Tối nay, U20 Việt Nam lên đường sang Đức

Khắc Sơn Khắc Sơn
06:58 ngày 16-04-2017
Phát biểu trước giờ lên đường sang Đức tập huấn (từ 16 đến 28/4), HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, U20 Việt Nam cần phải giải rất nhiều bài toán trong thời gian tới. Rằng, muốn hoàn thành nhiệm vụ tại U20 World Cup 2017, ngoài việc chuẩn bị về chuyên môn, các cầu thủ Việt Nam còn phải có tâm lý thi đấu tốt nhất.
Tối nay, U20 Việt Nam lên đường sang Đức

HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ về tình hình của U20 Việt Nam với giới truyền thông. Nhà cầm quân này cho biết: “Mọi thứ tốt dần lên sau thời gian chuẩn bị tích cực vừa qua. Chúng tôi đang chuyển sang tập luyện với bóng. 

Mặc dù toàn đội vẫn ở giai đoạn tập rất nặng, nhưng sự uyển chuyển, linh hoạt và kết dính có thể nhận thấy ở U20 Việt Nam. Thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện tương đối so với giai đoạn đầu tập trung”.

“VFF đã dành cho U20 Việt Nam một kế hoạch chuẩn bị bài bản và có sự đầu tư lớn. Tiếc là chưa bao giờ chúng ta có lực lượng đầy đủ nhất vì rất nhiều lý do. Đó là điểm khiến chúng tôi rất lo. Trong đội hình U20 Việt Nam, đa phần các cầu thủ ít được thi đấu hoặc không được thi đấu nên tôi cần có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các em về nền tảng thể lực cũng như chuyên môn. 

Dù sao thì đến hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho chuyến tập huấn tại Đức. Nhưng, các bạn nên nhớ rằng tập huấn tại Đức chỉ là hành trình cần phải đi chứ không phải đích đến. Cái đích mà chúng ta phải hoàn thành chính là U20 World Cup 2017”, ông Tuấn cho biết thêm.


Nói về những việc cần phải làm cho U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn bộc bạch: “Phải thẳng thắn thừa nhận, U20 Việt Nam là một trong những đội bóng yếu nhất giải. Muốn lập được kỳ tích thì chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Chúng ta có 2 tháng để chuẩn bị. Đó là cơ hội tốt. Nhưng mọi việc ở phía trước. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải cải thiện thể lực và chuyên môn. 

Với những đội bóng như U20 Việt Nam, tâm lý thi đấu cũng là yếu tố quyết định đến sự thành bại. Chính vì thế tôi muốn quan sát kỹ xem sau 3 trận đấu ở Đức, tâm lý thi đấu của các cầu thủ thế nào để có sự điều chỉnh”.

Sau giai đoạn huấn luyện thể lực tại Nha Trang cũng như quá trình tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định tinh giản lực lượng U20 Việt Nam lần đầu tiên. Ông muốn giảm bớt quân số nhằm có thêm thời gian hoàn thiện bộ khung chính. 

Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định loại 3 cầu thủ gồm: thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (Đồng Tháp), trung vệ Nguyễn Đức Chiến (Viettel) và tiền đạo Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp). Trước đó, hậu vệ Trương Dũ Đạt và Đoàn Tuấn Cảnh của B.Bình Dương cũng không được triệu tập trở lại sau đợt tập huấn tại Nha Trang.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, ở U20 Việt Nam hiện nay không có trường hợp đặc biệt. Mọi cầu thủ đều phải cố gắng để giành lấy chỗ tại U20 World Cup sắp tới. Từ nay cho đến khi sang Hàn Quốc tham dự VCK U20 thế giới, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tinh giản biên chế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x