Trung vệ Nguyễn Thành Chung, 'sát thủ' ẩn mặt

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:24 ngày 02-06-2020
Trên sân Hàng Đẫy tối 31/5, HLV Park Hang Seo không nén được nụ cười khoái trá khi chứng kiến học trò Nguyễn Thành Chung được đẩy lên đá trung phong và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC trước Đồng Tháp. Có lẽ ông thầy người Hàn Quốc đã tìm ra giải pháp cho hàng công của ĐT Việt Nam…
Trung vệ Nguyễn Thành Chung, 'sát thủ' ẩn mặt

Những ai quan tâm bóng đá nội đều biết, sở trường của Thành Chung là vị trí trung vệ, từ cấp CLB cho đến các ĐTQG, nhưng cầu thủ này lại có khả năng săn bàn rất đặc biệt. Nói đâu xa, ở cuộc tiếp đón Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG, lúc Hà Nội FC bế tắc vì chưa tìm được cách nâng tỷ số trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đẩy Thành Chung lên đá trung phong và anh đã lập công cho đội nhà ngay phút bù giờ 90+1, trước khi Tuấn Anh ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 sau đó 2 phút.

Sau trận, Thành Chung cười tươi khi nói về bàn thắng của mình: “Có lẽ số tôi may mắn, cứ mỗi lần đội đang thua hoặc bế tắc là ban huấn luyện lại đẩy tôi lên chơi trên hàng công và tôi thường có bàn thắng xoay chuyển cục diện. Bàn thắng ở trận gặp Đồng Tháp cũng thế”. 

Điều ấy không sai, thực tế ở V.League 2019, trung vệ trẻ này đã ghi được 4 bàn và đó đều là những bàn thắng quan trọng giúp Hà Nội FC xoay chuyển cục diện. Đơn cử như ở vòng 23 gặp Viettel, đội bóng Thủ đô bị dẫn 2-0. Chính Thành Chung ghi bàn khai thông bế tắc cho đội nhà để Hà Nội FC sau đó có cú lội ngược dòng thắng 5-2. Đến vòng 24, bàn thắng duy nhất của Thành Chung vào lưới SLNA đã giúp Hà Nội FC lên ngôi vô địch sớm 2 vòng.

Lý giải về điều này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Lúc trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh chưa dính chấn thương, tôi thường đẩy Thành Chung lên đá tiền đạo ở đội “quân xanh” trong những buổi tập nội bộ vì thể hình cao to của cậu ấy. Nhờ thế tôi phát hiện Thành Chung chơi tiền đạo hay đúng hơn là vị trí trung phong rất tốt và thường có duyên ghi bàn”…

Thành Chung rất có duyên ghi bàn mỗi khi được đẩy lên đá tiền đạo 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cũng đã nhìn thấy ở Thành Chung lối chơi đa dạng và khả năng ghi bàn. Trả lời giới truyền thông từ tháng 9 năm ngoái, ông thầy người Hàn Quốc cho biết: “Tôi đã xem Thành Chung thi đấu ở Hà Nội FC và rất thích thú khi thỉnh thoảng thấy cậu ấy được đẩy lên đá tiền đạo và ghi bàn, bởi điều ấy chẳng đơn giản với một cầu thủ sở trường trung vệ”. Thực tế, HLV Park Hang Seo từng bày tỏ ý định sẽ tính toán đến việc thử nghiệm Thành Chung ở vai trò mới, nhưng chính ông chia sẻ: “Việc để cậu ấy đá tiền đạo chỉ mang tính thời điểm chứ không thể thường xuyên. Khi cần thiết chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ phương án này”.

Ở trận đấu tối 31/5 trên sân Hàng Đẫy, sau khi chứng kiến “bản năng sát thủ” của Thành Chung, nụ cười thích thú của HLV Park Hang Seo khiến giới chuyên môn dự đoán khả năng ông thầy người Hàn Quốc đã có thêm nhiều phương án cho hàng công ĐT Việt Nam trong thời gian tới, nhất là khi các chân sút nội đang ngày càng bị bào mòn khả năng ghi bàn.

Trong khi đó, Thành Chung bày tỏ: “Đá tiền đạo chỉ là giải pháp tình thế, chứ tôi vẫn thích vị trí trung vệ sở trường hơn”.

Thành Chung là phương án ở tứ kết Cúp QG

Tứ kết Cúp QG 2020, Hà Nội FC sẽ gặp XSKT Cần Thơ. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Hà Nội FC không thể sử dụng ngoại binh do đối thủ đang chơi ở giải hạng Nhất, nên Thành Chung sẽ là lựa chọn trên hàng công của đội bóng thủ đô trong cuộc đối đầu này.

XEM THÊM

Với Hà Nội FC, việc Thành Chung hóa thành Quaresma là quá bình thường

Lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp Quốc Gia 2020

Ông Park chú ý kỹ càng một cầu thủ của Than.QN

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x