Inter Milan

Những nấc thang thăng tiến của Sensi

Gia Hưng
09:16 ngày 17-09-2019
Sự nghiệp của Stefano Sensi đang có những bước thăng tiến nhanh chóng nhờ niềm tin của HLV Antonio Conte và cơ hội tuyệt vời tại Inter. Chỉ sau 3 trận đầu ở Serie A và 2 trận đấu ở vòng loại EURO 2020, Sensi đã tiến bộ chóng mặt.
Những nấc thang thăng tiến của Sensi
Trong 3 trận đầu ở Serie A của Inter, Sensi ghi 3 bàn và kiến tạo 2 bàn, nhưng quan trọng là anh biết cất tiếng nói ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. Cú bay người đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Inter trước Udinese là một bằng chứng, bởi nó đến trong thời điểm cả đội chơi tồi. Ở vòng trước khi Inter đang bị Cagliari cầm hòa, Sensi xốc dậy cả tuyến giữa, rồi cuối cùng kiếm về quả phạt đền quyết định giúp Romelu Lukaku kết liễu đội chủ nhà.

Sự thăng tiến ở Serie A lan lên đến cả đội tuyển quốc gia. Roberto Mancini đã dùng Sensi như một quân bài chủ chốt trong hai trận gần nhất ở Vòng loại EURO 2020, gặp Armenia và Phần Lan. Và cho dù anh đã mắc hai sai lầm (để mất bóng và gây ra quả phạt đền trước Phần Lan) thì màn trình diễn tổng thể vẫn được truyền thông Italia động viên theo chiều hướng tích cực. Họ cho rằng Sensi là hiện thân của chất lượng kĩ thuật và sự thông minh trong lối chơi của đội tuyển, không hề giống Marco Verratti mà thậm chí cơ động và chơi đa dạng hơn.

Chắc chắn đây là những ngày hạnh phúc nhất của cầu thủ 24 tuổi, nhất là nếu nhìn lại những năm tháng chông gai trước đó. Sensi chỉ là một quân bài bị đem cho mượn vì bị cho rằng còn non nớt và chưa đáng được tin tưởng. Đá cho Cesena thì anh bị đẩy đến San Marino. Ký hợp đồng với Sassuolo, nhưng anh dành cả một mùa giải ở Cesena. Và thật ra Sensi đang chơi cho Inter cũng theo dạng mượn từ đội chủ quản Sassuolo với phí chỉ 5 triệu euro. Cam kết 20 triệu euro chỉ được kích hoạt vào cuối mùa này.


Conte đã nhìn ra phẩm chất đặc biệt nơi Sensi và bộ phận chuyển nhượng Inter đã giật thành công tài năng này ngay trước mũi Milan. Báo chí Italia viết rằng, sự thăng tiến của Sensi là nhờ Conte đã thiết kế một vị trí dành riêng cho cầu thủ này, để phát huy những phẩm chất tốt nhất. Sensi được di chuyển rất rộng theo trục dọc, đóng góp cả vào khâu phân phối bóng và khâu kiến tạo. Anh được quyền xâm nhập vòng cấm, và đây là nơi mà khả năng sút xa của anh được dịp phát huy tác dụng.

Các tiền vệ luôn là vàng mười trong hệ thống của Conte. Ở Juve và đội tuyển Italia, ông sẵn sàng dùng những tiền đạo hạng xoàng nhưng dứt khoát phải sở hữu một Claudio Marchisio, một Andrea Pirlo, một Arturo Vidal hoặc một Paul Pogba. Có khi họ làm thay nhiệm vụ ghi bàn cho các tiền đạo, và một số người chủ chốt, như Pirlo hoặc De Rossi ở đội tuyển Italia, là hiện thân của chính Conte ở trên sân.

Sensi vinh dự được nhận vai trò đó, đền đáp lại niềm tin của Conte. Một khi đã được Conte tin tưởng thì rất ít người “dám” phụ lại niềm tin ấy. Ngoài Sensi, Antonio Candreva cũng đang hồi sinh ở mùa này. Andrea Ranocchia và Stefan De Vrij cũng chơi tốt hơn nhiều so với mùa trước, mà thậm chí với trường hợp của Ranocchia, nhờ Conte mà người ta mới nhớ ra anh vẫn là một thành viên của CLB.

Từng bước một, Sensi và những hạt giống của Conte sẽ bước lên những nấc thang cao hơn của sự nghiệp. Đó là chuyện hiển nhiên phải xảy ra, với kiểu dùng người thậm chí có một chút “bất cần” kiểu Conte. Nấc thang tiếp theo của Sensi sẽ là Champions League. Anh sẽ đá trận ra mắt giải đấu này trong tuần  này, khi Inter gặp Slavia Praha.

100 lần chạm bóng trước Udinese
Stefano Sensi được bầu là cầu thủ hay nhất trận Inter - Udinese và có 100 lần chạm bóng ở trận này, con số vào hàng kỷ lục với hàng tiền vệ khô cứng của Inter những năm gần đây. Tỉ lệ chuyền chính xác của Sensi ở trận này đạt trên 90%.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x