Tiền đạo Mạc Hồng Quân (ĐT Việt Nam): “Tôi không ngại áp lực"

Ngọc Anh Ngọc Anh
19:14 ngày 29-08-2017
Trong danh sách 23 cầu thủ hội quân lần này, tiền đạo Mạc Hồng Quân đang gây sự tranh cãi. Tuy nhiên, chân sút người Hải Dương này cho biết anh không ngại áp lực và sẽ nỗ lực hết mình để có được suất đá chính tại ĐT Việt Nam.
Tiền đạo Mạc Hồng Quân (ĐT Việt Nam): “Tôi không ngại áp lực"
- P/V: Những ngày qua, có nhiều tranh cãi xung quanh việc anh được gọi lên tuyển. Anh đối diện với những thông tin đó ra sao?
Mạc Hồng Quân: Tôi cũng khá bất ngờ trước những thông tin trên các mạng xã hội, báo chí tranh cãi xung quanh việc mình được gọi lên tuyển. Trước đây, từ thời HLV Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura thì tôi đã được lên tuyển rồi còn lần này mình được trở lại đội tuyển thì không có gì mới cả. Thú thực, tôi không mấy quan tâm đến chuyện đó. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi xác định không lo ngại áp lực và sẽ nỗ lực hết mình để không phụ sự tin tưởng của HLV.

- Anh đón nhận thông tin được lên tuyển ra sao?
- Cách đây ít ngày HLV Mai Đức Chung có điện thoại cho tôi để hỏi về tình hình tập luyện tại Than.QN. Được trao niềm tin là niềm vui lớn và tôi sẽ không phụ lòng tin của thầy. Thời gian qua, dù V.League tạm nghỉ nhưng Than.QN vẫn tập luyện tích cực, đá 5 trận giao hữu nên tôi vẫn duy trì cảm giác thi đấu, thể lực tốt. Hi vọng rằng khi lên tuyển, mình sẽ hòa nhập tốt với các đồng đội.

Tiền đạo Hồng Quân khá thoải mái khi lên tập trung đội tuyển vào chiều 29/8. Ảnh: Phan Tùng

- Ở mùa giải này, người ta thấy anh ít được đá chính tại Than.QN. Thực hư chuyện này ra sao?
- Năm nay Than.QN tranh tài ở AFC Cup, Cúp QG, V.League nên lịch thi đấu khá dày, HLV Phan Thanh Hùng phải cân đối, xoay tua lực lượng. Tôi được bố trí đá chính trong 7 trận ở 3 đấu trường này và 6 lần vào sân ở ghế dự bị. Tôi biết ở đấu trường V.League, suất tiền đạo đương nhiên sẽ thuộc về ngoại binh và tôi được kéo về đá tiền vệ.

Ở Than.QN, HLV Phan Thanh Hùng chỉ xếp 1 tiền đạo cắm và Patiyo được lựa chọn còn tôi đá ở tuyến giữa bên cạnh Văn Hiếu, Hải Huy hay Nguyên Sa. Tôi nghĩ rằng đã vào tập thể thì mình phải biết vì cái chung, kể cả khi không được xếp đá đúng sở trường của mình. Tôi vui vẻ chấp nhận.

- Lên tuyển lần này, chắc hẳn anh đang rất quyết tâm để giành suất đá chính?
- Sau khi anh Công Vinh giải nghệ, tôi nghĩ vị trí tiền đạo cắm ở ĐT Việt Nam luôn rộng mở với các cầu thủ. Tất nhiên, để được xếp đá chính là điều không hề đơn giản và tôi sẽ phải nỗ lực hết sức để có được phong độ tốt nhất.

Đợt tập trung này khá ngắn và tôi hiểu rất nhiều khó khăn đang chờ đón mình. ĐT Việt Nam đang được trẻ hóa và nếu như không muốn bị loại thì mình phải cố gắng bằng 100% sức của mình.

Chân sút Việt kiều khá vui mừng khi được gặp lại các thành viên ĐT Việt Nam. Ảnh: Phan Tùng

- Trở lại đội tuyển sau quãng thời gian dài vắng mặt, điều đó có làm anh tự ti?
- Trong danh sách lên tuyển lần này có khá nhiều cầu thủ đã và đang chơi bóng với tôi như Minh Tuấn, Văn Quyết, Xuân Tú, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Huy Hùng nên tôi nghĩ mình sẽ chơi ăn ý với họ. Hơn nữa, tôi cũng rất hiểu triết lý, cách xây dựng lối chơi của HLV Mai Đức Chung nên sẽ hòa nhập nhanh với tập thể.

Trận đấu tới đây với Campuchia cũng không hề dễ dàng và trước khi nghĩ đến việc ghi bàn thì tôi phải vượt qua được chính mình. Tôi xác định, trong bóng đá mà tự ti thì rất khó chơi tốt nên trong đầu luôn cần sự thoải mái nhất.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x