Không tính các thủ môn Việt kiều như Nguyễn Filip (cao 1m92), Nguyễn Bá Nhật Ka (cao 1m95), Trung Kiên là nội binh sở hữu tầm vóc tốt bậc nhất trong dàn người gác đền. Sở hữu chiều cao lên đến 1m91, Trung Kiên trở thành “ngọn hải đăng” đáng tin cậy trong khung gỗ HAGL hay U23 Việt Nam thời gian vừa qua.
Chiều cao cũng là một trong những yếu tố giúp cho Trung Kiên lọt vào “mắt xanh” của HLV Kim Sang Sik. Ông thầy Hàn Quốc sớm tạo điều kiện để thủ thành này lên đội tuyển Việt Nam ngay từ cuối năm 2024. Nhờ vậy, anh có thêm cơ hội trưởng thành.

Cùng với thủ môn Việt kiều Nguyễn Bá Nhật Ka, Đinh Quang Kiệt là hai gương mặt “khổng lồ” nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Với chiều cao 1m95, Quang Kiệt có lợi thế rất lớn ở những tình huống tranh chấp bóng bổng, từ khâu phòng ngự đến tấn công. Cũng nhờ điểm cộng này mà Quang Kiệt được trao cơ hội ở U16, U23 Việt Nam hay HAGL trong thời gian vừa qua.
Dẫu vậy như Quang Kiệt chia sẻ, anh vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục. Chàng trai sinh năm 2007 phải nỗ lực trong khâu xử lý bóng bằng chân, cải thiện thêm sức rướn và tốc độ nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho hàng thủ.

Minh Thành có biệt danh là Thành “sếu”, khi cao tới 1m92. Thủ môn sinh năm 1998 trưởng thành từ lò đào tạo CLB Quảng Ninh. Anh từng được cựu HLV Park Hang Seo gọi lên U22 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 30. Dẫu vậy, Minh Thành không thể cạnh tranh được với Văn Toản, Tiến Dũng và Văn Biểu.
Sự nghiệp của Minh Thành cũng khá chông chênh. Sau khi Quảng Ninh giải thể hồi tháng 10/2021, anh từng có thời gian làm công nhân tại một xưởng may ở Hải Phòng. Sau đó, thủ môn này bôn ba tại CLB Becamex TP.HCM nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Mùa giải này, Minh Thành đã nói lời tạm biệt với đại diện phía Nam.

Dù đã qua tuổi 40 nhưng thủ môn Bùi Tấn Trường vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp. Người gác đền cao 1m90 hiện đầu quân cho Bình Phước. Anh đang hướng tới danh hiệu vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26, khi đội nhà hiện vững vàng ở vị trí số 1.
Trong sự nghiệp 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Tấn Trường đã giành 3 chức vô địch V.League, 4 Cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia. Thủ thành quê Đồng Tháp cũng lọt vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2009, sau khi cùng U22 Việt Nam đoạt huy chương Bạc SEA Games.
Cũng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lúc bấy giờ, Tấn Trường từng chịu nỗi oan, với khoảnh khắc HLV Calisto “bóp cổ” mình. Sau một thời gian dài, Tấn Trường mới có thể giải thích, xoay quanh hành động mang tính động viên từ người thầy Bồ Đào Nha.

Thủ môn trẻ tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Bình Phước. Hiện anh thử việc tại CLB Hải Phòng. Thiên Quang chính là con trai của thủ môn kỳ cựu Đặng Đình Đức, người từng thi đấu cho Bình Dương (hiện tại là Becamex TP.HCM) ở V.League.

























