn song hành 2 thái cực: Tốt và xấu. Mỗi cơ hội đều ẩn chứa thách thức, rủi ro và ngược lại. Công Phượng sẽ phải tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề phát sinh và phải chăm chỉ, vất vả tập luyện để theo kịp với giải vô địch khắc nghiệt nhất châu Á. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x