"Về tinh thần luật, trọng tài được phép thổi phạt đền khi tình huống bóng đang trong cuộc, người bị phạm lỗi là cầu thủ và địa điểm phạm lỗi là trong khu phạt bóng.
Căn cứ vào điều này, Hoàng Lâm đã phạm lỗi với Dyachenko trong nỗ lực lui về phòng ngự và bóng đang trong cuộc. Về luật, trọng tài Nguyễn Trọng Thư được quyền thổi phạt đền vì nó thoả mãn mọi yếu tố được phản ánh trong luật", trọng tài FIFA từng giành danh hiệu Còi vàng phân tích.
Tuy nhiên, vị trọng
tài xin được giấu tên này nhân mạnh: "Về luật thì như thế nhưng câu hỏi được
đặt ra trong tình huống này là trọng tài có nên, có đáng để thổi phạt trong
tình huống đó hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người và
đây là cái sai của trọng tài Nguyễn Trọng Thư".
"Các giảng viên FIFA thường dạy anh em trọng tài là nên bắt với suy nghĩ giảm nhẹ, để bảo vệ trận đấu và cũng an toàn hơn khi đưa ra quyết định. Ví dụ tình huống phạm lỗi, giữa thẻ vàng và thẻ đỏ, các thầy FIFA khuyên nên dùng thẻ vàng, giữa phạt đền kèm thẻ vàng và phạt đền kèm thẻ đỏ, các trọng tài nên cân nhắc phạt đền và kèm thẻ vàng thôi.
Trong tình huống này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã làm ngược, bắt
theo hướng tăng nặng", trọng tài FIFA này kết luận.
VIDEO: Quay chậm tình huống trọng tài thổi phạt đền Long An
Vui lòng chờ trong giây lát.