
Mới đây, HLV Park Hang Seo đã có cuộc phỏng vấn với Seo Hyeong Uk Ui Ppolli TV. Ông đã có những chia sẻ thẳng thắn về thất bại của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026 trong lần đầu đảm nhận vai trò trưởng đoàn của đội bóng này.
“Tôi từng nhiều lần làm HLV, nhưng đây là lần đầu tôi đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn. Tôi không hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình. Không ai nói cho tôi. Đó là điều tôi tiếc nuối”, ông Park chia sẻ.
Hàn Quốc khép lại World Cup 2026 ngay từ vòng bảng với một chiến thắng và hai thất bại. Trong đó, trận thua 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A khiến đội bóng xứ kim chi chịu nhiều chỉ trích. Đồng thời, KFA còn vướng vào những tranh cãi liên quan đến công tác vận hành. HLV Park Hang Seo cho biết ông từng yêu cầu KFA nhanh chóng xử lý vụ một phóng viên có hành động bị cho là xúc phạm Son Heung Min và các tuyển thủ trong buổi tập.
“Tôi đã nổi nóng và nói với các trưởng bộ phận của KFA rằng họ đang làm việc theo cách không thể chấp nhận được. Cuối cùng, đại diện phía báo chí xin lỗi các cầu thủ. Nhà báo đó cũng không còn tác nghiệp ở các hoạt động của ĐT Hàn Quốc”, ông Park bộc bạch.
Cựu HLV trưởng của ĐT Việt Nam cũng chỉ trích mạnh cách vận hành của KFA sau khi HLV Hong Myung Bo từ chức: “KFA quá kiêu ngạo. Cần loại bỏ những nhóm lợi ích khi công tác điều hành nhiều năm qua gần như không thay đổi. Khi HLV Hong từ chức sau World Cup 2026, mọi lãnh đạo đều có mặt nhưng họ lại đề nghị tôi đứng ra xin lỗi. Tôi không hiểu vì sao Chủ tịch KFA đang ở đây, nhưng tôi lại là người bị giao việc đó. Nhưng vì trách nhiệm, tôi vẫn làm”.

Ông cho biết, bản thân khó hiểu với cách ứng xử của KFA: “Theo dự kiến, tôi, Tổng thư ký và Trưởng ban kỹ thuật đều phải có mặt. Nhưng cuối cùng, chỉ còn tôi ngồi một mình ở đó. Tôi cũng thấy khó hiểu khi không có phần hỏi đáp với báo chí. Khi mắc sai lầm, bạn phải đối diện và chịu trách nhiệm cũng như chấp nhận bị chỉ trích. Trốn tránh không giải quyết vấn đề gì”.
Bên cạnh đó, chiến lược gia này cũng nhắc đến quãng thời gian sau khi chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023. Ông từng nghĩ sẽ nghỉ hưu và không trở lại công việc huấn luyện. Trước những lời mời hấp dẫn từ một đội tuyển Đông Nam Á, ông quyết định từ chối vì tình cảm dành cho Việt Nam.
“Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ làm HLV nữa sau khi rời ĐT Việt Nam. Tôi từng nhận được rất nhiều lời mời từ các đội tuyển Đông Nam Á và các CLB Hàn Quốc ở những vị trí như giám đốc hay chủ tịch. Có một đội tuyển Đông Nam Á đưa ra lời mời gọi rất hấp dẫn. Nhưng thật khó chấp nhận nếu tôi dẫn dắt một đối thủ của ĐT Việt Nam. Người hâm mộ Việt dành cho tôi quá nhiều tình cảm và tôi cũng đã gắn bó với nơi đây quá lâu. Tôi và vợ đã cùng thống nhất rằng tôi sẽ không làm việc cho bất kỳ đội tuyển Đông Nam Á nào khác”, cựu HLV ĐT Việt Nam bộc bạch.
Thực tế, sau khi kết thúc hợp đồng với VFF, ông Park làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh, mở trung tâm bóng đá cộng đồng tại Hà Nội và tham gia một số hoạt động. Đến năm 2026, ông nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi FC tại Thai League 2 với nhiệm vụ đưa đội bóng này trở lại Thai League 1.


















_m.jpg)


