TRUNG VỆ TRẦN HỮU ĐÔNG TRIỀU LẦN ĐẦU ĐƯỢC GỌI VÀO ĐT U23 VIỆT NAM

Trung vệ Đông Triều & món quà tặng mẹ

Đức Nguyễn
10:08 ngày 03-12-2015
“Món quà lớn nhất và hạnh phúc nhất mà con tặng cho cha mẹ, chính là việc con hồi phục chấn thương và trở lại sân cỏ”, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, mẹ của tân binh Trần Hữu Đông Triều của đội U23 Việt Nam không giấu được xúc động khi bắt đầu câu chuyện về cậu con trai.
Trung vệ Đông Triều & món quà tặng mẹ

HẠNH PHÚC CỦA CHA, NƯỚC MẮT CỦA MẸ…

Hơn 12h00 đêm, trang Facebook của bà Lệ Hà vẫn sáng đèn. Và không chỉ một đêm, dường như đã nhiều đêm người mẹ của cầu thủ Đông Triều vẫn lên mạng đọc những bài báo viết về cậu con trai, cũng như âm thầm vào trang cá nhân của chính con mình để xem tâm tư cảm xúc như thế nào.

Bà chia sẻ: “Tôi không dám nói gì vì sợ con buồn. “Hắn” còn quá trẻ để đương đầu với những khó khăn trong nghề nghiệp. Vì vậy, nhiều lúc thương con lắm, muốn đón xe băng đường Hồ Chí Minh lên núi thăm con. Nhưng rồi phải nuốt nước mắt vào trong để cười mỗi khi con gọi điện về. Thằng cu này cũng hay lắm, dù chấn thương nặng cỡ nào cũng không hé răng nói nửa lời…”

Đúng vậy, Đông Triều đã từng trải qua những ngày tháng rất khó khăn. Chấn thương liên miên đã khiến trung vệ này phải vắng mặt ở VCK U19 châu Á tại Myanmar năm 2014 và cả một quãng thời gian dài sau đó. Thậm chí, tại V-League 2015, Đông Triều chỉ ra sân 7 trận trên tổng số 23 trận của HA.GL, một con số quá nhỏ so với những sự kỳ vọng đặt vào anh.

Đã có lúc người ta thấy, Triều “bum” chán nản, lơi là chuyện bóng banh. Nhưng rồi mỗi khi nhớ đến nước mắt của mẹ và nụ cười của cha từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xa xôi, cầu thủ này tự nhủ phải cố gắng để cha mẹ không phải buồn. Bây giờ, Đông Triều đã làm được hơn thế! Anh không chỉ hồi phục chấn thương, giành chiếc cúp vô địch giải U21 Quốc tế, mà còn được HLV Toshiya Miura gọi lên ĐT U23 Việt Nam


Hôm vừa rồi, đón nhận thông tin con trai được lên đội tuyển trẻ, bà Lệ Hà không giấu được cảm xúc: “Cha mẹ chỉ mong con hồi phục chấn thương và trở lại sân cỏ. Vậy mà giờ “hắn” còn làm được hơn thế. Tôi đã khóc vì quá đỗi sung sướng và hạnh phúc!”.

XIN CHÀO “TIỀN VỆ” ĐÔNG TRIỀU!

Trong những buổi tập đầu tiên, Trần Hữu Đông Triều, người được biết đến như một trung vệ thép của U19 Việt Nam và các đội bóng nhiều lứa tuổi của HA.GL, đã được HLV Toshiya Miura xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây không phải là điều lạ, bởi nhà cầm quân người Nhật Bản thường thích sử dụng những cầu thủ to cao ở hàng phòng ngự, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Dù Đông Triều có sức bật và chơi bóng tỉnh táo, phán đoán tình huống tốt nhưng với chiều cao chỉ 1m71, anh rất khó cạnh tranh với các đồng nghiệp chơi cùng vị trí. Vì thế, vị trí tiền vệ trung tâm vừa là cơ hội và cũng là thử thách với cầu thủ này. Tất nhiên, hẳn HLV Miura đã thấy được những tố chất và tiềm năng của Đông Triều ở vị trí mà ông đang tìm kiếm. Chính bản thân Đông Triều cũng thừa nhận rằng, anh thích vị trí và thử thách mới này.

“Ở HA.GL, khá nhiều lần tôi đã được tập chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nên không quá khó khăn để bắt nhịp khi lên tập trung cùng đội tuyển. Bây giờ thì chơi ở vị trí nào không quá quan trọng, bởi có cơ hội thì phải nắm lấy và thử xem mình đang đứng ở đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người”, Trần Hữu Đông Triều chia sẻ.

Đúng vậy, sau bao nhiêu đợi chờ thì cơ hội của Triều “bum” đã đến! Dù biết có rất nhiều khó khăn, nhưng mong là mỗi khi đối mặt với nó, anh lại nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ và nụ cười hạnh phúc của cha để cố gắng và phấn đấu tiến đến bến bờ vinh quang!
Đức Nguyễn

VÀI NÉT VỀ ĐÔNG TRIỀU
- Năm sinh: 1995 
- Cao: 1m71 
- Nặng: 67kg
- Vị trí: Trung vệ
- THÀNH TÍCH
HCB giải U19 Đông Nam Á 2013, 2014
HCB giải U22 Đông Nam Á 2014
Vô địch giải U21 Quốc tế 2014, 2015
Tham dự VCK U19 châu Á 2014
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x