
Theo đó, từ ngày 31/8, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh bước vào giai đoạn 2 của khoá HLV bằng A do AFC và LĐBĐ Nhật Bản phối hợp tổ chức. Ở khoá học này, các học viên sẽ có 6 ngày học lý thuyết và thực hành tại LĐBĐ Nhật Bản, sau đó sẽ đến thực tập tại một đội bóng hoặc một trung tâm huấn luyện nào đó để lấy kinh nghiệm.
Được biết, Công Vinh sẽ đến thực tập tại Đại học Ishikawa đến ngày 15/9 sẽ kết thúc khoá học và về nước, trước khi bước vào giai đoạn 3 của khoá học vào cuối năm 2026. Ishikawa là đại học khá tên tuổi của Nhật Bản, họ có đội bóng đang thi đấu tại J.League 3 và một đội bóng sinh viên từng tham dự giải sinh viên VĐQG của Nhật Bản.
Tại đây, Công Vinh sẽ có 10 ngày trải nghiệm công tác huấn luyện ở một đội bóng của Nhật Bản để có thêm kinh nghiệm. Cựu tuyển thủ Việt Nam có mặt thực tập tại Đại học Ishikawa là theo lời mời của trường. Công Vinh cho biết, bản thân anh sẽ nỗ lực để tận dụng tốt nhất cơ hội thực tập này.

Trước đó vào hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, Công Vinh đã theo học giai đoạn đầu của khoá HLV bằng A tại Nhật Bản. Sở dĩ Công Vinh chọn Nhật Bản để theo học HLV bằng A, bởi anh muốn tiếp cận và học hỏi ở nơi có nền bóng đá hàng đầu châu Á, hòng tiếp cận trình độ huấn luyện hiện đại của Nhật Bản để có thể giúp ít cho công việc huấn luyện của anh sau này.
Công Vinh được xem là huyền thoại của bóng đá Việt Nam, tương tự Kiatisuk của bóng đá Thái Lan. Vì thế ở trận chung kết AFF Cup 2026 vừa qua, nếu Kiatisuk được mời cầm cúp vô địch ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Ngược lại, Công Vinh được AFF mời cầm cúp vô địch ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, sau đó cúp vô địch cũng được trao cho tuyển Việt Nam.






















