HLV Park Hang Seo lấy Hà Nội làm nòng cốt cho U22 Việt Nam

Trí Công Trí Công
15:21 ngày 07-11-2020
Dù không chiếm ưu thế về số lượng nhưng về chất lượng, bộ khung của Hà Nội FC hoặc những cái tên tưởng thành từ CLB này đang được xem là nhân tố chủ lực cho thế hệ mới của U22 Việt Nam.
HLV Park Hang Seo lấy Hà Nội làm nòng cốt cho U22 Việt Nam

“Bài tập của HLV Park không khác ở Hà Nội FC” 

Cách đây 2 ngày, Lý Công Hoàng Anh – tiền vệ trẻ được đánh giá cao từng trưởng thành trong màu áo Hà Nội và nay là nhân tố chủ đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chia sẻ một phát biểu đáng chú ý. Anh nói: “Tôi không thấy bỡ ngỡ với môi trường tập luyện của đội U22 Việt Nam cũng như các huấn luyện viên so với lần đầu tập trung. Các bài tập trên tuyển không khác nhiều so với của CLB Hà Nội, nhưng có thể sẽ khác so với một số CLB. Tôi tập ở CLB Hà Nội từ nhỏ nên không quá bỡ ngỡ với các bài tập ấy. Chúng đều là bài tập cơ bản nhưng có độ khó cao hơn. Một số bạn từ các CLB khác có thể thấy bỡ ngỡ vì điều đó. Với những bạn tỏ ra thắc mắc, không hiểu bài, thầy Park bảo chúng tôi trao đổi, giải thích cho nhau ngay trên sân”. 

Lời chia sẻ của Lý Công Hoàng Anh khác khá nhiều so với phát biểu trước đó của Nguyễn Hữu Thắng - một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, khi đề cập đến những bài tập có cường độ cao hơn và khác biệt hơn so với hai lần tập trung trước đó vào tháng 7 và 8 của ông Park. 

Hữu Thắng: ‘Tâm thế nhà vô địch hạng Nhất giúp tôi tự tin hơn khi lên U22 Việt Nam’


Đó hẳn nhiên đây có thể xem là một lợi thế đối với những cầu thủ được huấn luyện bởi Hà Nội hay hiện tại đang khoác áo Hà Nội. Bởi khởi điểm với những bài tập có sự tương đồng với cấp CLB không chỉ giúp cho những cầu thủ kiểu như Hoàng Anh thích nghi nhanh hơn so với các đồng đội cùng lứa, mà nó còn manh nha cho thấy rằng ông Park đang muốn dựa trên những cầu thủ Hà Nội để làm nền tảng cho lứa cầu thủ 1999 - 2001 gần như là mới toanh này. 

Hàng phòng ngự toàn cầu thủ Hà Nội FC 

Sau khi V.League 2020 khép lại vào cuối tuần này, U22 Việt Nam mới tập trung đầy đủ những hảo thủ mà ông Park triệu tập trong danh sách 34 cái tên. Ba trong số đó là những gương mặt đầy hứa hẹn của Hà Nội FC, bao gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới. Đấy là chưa kể Đoàn Văn Hậu – con “quái vật” mà HLV Park Hang Seo còn chưa vội vàng triệu tập ở giai đoạn này. Có thể thấy, nguyên một bộ tứ hàng thủ có thể trải đều gồm toàn những cầu thủ của Hà Nội FC. 

Một điểm mà Hà Nội FC đang có mà những CLB khác không có, đấy là riêng ở mùa giải năm nay, trong bối cảnh mà các trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng chấn thương thì Việt Anh, Văn Xuân thường xuyên được sử dụng. Ở trường hợp Văn Tới, dù ít được thi đấu như hai người bạn của mình nhưng anh vẫn thể hiện giá trị rất lớn và đủ sự cứng cáp mỗi khi được HLV Chu Đình Nghiêm lựa chọn vào đội hình thi đấu. Trường hợp của Văn Hậu có lẽ không phải bàn cã, anh hậu vệ trái hay nhất Việt Nam lúc này, chứ đừng nói trong bình diện các cầu thủ cùng trang lứa.

Bùi Hoàng Việt Anh liên tục được thi đấu cho Hà Nội FC mùa này

Trong bối cảnh mà báo chí Việt Nam còn đang lo sợ ở U22 Việt Nam về một “nghịch lý Danh Trung”, khi những cầu thủ khá như Danh Trung, Mạnh Dũng, Hữu Thắng… không thể chen chân tìm kiếm cơ hội ở V.League thì thực tế, các cầu thủ U22 Việt Nam được lựa chọn từ Hà Nội lại thuộc diện cứng cựa và có thể sử dụng ngay lập tức thay vì cần có sự kiểm tra, nghiên cứu và đánh giá trình độ. 

Tất nhiên, cũng như trường hợp của Hoàng Anh, sự thống nhất và đồng bộ cần được quy về một khối. Bản thân các cầu thủ có cơ hội ngang nhau nếu biết phấn đấu. Nhưng ở thời điểm này, lực lượng của Hà Nội FC với việc được trui rèn thường xuyên tại V.League chí ít cũng đủ để thầy Park tin tưởng. 

Tiền đạo trẻ Việt Cường: ‘Tôi cố gắng ghi điểm ở đợt tập trung này’
Đúng như thầy Park nói, ngoại trừ hàng thủ đến từ Hà Nội FC thì đa phần những gương mặt lên U22 Việt Nam tập trung đều còn khá ít kinh nghiệm chinh chiến tại V.League. Một trong số đó có Nguyễn Trần Việt Cường – cầu thủ trẻ của B.Bình Dương. Anh thật thà cho biết: “Mùa giải năm nay, tôi không được thi đấu nhiều. Mỗi cơ hội ra sân vì thế đều rất quý báu để tôi trau dồi, tích lũy và thêm phần tự tin. Tôi đang dần thích nghi với những bài tập của thầy Park và sẽ cố gắng ghi điểm ở đợt tập trung này". 

XEM THÊM

U22 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U21 Phố Hiến

U22 Việt Nam và sức bật từ đòn không chiến

Bài tập khắc nghiệt dành cho thủ môn của ông Park

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x