Bộ đôi tấn công của U19 Việt Nam vẫn thể hiện phong độ cao khi đọ sức với Đài Loan ở sân chơi châu lục. Trong 20 phút đầu, họ lần lượt “dọn cỗ” cho nhau để giúp U19 Việt Nam tạo cách biệt 2 bàn bất chấp nỗ lực phòng ngự của đối thủ. Sức sáng tạo và mức độ ăn ý rất cao của Công Phượng - Văn Toàn giúp U19 Việt Nam dội mưa bàn thắng vào lưới Đài Loan rất dễ dàng trong thời gian họ có mặt trên sân.
Nhưng thế trận tấn công của U19 Việt Nam lại ở trong trạng thái “tối” hơn nhiều trong khoảng 25 phút cuối trận, khi Văn Toàn rồi Công Phượng được rút ra và cặp tấn công mới là Minh Thái -Ti Phông không tạo ra nhiều pha bóng ấn tượng như các “diễn viên chính”. Chắc chắn, việc đòi hỏi những gương mặt vốn chỉ là phương án dự bị phải tỏa sáng như những người đá chính là… quá đáng. Tuy nhiên, đối với một tập thể đang hướng đến những mục tiêu lớn như U19 Việt Nam thì độ vênh giữa người đá chính và cầu thủ dự bị cần phải được “kéo” về mức nhỏ nhất có thể.
BHL U19 Việt Nam từng phải đau đầu tìm người “vá” vị trí do Xuân Trường để lại sau chấn thương tại giải VĐ U19 ĐNÁ. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống thiếu hụt nhân sự nào, những phương án dự bị cần được động viên, tiếp thêm sự tự tin để họ sẵn sàng thể hiện năng lực cao nhất khi vào sân. Khi ấy, U19 Việt Nam mới có thể thực sự an tâm chinh phục những đỉnh cao…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn