Bayern chia tay 'mãnh hổ' Hermann Gerland: Khép lại một kỷ nguyên

Việt Hà
11:01 ngày 20-05-2021
Hermann Gerland không chỉ là một trợ lý HLV lâu năm tại Bayern. Vị HLV 66 tuổi còn là một biểu tượng của lòng trung thành, một người cha của nhiều thế hệ cầu thủ Bayern. Việc Gerland chia tay Hùm xám coi như khép lại một kỷ nguyên của những giá trị truyền thống.

Tạm biệt tượng đài Gerland

Bayern sẽ tạm biệt HLV Hansi Flick và trợ lý Miroslav Klose. Ban huấn luyện thay máu khi Julian Nagelsmann tới cùng các cộng sự thân tín. Nhưng với trường hợp của trợ lý Hermann Gerland, còn hơn cả “thay máu”. Tờ Der Tagesspiegel bình luận “Bayern đã bán linh hồn của CLB”. Một cơn sóng phẫn nộ trào lên trong 358.000 thành viên CLB cùng với 4500 hội CĐV trên toàn thế giới. 

Với những người yêu Bayern, Gerland đại diện cho những giá trị thiêng liêng của đội bóng. Không Gerland, không có “Mia san Mia”. Không có 25 năm cống hiến của “Mãnh hổ” (biệt danh của Gerland là “Tiger”), sẽ không có những thế hệ cầu thủ tài năng gặt hái vinh quang. Vậy mà chỉ vì phục vụ Nagelsmann, Bayern sẵn sàng quay lưng với biểu tượng đội bóng. “Tôi sẽ rời Bayern vào cuối mùa”, vị HLV 66 tuổi công bố ngắn gọn hôm 17/5. Dù còn một năm hợp đồng, Gerland đủ tự trọng để rời khỏi triều đại mới mà ông không được coi trọng.

Gerland tới Bayern vào năm 1990 để cầm đội nghiệp dư. Sau 5 năm làm việc tại xứ Bavaria, ông chuyển sang dẫn dắt Nuernberg, Bielefeld và SSV Ulm 1846. Năm 2001, Gerland trở lại Bayern để bắt đầu mối tình kéo dài hai thập kỷ. Vị HLV sinh năm 1954 đã kinh qua công tác huấn luyện các đội trẻ và đặc biệt hữu dụng trong vai trợ lý cho các đời HLV Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac, Hansi Flick. “Gerland có con mắt vô cùng tinh đời. Chỉ cần ông ấy chấm cầu thủ nào, tôi sẽ tin tưởng 100%”, Flick chia sẻ.

Gerland tự nhận mình là một “con chó hoang” khi nói về tuổi thơ dữ dội. Sinh ra ở Bochum, Gerland từ nhỏ đã lê la chơi bóng trên những con đường gập ghềnh ở Bochum. Có sở trường đá tiền đạo nhưng ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Gerland lại quay về đá trung vệ. Dù ở vai trò nào ông cũng là một trụ cột của Bochum trong suốt 12 năm (1972-1984). Điểm mạnh của Gerland là bộ óc phán đoán và tư duy sắc sảo, những phẩm chất giúp ông sau này thành công trong nghề huấn luyện. Nói tới Gerland là nói tới một trợ lý HLV làm việc 24/7, ngay cả Guardiola cũng phải thán phục độ say mê công việc của vị HLV người Đức.

Hermann Gerland (trái) nâng Đĩa bạc Bundesliga cùng thầy trò HLV Hansi Flick

Gerland, người thầy vĩ đại

Không có Gerland, sẽ không có Thomas Mueller. Cũng có thể nói theo cách này với Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger hay rất nhiều danh thủ khác của Bayern. Mueller từng chơi 35 trận dưới thời Gerland tại đội U23 Bayern. “Tôi đã làm việc với nhiều HLV hàng đầu, nhưng số một vẫn là Tiger”, Mueller cho biết. Gerland đã uốn nắn cậu bé Mueller cực kỳ nghiêm khắc tới mức tiền vệ người Đức phát ngán: “Tôi đã ngồi trong xe hơi ba giờ đồng hồ với Gerland. Và bạn không cần bật radio nữa. Ông ấy nói liên thanh, tranh thủ từng phút để giáo huấn tôi”.

“Nếu Lahm không trở thành ngôi sao Bundesliga, tôi sẽ bỏ nghề đi làm HLV bóng chuyền hoặc bóng nước”, đó là phát ngôn để đời của Gerland vào thời điểm Lahm mới 15 tuổi. Với Schweinsteiger, Gerland cũng có công phát hiện, rèn giũa và dạy bảo như một người cha. Có lần, Schweinsteiger đua đòi nhuộm tóc đen liền bị Gerland phạt không cho vào tập. David Alaba ở tuổi 16 mới tới Bayern đã được Gerland kéo thẳng lên đội U19, rèn giũa chàng trai người Áo thành một cầu thủ đẳng cấp. Điều duy nhất mà Gerland không làm được với Alaba là thuyết phục anh nhập tịch để khoác áo ĐT Đức: “Tôi đã tìm đủ mọi cách. Nhưng cậu ấy rất yêu Vienna”.

Mats Hummels, Holger Badstuber, Andreas Ottl là những tài năng khác được Gerland phát hiện và nuôi dưỡng. “Sản phẩm” mới nhất của ông giáo già người Đức là Jamal Musiala. “Trên sân tập, tôi thường bị những người khác giễu cợt vì thân hình mảnh khảnh. Nhưng Gerland thì tin tôi tuyệt đối. Ông ấy nói rằng tôi có những thế mạnh mà cầu thủ khác không có. Được làm việc cạnh Gerland là điều may mắn nhất trong đời cầu thủ của tôi”, tiền vệ 18 tuổi chia sẻ.

Rời Bayern, Gerland vẫn chưa nghỉ ngơi ở tuổi 66. Vị HLV người Đức nhiều khả năng quay lại giúp đỡ đội bóng cũ Bochum. “Mãnh hổ” vẫn không chùn bước, chỉ có “Hùm xám” đã mất đi linh hồn.

Cáo buộc phân biệt chủng tộc
Trong 25 năm làm việc tại Bayern, Gerland hầu như không có điều tiếng. Ông là một HLV mẫn cán, trách nhiệm và rất chuyên nghiệp. Chỉ có một vết đen trong hồ sơ của Gerland là cáo buộc phân biệt chủng tộc. Tạp chí “Sport Inside” từng tiết lộ những cáo buộc nghiêm trọng về phân biệt chủng tộc của một HLV đội trẻ lâu năm tại Bayern (ám chỉ Gerland). Ngoài ra, Gerland cũng từng mất ghế giám đốc thể thao của trung tâm đào tạo trẻ vì những cáo buộc phân biệt màu da và kỳ thị người đồng tính. 

"Tất cả các HLV vĩ đại nhất của Bayern đều hưởng lợi từ con mắt tinh đời, kinh nghiệm huấn luyện và bản năng nhạy bén của Gerland. Đóng góp của ông cho Bayern lớn hơn những gì chúng ta có thể nhận thấy. Dù là Van Gaal, Guardiola hay Heynckes, họ đều nể phục Gerland. “Tiger” là duy nhất và vô giá trong lịch sử Bayern. Sẽ không còn ai có thể tạo ra những giá trị cốt lõi như Gerland", cựu danh thủ Lothar Matthaeus đánh giá.

204. Thời còn thi đấu, Gerland là một tên tuổi lớn của Bochum với 204 trận trong giai đoạn 1972-1984 (ghi 4 bàn thắng). Ông chơi được hai vị trí hậu vệ và… tiền đạo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x