Hệ Văn hóa – Thể thao cùng dòng chảy 50 năm
Vào dịp giữa Thu này, ngày 5/10/2015, các cựu học sinh Hệ Văn hóa – Thể thao thuộc Trường Cán bộ TDTT TƯ Từ Sơn (Hà Bắc) từ nhiều tỉnh, thành cả nước tụ hội tại Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm (1965- 2015) ngày thành lập.
Vào tháng 4/1965, Trung tướng Hoàng Văn Thái – Chủ nhiệm Ủy ban TDTT TƯ đã ra quyết định cho phép Trường Cán bộ TDTT TƯ làm Đề án thành lập Hệ Văn hóa – Thể thao, một mô hình đào tạo VĐV trẻ tiêu biểu, vừa tập luyện chuyên môn vừa học văn hóa – cho đến quá trình tuyển chọn các thanh thiếu niên lứa tuổi 13 – 16 trên khắp các tỉnh, thành miền Bắc để đến tháng 7/1965, lứa học sinh năng khiếu thể thao đầu tiên được nhập trường, bao gồm khoảng hơn 100 người thuộc 4 môn thể thao cơ bản: điền kinh, bóng đá, bóng chuyền nam – nữ và thể dục dụng cụ nam – nữ.
Từ đó, trải qua những năm tháng gian khó thời sơ tán chống Mỹ, các thầy, cô giáo và gần 100 học sinh Hệ Văn hóa – Thể thao khi thì tập luyện, học hành tại khu A của Trường (Từ Sơn – Hà Bắc), khi di chuyển về khu B (xã Thượng Lan, Việt Yên, Hà Bắc), đồng cam cộng khổ, vượt qua mọi trở ngại, sống cùng người dân, tham gia xây dựng, sửa sang sân bãi, nhà ở và miệt mài học tập, rèn luyện chuyên môn với những nỗ lực bền bỉ, kiên định. Trong điều kiện thiếu thốn mọi bề nơi sơ tán, nhưng với năng khiếu thể thao sẵn có và đặc biệt là ý chí quyết tâm rèn luyện nâng cao thành tích chuyên môn, các học sinh lớp bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, thể dục dụng cụ hồi đó đã có sự tiến bộ mau chóng, vượt bậc trong các đợt kiểm tra chuyên môn và các cuộc giao lưu, thi đấu với các đội thể thao trẻ ở các cơ sở đào tạo từ các tỉnh, thành, ngành khác.
Tuy nhiên, bước sang năm 1966 rồi 1967 với muôn vàn khó khăn của công tác quản lý, đào tạo và định hướng phát triển lâu dài, Trường Cán bộ TDTT TƯ đã từng bước chuyển mục tiêu đào tạo trẻ, nhiều học sinh Hệ Văn hóa – Thể thao chuyển sang Hệ dự bị Đại học và sau này trở thành những sinh viên ưu tú Khóa Đại học 5 và Đại học 6 của Nhà trường; đặc biệt, có 3 học sinh là Phạm Ngọc Viễn, Lưu Quang Hiệp và Lê Thanh Sang được cử đi học Đại học TDTT tại Liên Xô, sau này trở thành những cán bộ khoa học và chuyên môn có uy tín của ngành TDTT. Có những cầu thủ bóng đá trẻ xuất sắc như Nguyễn Văn Sắc, Nguyễn Văn Thái, Trần Đức Minh, Trịnh Minh Bình... được chuyển sang đội bóng đá trẻ Thể Công; hoặc Mai Đức Chung, Lê Ngọc Phụng sau này tham gia Đội Tổng cục Đường Sắt; các vận động viên điền kinh trẻ như Trịnh Quốc Trung, Hà Khả Luân, Đinh Kiều, Quách Thị Luận... những năm sau đó đã cống hiến những thành tích xuất sắc cho ngành; các nữ vận động viên bóng chuyền như Nguyễn Kim Thanh, Bùi Bích Nụ, Phạm Thị Nhung sau này đã đóng góp công sức không nhỏ cho đội bóng chuyền Bộ Tư Lệnh Thông Tin. Ở môn TDDC nam và nữ, những vận động viên trẻ của Hệ Văn hóa – Thể thao như Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đức Thông, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Sửu (nam)... hay Nguyễn Thị Hiền, Phan Thanh Liên, Phan Thanh Lan, Phạm Thúy Lan, Ngô Thanh Hảo, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Kim Thanh (nữ)... sau này trở thành những tên tuổi lớn trong làng TDDC của đất nước.
Sau hơn 20 năm công tác, bên cạnh các vận động viên trẻ đã trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu trong chuyên môn, trong công tác huấn luyện, quản lý hay nghiên cứu khoa học (có 5 người là cán bộ cấp Vụ của ngành TDTT, 4 người thuộc Ban Giám đốc Sở TDTT của thành phố, ngành và 3 người có học vị Tiến sĩ, Giáo sư và Phó Giáo sư ngành TDTT...), cũng có nhiều học sinh Hệ Văn hóa – Thể thao trong thời gian chống Mỹ đã dũng cảm chiến đấu với tinh thần “Trung với nước, hiếu với dân” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có người đã anh dũng chiến đấu, hi sinh và vĩnh viễn nằm lại chiến trường như Liệt sĩ Hoàng Văn Long (điền kinh), Nguyễn Văn Thủy (bóng chuyền), Vũ Bắc Dũng (thể dục).
Toàn thể cựu học sinh Hệ Văn hóa – Thể thao cũng luôn giữ trong tâm hồn sự kính trọng, ghi nhớ công ơn dạy dỗ của các thầy, các cô như Nguyễn Ngọc Trang, Lê Văn Tỵ, Vũ Văn Viên (bóng đá)...; Nguyễn Đức Bính, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Mỹ (điền kinh)...; Lương Kim Chung, Đoàn Ngọc Lý, Hoàng Tuấn Kiệt, Lê Thúy Liễu, Lê Thùy My (TDDC)..., Lê Thanh Căn, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Sĩ, Phan Hồng Minh (bóng chuyền)...; Đoàn Khắc Hậu, Nguyễn Văn Hòa, Trần Cảnh Huề, Nguyễn Đức Văn (văn hóa)...
Nhớ lại ngày thành lập Hệ Văn hóa – Thể thao của 50 năm trước, chính là dịp “ôn cố tri tân” để ghi nhận sự trưởng thành của cả một thế hệ thể thao trẻ Việt Nam suốt nửa thế kỷ đã đóng góp vào sự phát triển phong phú, đa dạng của thể thao nước nhà và cũng là dịp hội tụ quý báu, ý nghĩa của cả một thế hệ gắn bó suốt đời với thể thao đất nước!
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn