Claudio Pizarro: Biểu tượng vĩnh cửu

VỊNH SAN
08:51 ngày 18-02-2019
Ở tuổi 40, thay vì tản bộ trên những bãi biển Peru vào mỗi sáng rồi trở về nhà vui vầy cùng vợ con, Claudio Pizarro vẫn ra sân mỗi tuần ở giải đấu hàng đầu nước Đức. Không những thế, tiền đạo tuổi tứ tuần còn ghi bàn và thiết lập các kỷ lục phi thường.
Claudio Pizarro: Biểu tượng vĩnh cửu

Biểu tượng vĩnh cữu

Claudio Pizarro xuất hiện ở Bremen vào năm 1999, khi thế giới đang đau đầu đối phó với sự cố máy tính Y2K, hay lỗi thiên niên kỷ. Năm 2012, toàn cầu lại lo lắng một hiểm họa khác, lần này là lời tiên tri của người Maya về sự diệt vong thế giới. Pizarro vẫn ở Bremen để cán mốc 127 bàn trong màu áo CLB này. 

Đến năm 2017, trong lúc người ta mải nghĩ tới lời sấm truyền Vanga, cái gọi là “thảm họa lớn”, Pizarro chỉ tập trung vào việc ghi bàn. Dĩ nhiên, tại Bremen. Và bây giờ, năm 2019, cái năm được Vanga tiên đoán là “năm cuối cùng của thế giới”, Pizarro vẫn ghi bàn, vẫn ở Bremen. 

Đêm thứ Bảy vừa qua, tiền đạo người Peru được tung vào sân phút 61 với sứ mệnh cứu vãn thất bại. Và anh đã làm ở phút 90+5, bằng cú đá phạt tầm thấp, xuyên qua hàng rào Hertha. Một bàn thắng có phần may mắn khi đập chân hậu vệ đối phương, nhưng nó cho thấy sự tinh quái của Pizarro. Anh có thể già đi, nhất là với bộ râu rậm, và cũng có thể chậm chạp hơn trong vóc dáng đẫy đà. Tuy nhiên, sự khôn ngoan và kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị. Điều quan trọng hơn, Pizarro luôn biết làm thế nào để ghi bàn thắng. 

Nhờ vậy, cái tên này tiếp tục khắc sâu trong lịch sử Bundesliga. Anh chính thức vượt qua Miroslav Votava để trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn (40 tuổi 136 ngày), đồng thời cũng đánh bại Klaus Fischer vĩ đại để thiết lập kỷ lục mới: ghi bàn trong 21 năm liên tiếp (từ 1999 đến 2019). Pha lập công vào lưới Hertha cũng giúp Pizarro tiếp tục vượt lên trên Robert Lewandowski, củng cố vị trí thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Bundesliga với 195 bàn (và đứng đầu đếu chỉ tính chân sút ngoại). 


“Kẻ dội bom” không tuổi

Thế giới có đổi thay nhưng mối liên kết giữa Pizarro và Bremen là bất diệt. Anh có thể đến Bayern, Chelsea hay Cologne nhưng đến lúc nào đó, lại trở về Bremen. Và cho dù tuổi tác có thế nào, tiền đạo có biệt danh “Kẻ dội bom” vẫn ghi bàn đều đặn. 

Như hồi tháng 7/2018, trong lần thứ 4 ký hợp đồng với Bremen, nhiều người không tin Pizarro có thể làm được gì ở tuổi tứ tuần. Ngay cả ban lãnh đạo CLB, dù có thừa sự yêu mến với anh, cũng chỉ đưa ra mức lương dựa trên hiệu suất. Ít ai để ý tới tuyên bố của tiền đạo người Peru, rằng anh “trở lại để ghi bàn và kiến tạo tương lai tốt đẹp cho Bremen”. 

Một lần nữa người ta buộc phải khắc ghi thuật ngữ: “không gì chắc chắn hơn việc Pizarro ghi bàn, kể cả cái chết và thuế”. Với 3 bàn đã ghi ở Bundesliga mùa này, hiệu suất bình quân 144 phút/bàn cùng tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn 16,6% của anh tốt nhất trong đội. Nhờ vào các đóng góp này, Bremen đang ở vị trí thứ 10, tốt hơn nhiều so với cùng kỳ mùa trước (thứ 15). Quả thực Pizarro đã không nói dối. Anh vẫn có khả năng tạo ra phép màu cùng sự phấn khích giống như 21 năm trước.

Và Pizarro sẽ còn tiếp tục làm thế, dù bất cứ điều gì có xảy ra với trái đất này.

Pizarro hay hơn Lewandowski
Trong tổng số 195 bàn thắng đã ghi ở Bundesliga của Pizarro, chỉ có 10 bàn được thực hiện trên chấm phạt đền. Robert Lewandowski, người đứng thứ 2 sau Pizarro trong danh sách cầu thủ nước ngoài ghi bàn nhiều nhất, đã có 193 bàn nhưng có tới 21 là penalty.   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x