Đi tìm nụ cười ở SHB.ĐN

Tuấn Thành
11:08 ngày 14-08-2015
Một thời nằm trong nhóm “tứ đại gia” của V-League, nhưng mùa giải năm nay, người ta đã không còn nhìn ra một SHB Đà Nẵng rạng rỡ của ngày nào. Thay vào đấy là sự bết bát đến não lòng.
Đi tìm nụ cười ở SHB.ĐN
5 trận đấu gần đây nhất ở giai đoạn lượt về, trừ 2 trận thắng trước các đối thủ đang nằm bét bảng là Đồng Nai (2-1) và HA.GL (2-0) ngay trên sân nhà, còn lại đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức đều bị các đối thủ vật “lấm lưng trắng bụng” ở các trận còn lại. Nhiều người tự hỏi: “Đây từng là cựu vương của V-League sao?”.

Giới chuyên môn lý giải, trước đây khi có được những chân sút ngoại chất lượng (Merlo là ví dụ điển hình) thì thành tích của SHB Đà Nẵng cũng “hừng” lên theo phong độ của ngoại binh. Nhưng giờ đây, khi những ngoại binh của SHB Đà Nẵng được cho là quá yếu kém về chuyên môn, thành tích của đội cũng bết bát theo. Ngay các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chia sẻ thẳng thắn: “Suốt trận đấu, anh em đều tập trung chuyền bóng lên trên cho 2 ngoại binh, nhưng họ không biết cách nào để ghi bàn khiến mọi người phát nản”.

Ngoài việc ngoại binh kém chất lượng, lực lượng nội binh của SHB Đà Nẵng cũng không ổn, nhất là nhiều người trong số họ thường dính chấn thương. Thế nên, dễ hiểu là HLV Lê Huỳnh Đức không ít lần vò đầu bứt tai trong việc sắp xếp đội hình trước trận đấu. Nhưng có một điều quan trọng mà ít người đề cập đến, đó là tinh thần thi đấu của các cầu thủ không tốt. Có cảm giác, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức không có nhiều niềm vui khi ra sân và đấy là lý do khiến người ta đang nhìn thấy một SHB Đà Nẵng kém sinh khí như hiện nay.


Hình ảnh rệu rã của đội bóng khiến người hâm mộ Đà Nẵng kém vui và lượng khán giả trên khán đài sân Chi Lăng cũng ngày một ít dần đi. Vì lẽ đó, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang nỗ lực tìm lại nụ cười sau mỗi trận đấu cho người hâm mộ và cho cả bản thân họ sau những trận đấu còn lại của mùa giải và trước mắt là cuộc đối đầu với ĐT.LA trên sân Chi Lăng vào cuối tuần này.

Sau trận thua người láng giềng QNK Quảng Nam hồi tuần trước, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đang rất nỗ lực chuẩn bị cho cuộc đấu với ĐT.LA ở vòng 21 và mục tiêu của họ là quyết giành trọn vẹn 3 điểm. Một cầu thủ trụ cột của SHB Đà Nẵng tâm sự: “Giờ mà nói SHB Đà Nẵng phấn đấu vào những mục tiêu cao ở mùa giải nghe có vẻ sáo rỗng. Chúng tôi đang cố gắng tìm lại cảm hứng và nụ cười sau mỗi trận đấu bằng chiến thắng. Thế là vui lắm rồi”.

Nói là vậy, nhưng nụ cười ấy tìm lại có dễ không, SHB Đà Nẵng?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x