Hà Nội FC mất quyền tự quyết: Khi vua tăng tốc... lỡ nhịp

Trí Công Trí Công
10:21 ngày 07-11-2020
Nếu như không thể vô địch V.League 2020, Hà Nội FC chỉ biết trách mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hoặc họ sẽ trách rằng lịch thi đấu năm nay sao mà… ngắn quá.
Hà Nội FC mất quyền tự quyết: Khi vua tăng tốc... lỡ nhịp

Ông vua “núp gió”

Trong 10 mùa gần nhất, Hà Nội FC vô địch tới 5 lần và giành ngôi á quân đến … 4 lần, đủ hiểu sức mạnh và vị thế cực lớn của họ. Cần nhấn mạnh, chỉ trong ngần ấy thời gian, đội bóng thủ đô với tuổi đời non trẻ (thành lập năm 2006) đã cân bằng kỷ lục của huyền thoại Thể Công về số lần lên ngôi ở giải VĐQG. 

Tuy nhiên cần biết đa số kịch bản mà họ đăng quang đều thuộc diện kịch tính. Ngoại trừ năm 2018 vô địch sớm 5 vòng với lực lượng gồm nhiều cầu thủ vừa toả sáng ở VCK U23 châu Á, thì ở những mùa 2010, 2013, 2016 hay 2019, Hà Nội FC đều chỉ đăng quang ở sát thời điểm V.League hạ màn. Hà Nội FC xuất phát chậm, cũng không vô địch lượt đi, nhưng cách “núp gió” hợp lý cộng thêm sự tăng tốc ở lượt về giúp họ dần áp sát và vượt mặt đối thủ. 9/10 mùa giải đã qua, Hà Nội FC đa phần đều làm như vậy. 5/9 lần trong đó, họ thành công với chức vô địch. 

Hay như mùa này, Hà Nội FC từng rơi xuống giữa BXH, nhưng họ vẫn biết cách tăng tốc trở lại đầy mạnh mẽ. 

Quang Hải (phải) đang thăng hoa, nhưng liệu có thể đưa Hà Nội FC cán đích đầu tiên?	Ảnh: Phan Tùng

Nhưng liệu có thành công? 

Có một điểm cần phải nói thêm, Hà Nội FC không phải lúc nào cũng thắng trong những cuộc đua đến ngôi vô địch. 4/9 mùa giải trước V.League 2020, Hà Nội FC cũng phải chấp nhận về nhì chung cuộc. Một chi tiết đáng chú ý, đó là Hà Nội FC dù rất giỏi “núp gió” và tăng tốc đúng thời điểm nhưng họ thực sự chỉ mạnh khi có thể giải quyết cuộc đua trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra. Bởi khi đã bị dồn vào thế chân tường, hay phải ganh đua với đối thủ ở vòng hạ màn V.League, Hà Nội FC thường thất bại thay vì thành công. 

Thống kê chỉ ra rằng, Hà Nội FC trải qua 4 mùa giải phải ganh đua với đối thủ cho đến vòng đấu cuối cùng. 3 trong số đó, đội bóng thủ đô là người thua cuộc. Ví dụ như ở V.League 2011, Hà Nội FC thất bại chung cuộc trước Sông Lam Nghệ An. Trước khi vòng đấu cuối cùng giữa hai đội diễn ra trên sân Vinh, SLNA hơn Hà Nội FC đúng 3 điểm. Và trận đấu “chung kết” trên sân Vinh, SLNA đã hòa nghẹt thở 1-1 trước Hà Nội FC để vô địch giải đấu. 

Đến năm 2012, Hà Nội FC hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm trước khi vòng cuối diễn ra. Ở lượt cuối, trận hòa không bàn thắng trước Sài Gòn Xuân Thành cộng thêm SHB Đà Nẵng đánh bại chủ nhà Vissai Ninh Bình khiến Hà Nội rơi chức vô địch. Hay như ở năm 2017, trận hoà tai hại 4-4 trước Than.QN khiến Hà Nội FC bị Quảng Nam vượt mặt ở phút chót. Đội bóng thủ đô chỉ có duy nhất 1 lần thành công khi ganh đua với Hải Phòng tại V.League 2016 mà thôi. 

Năm nay, Hà Nội FC lại đua song mã với Viettel. Chức vô địch cũng chưa thể ngã ngũ cho đến vòng cuối cùng. Thói quen không may mắn như trong quá khứ có thể “ám” lấy thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nhưng có lẽ, họ cũng phải tự trách mình, bởi không thể giải quyết được khi đối diện trực tiếp với Viettel trước đó 2 vòng đấu, khi phải chấp nhận trận hoà 0-0 chẳng khác nào một thất bại. 

Duy Mạnh, Đình Trọng trở lại tập luyện 
“Đội bóng thủ đô được tiếp thêm sức mạnh trước trận gặp Than.QN bằng sự trở lại của bộ đôi Đình Trọng - Duy Mạnh”, fanpage của Hà Nội FC viết.

Xuyên suốt gần 1 năm qua, cặp trung vệ chủ lực của Hà Nội FC đã không thể thi đấu vì chấn thương. Nếu như Đình Trọng bị đau ở sụn chêm đầu gối thì Duy Mạnh vẫn đang trong thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng. Dù trở lại tập luyện cùng các đồng đội nhưng khả năng để cả hai ra sân thi đấu trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than.QN là không cao. Dẫu sao, sự hiện diện của họ cũng là một liều thuốc tinh thần lớn cho toàn đội hướng về một kết qủa tốt ở lượt đấu cuối cùng. Một tin vui đối với Hà Nội FC là lão tướng Lê Tấn Tài đủ điều kiện thi đấu sau khi hết hạn treo giò vì thẻ phạt. 

XEM THÊM

V.League 2020: Thời khắc quyết định

Than Quảng Ninh sẽ không buông xuôi trước Hà Nội

Bình luận đua vô địch V.League: Đá cho ai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • V.League 2020: Thời khắc quyết định V.League 2020: Thời khắc quyết định

    Chỉ còn 1 vòng đấu nữa, V.League 2020 sẽ hạ màn. Nhà vô địch mùa này chỉ được quyết định sau vòng 7 với rất nhiều dự báo về sự quyết liệt, hấp dẫn và khó lường.

  • Than Quảng Ninh sẽ không buông xuôi trước Hà Nội Than Quảng Ninh sẽ không buông xuôi trước Hà Nội

    Sài Gòn FC được nhắc đến như là đội bóng có tiếng nói quyết định trong cuộc đua vô địch V.League 2020. Một CLB khác cũng đóng vai trò then chốt là Than Quảng Ninh, nhưng có vẻ họ đang bị cho là sẽ buông xuôi.

  • Bình luận đua vô địch V.League: Đá cho ai? Bình luận đua vô địch V.League: Đá cho ai?

    Cuộc đua đến ngôi vô địch giờ chỉ còn là chuyện riêng của Viettel và Hà Nội. Thế nhưng, sự thành bại của họ lại phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn của hai đội bóng đứng ngoài cuộc đua là Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh. Trước vòng đấu cuối cùng, rất nhiều những giả thuyết được đặt ra khiến người ta hồ nghi về sự công bằng trong cuộc đua về đích.

  • Nhận định bóng đá TP.HCM vs B.Bình Dương, 19h15 ngày 7/11: Chiến đấu vì danh dự Nhận định bóng đá TP.HCM vs B.Bình Dương, 19h15 ngày 7/11: Chiến đấu vì danh dự

    Không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu nhưng cả TP.HCM và Becamex Bình Dương được kỳ vọng sẽ chiến đấu vì danh dự và màu cờ sắc áo. 

  • Nhận định bóng đá HAGL vs HL Hà Tĩnh, 17h00 ngày 7/11: Phố Núi sẽ có 3 điểm? Nhận định bóng đá HAGL vs HL Hà Tĩnh, 17h00 ngày 7/11: Phố Núi sẽ có 3 điểm?

    Chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng của mùa giải và đó là cơ hội để HAGL giành điểm, nhằm khép lại V.League 2020 một cách trọn vẹn với người hâm mộ phố Núi.

  • Huy Hùng chia tay Quảng Nam FC Huy Hùng chia tay Quảng Nam FC

    Tiền vệ sinh năm 1992 sẽ chia tay Quảng Nam FC sau khi mùa giải 2020 khép lại.

  • V.League: Kiệt sức vì chờ nhà vô địch V.League: Kiệt sức vì chờ nhà vô địch

    Báo chí Mỹ đăng hình ảnh ấn tượng về việc cử tri “kiệt sức” vì chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống thứ 46. Kịch bản ăn mừng sớm đã không diễn ra dù Donald Trump đã sớm đăng đàn nói về chiến thắng. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi Joe Biden làm cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ ở những bang chiến địa vốn được cho là đất của ông Trump.

  • V.League chờ đón tân vương V.League chờ đón tân vương

    Hà Nội đã quá… cũ kỹ trên bục vinh quang nên đa phần giới mộ điệu chắc hẳn đang trông chờ một nhà vô địch mới. Nếu nắm giữ được lợi thế hiện tại, Viettel sẽ là cái tên tiếp theo được ghi danh trong bảng vàng thành tích của V.League.

  • HLV Trương Việt Hoàng liệu có phất cờ thành công? HLV Trương Việt Hoàng liệu có phất cờ thành công?

    Sau 4 năm, một đội bóng mà HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt mới lại tiến sát đến ngôi vô địch như thế. Liệu rằng lần này khi cờ đã đến tay, ông Hoàng “bột” có phất thành công?

  • HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo trận tranh vô địch V.League của Hà Nội FC HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo trận tranh vô địch V.League của Hà Nội FC

    Ban Kỷ luật VFF quyết định cấm làm nhiệm vụ 1 trận với HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC. 

  • “Tranh cử” kiểu V.League 'Tranh cử' kiểu V.League

    Joe Biden chỉ cách chiến thắng trước Donald Trump ở cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đúng 6 phiếu. Viettel chỉ cách chức vô địch trong cuộc đua với Hà Nội FC ở V.League đúng 1 trận đấu mà thôi. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x