1. Michael Jordan
Huyền thoại của Chicago Bulls là ngôi sao NBA đầu tiên trong lịch sử trở thành triệu phú. Và không phải tất cả số tiền mà ông kiếm được đều là từ bóng rổ. Khoản đầu tư đáng chú ý nhất của Jordan là trở thành cổ đông chính và chủ tịch của Charlotte Hornets, cũng là một đội bóng thuộc NBA. Ngoài ra, ông còn sở hữu một đại lý ôtô, sáu nhà hàng, và một đội xe đua. Bên cạnh đó, Jordan còn có thu nhập từ các đối tác, trong đó có Gatorade, Coca Cola, McDonald’s, Chevrolet, Upper Deck và 2k Sports.
2. LeBron James
Tổng giá trị tài sản của LeBron James, cựu ngôi sao của Miami Heat, rơi vào khoảng gần 500 triệu USD. Anh có rất nhiều quyết định đầu tư thông minh, nhưng quyết định thông minh nhất, theo anh, là góp cổ phần ở Beats by Dre. Khi Beats by Dre được bán cho Apple hồi 2014, anh nhẹ nhàng bỏ túi 30 triệu bảng. Ngoài ra, cũng như huyền thoại đàn anh Michael Jordan, LeBron là một siêu sao quảng cáo của NBA, với rất nhiều hợp đồng béo bở cùng McDonald’s, Coca Cola, Nike, Baskin Robbins, Dunkin’ Donuts…
3. Dave Bing
Sinh năm 1954, Dave Bing bắt đầu thi đấu ở NBA trong màu áo của Detroit Pistons. Ông đã có một sự nghiệp lẫy lừng, và vinh dự góp mặt trong Đại sảnh đường Danh vọng của NBA. Nhưng sự nghiệp kinh doanh của Bing cũng lẫy lừng không kém. Năm 1980 sau khi giải nghệ, ông lập ra Bing Group, và dần dần biến nó thành một trong những công ty sản xuất thép lớn nhất ở Michigan. Bing Group là đối tác cung cấp thép cho các hãng xe, thiết bị điện tử và đồ văn phòng.
4. Vinnie Johnson
Thời còn thi đấu, Vinnie Johnson được xem là một siêu dự bị của Detroit Pistons, với rất nhiều đóng góp thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng. Bởi gắn bó lâu với Detroit, sau khi giải nghệ, ông quyết định ở lại thành phố này để khởi nghiệp kinh doanh. Vinnie lập ra công ty Piston Automotive chuyên cung cấp phụ kiện và nội thất xe hơi (Detroit vốn là “thành phố xe hơi”). Đến hiện tại, công ty vẫn đang phát triển mạnh (doanh thu năm 2019 là 2,88 tỷ USD), tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.
5. Chris Webber
Trong những ngày còn chinh chiến ở NBA, Webber kiếm được hơn 176 triệu USD. Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục bắt tiền phải đẻ ra tiền bằng cách đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, các dự án phim, tới đại diện cho các cầu thủ bóng rổ và bóng đá (Mỹ). Ngoài ra, ông Webber còn sở hữu một nhà hàng có tên Center Court. Chưa dừng lại ở đó, ông Webber còn dấn thân vào lĩnh vực sản xuất nhạc, và viết sách. Hiếm có ai toàn tài như thế!
6. Magic Johnson
Sau 13 năm thi đấu ở NBA, Magic Johnson giải nghệ và lập ra công ty Magic Johnson Enterprises. Hiện tại, công ty này có cổ phần trong rất nhiều thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng toàn cầu, mà tiêu biểu là Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness, T.G.I Fridays. Họ cũng đầu tư vào các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bán lẻ, và phim ảnh… Nếu tính tổng các doanh nghiệp mà Magic Johnson Enterprises đang đầu tư, mỗi năm họ phục vụ trung bình hơn 100 triệu khách hàng. Cũng không tệ lắm nhỉ?
7. Shaquille O’Neal
Shaquille O’Neal là một trong những VĐV cao nhất trong lịch sử. Ông cao tới 2m15. Thời còn thi đấu, Shaquille O’Neal, vẫn được gọi là Shaq’, luôn nổi bật nhất trên sân là nhờ thế. Nhưng khi đã giải nghệ và chuyển sang kinh doanh, Shaq’ cũng nổi bật chẳng kém. Công ty của ông có cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn, tiêu biểu là Google, Vitamin Water và Muscle Milk. Ông cũng sở hữu nhiều phòng gym và thương hiệu đồ ăn nhanh nhượng quyền Five Guys.
8. Quentin Richardson
Sau khi giải nghệ vào năm 2013, cựu ngôi sao của Los Angeles Clippers và New York Knicks, bắt đầu dấn thân vào thế giới kinh doanh. Thực tế, kinh doanh vốn là giấc mơ từ thuở trẻ của Quentin, chỉ là ông không có nhiều thời gian để theo đuổi đam mê này. Hiện tại, danh mục đầu tư của Quentin khá rộng, nhưng đáng kể nhất là East Coast Wings & Grill, thương hiệu ăn nhanh nhượng quyền mà ông mua lại từ 2012. Kế hoạch của Quentin là biến East Coast thành thương hiệu đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới.
9. Chauncey Billups
Thời còn thi đấu, Chauncey Billups đã có tổng cộng 17 mùa giải chinh chiến ở NBA, một con số đáng kinh ngạc. Nhưng đáng kinh ngạc chẳng kém là việc ông sau khi giải nghệ đã hùn vốn với một cựu cầu thủ khác là Junior Bridgeman mua lại 30 nhà hàng Wendy. Đúng rồi, các bạn không nhìn nhầm đâu. Phần lớn các ngôi sao có mặt trong danh sách này đều mua một hay hai nhà hàng, nhưng mua tới 30 nhà hàng thì chỉ có Billups.
10. George Tinsley
Có một điểm chung giữa nhiều nhà đầu tư vốn là cựu ngôi sao NBA là họ luôn đánh giá rất cao tiềm năng của mảng ăn uống, và do đó hầu như ai có tiền cũng đầu tư vào mảng này. George Tinsley cũng không là ngoại lệ. Sau khi giải nghệ, ông quyết định đầu tư một khoản lớn để mua cổ phần của các thương hiệu KFC và TGI Fridays. Sự phát triển của hai thương hiệu này đồng nghĩa với việc hầu bao của Tinsley ngày càng dày thêm. Hiện tại, Tinsley Group sở hữu hơn 50 cửa hàng nhượng quyền ở Florida.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn