
Việt Nam, nhập tịch để tạo sức mạnh cho ĐTQG
Theo đó, giới truyền thông của khu vực đã cho rằng 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều đạt được những mục tiêu của mình, đặc biệt là với ĐT Việt Nam. Điều đó thể hiện qua việc thầy trò HLV Kim Sang Sik đã bảo vệ thành công chức vô địch khi lần thứ hai liên tiếp vô địch AFF Cup và lần thứ 4 lên ngôi ở khu vực Đông Nam Á.
Ở đó, Việt Nam đã tạm dừng giải VĐQG để phục vụ cho những giải đấu lớn của Đông Nam Á và châu Á. Nhờ đó quy tụ những cầu thủ tốt nhất cho các ĐTQG, nên cũng đã có những thành tựu nhất định tại AFF Cup 2024, SEA Games 2025, vòng chung kết U23 châu Á 2026…

Ngoài ra, bóng đá Việt Nam cũng chọn một lối đi hợp lý trong hoàn cảnh hiện nay: chiêu mộ cầu thủ nước ngoài, đặc biệt là từ Brazil và nhập tịch họ. Mục tiêu là tạo ra bước tiến vượt bậc để củng cố sức mạnh quốc gia. Thực tế, chính sách nhập tịch này cũng ghi nhận không ít ý kiến khác nhau, dẫu vậy báo chí khu vực vẫn đánh giá cao sự sáng suốt và định hướng rõ ràng của LĐBĐ Việt Nam.
Sở dĩ thế, bởi điều này đã “khắc phục điểm yếu” một cách có trọng tâm của các cầu thủ Đông Nam Á là hạn chế về sức vóc và kỹ thuật cá nhân. “Nhiều người Thái Lan đã chỉ trích Việt Nam về việc nhập tịch, nhưng chúng ta chẳng thể trách họ về điều này, bởi quy định của pháp luật Việt Nam khá rõ ràng về chuyện chuyển đổi quốc tịch và tạo điều kiện thuận lợi cho điều đó dễ dàng hơn nhiều so với nước ta. Thực tế nhiều nước trong khu vực đã chọn hướng đi này do nó mang đến những thành công cho bóng đá nước họ”, trang Thairath cho biết.

Thái Lan vẫn tự tin vào tương lai
Về phía ĐT Thái Lan, thời gian qua bóng đá nước này đang thực sự chuyển hướng và nỗ lực đưa thể thao Thái Lan, trong đó có bóng đá, vượt tầm Đông Nam Á. Cũng vì điều đó, nên lần đầu tiên đội bóng xứ chùa vàng chỉ cử một đội tuyển với nhiều gương mặt trẻ mà mọi người hay gọi là “đội tuyển B” để tham dự AFF Cup 2026. Thực tế, Thái Lan vẫn thành công khi đạt được những mục tiêu đề ra.
Sở dĩ nói Thái Lan thành công với những mục tiêu của họ là bởi, dù lực lượng không phải tốt nhất, nhưng HLV Anthony Hudson vẫn vượt qua áp lực để đưa tuyển Thái Lan lọt vào chung kết, dẫu có những trận đội bóng này đã gây không ít thất vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, nhìn kết quả chung cuộc, Thái Lan vẫn có mặt ở chung kết AFF Cup 2026. Quan trọng nhất là bóng đá Thái Lan đã phát hiện ra nhiều gương mặt trẻ triển vọng, những người sẽ là nhân tố quan trọng của ĐTQG trong tương lai.

Tại chung kết AFF Cup vừa qua, các cầu thủ Thái Lan đã được tung vào sân và đều gây ấn tượng mạnh với mọi người khi cầm hòa 2-2 trên sân khách, một trận đấu mà lẽ ra thầy trò HLV Anthony Hudson đã có thể giành chiến thắng. Tóm lại, dưới góc nhìn của giới truyền thông khu vực, HLV Anthony Hudson của Thái Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại AFF Cup 2026.
Cơ hội nào để Thái Lan “phục hận”?
Thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup vừa qua khiến các CĐV Thái Lan không vui và họ đang chờ màn “phục hận” của bầy voi chiến ở FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia sắp tới. Nói thế, vì LĐBĐ Thái Lan đã khẳng định sẽ dốc toàn lực cho giải đấu này do nằm trong khuôn khổ thi đấu của FIFA. Vì thế, các cầu thủ sẽ không gặp trở ngại nào từ các CLB khi buộc phải nhả quân cho ĐTQG.

Vì vậy, ĐT Thái Lan sẽ có những tuyển thủ tốt nhất để họ có thể đòi lại món nợ và “phục thù” ở cuộc tái đấu với Việt Nam vào tháng 9 tới. Đây là điều mà CĐV của Thái Lan, Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á đang hướng vào, hòng có thể chứng minh sức mạnh của nền bóng đá nước họ ở khu vực Đông Nam Á. Liệu tuyển Thái Lan với những gương mặt mạnh nhất của mình có thắng được một tuyển Việt Nam plus (Việt Nam + Brazil) hay không, hãy chờ xem…

























