
Đỗ Duy Mạnh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi V.League 2026/27 của CLB Hà Nội. Theo kế hoạch, đội bóng Thủ đô sẽ tạo điều kiện để trung vệ sinh năm 1996 sang Mỹ tiến hành phẫu thuật sụn chêm đầu gối nhằm điều trị dứt điểm chấn thương.
Sau ca phẫu thuật, Duy Mạnh cần ít nhất 6 tháng để hồi phục. Điều đó đồng nghĩa anh gần như chắc chắn bỏ lỡ phần lớn giai đoạn lượt đi V.League 2026/27 ở cấp CLB. Quan trọng hơn, trung vệ này sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tháng 1 năm sau.
Chấn thương đầu gối của Duy Mạnh thực tế đã tái phát trước thời điểm ĐT Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Dù vậy, anh vẫn được HLV Kim Sang Sik triệu tập và có mặt trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trong suốt quá trình này, Duy Mạnh thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tích cực tập hồi phục và nỗ lực chạy đua với thời gian để trở lại.
Trung vệ của CLB Hà Nội thậm chí đã có thể làm quen trở lại với bóng dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, thể trạng chưa đảm bảo khiến anh không thể thi đấu và được HLV Kim Sang Sik trả về CLB để tiếp tục quá trình điều trị.

Đây là lần thứ hai Duy Mạnh phải đối mặt với một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Năm 2020, anh từng phẫu thuật dây chằng đầu gối tại Singapore. Sau khi trở lại, Duy Mạnh nhanh chóng tìm lại phong độ và tiếp tục trở thành một trong những trung vệ quan trọng của bóng đá Việt Nam.
Duy Mạnh từng góp mặt trong hành trình giành ngôi á quân AFF Cup 2022 và hai lần lên ngôi vô địch AFF Cup vào các năm 2018 và 2024. Đặc biệt, tại AFF Cup 2024, anh giữ vai trò đội trưởng và cùng HLV Kim Sang Sik đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. AFF Cup 2026 càng để lại nhiều tiếc nuối với Duy Mạnh khi anh không thể thi đấu vì chấn thương. Dẫu vậy, những đóng góp và tinh thần của anh vẫn được tập thể đội tuyển nhắc đến trong ngày đăng quang.





















