Coman chẳng cần phải là cái bóng của ai ở Bayern

Tiểu Lý
13:42 ngày 10-07-2020
Sane xuất hiện, Coman đối mặt với một tương lai đầy khó khăn ở Bayern Munich. Nhưng bản thân cầu thủ 24 tuổi người Pháp này lại không cảm thấy lo lắng. Anh giữ quan điểm “mình hãy cứ là chính mình và luôn cố gắng, trời sẽ không phụ lòng người”.
Coman chẳng cần phải là cái bóng của ai ở Bayern

Khi quyết định bán cầu thủ chạy cánh Leroy Sane cho Bayern Munich, Man City đã ngỏ ý muốn cầu thủ Kingsley Coman của đội bóng hàng đầu nước Đức chuyển nhượng theo hướng ngược lại sang Etihad như một phần của thương vụ “bom tấn”. Nhưng đội bóng xứ Bavaria đã thẳng thừng từ chối. Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic của Bayern Munich công khai tuyên bố: “Kingsley Coman không phải là cầu thủ để bán!”.

Trong một chừng mực nào đó, sự xuất hiện của Sane sẽ khiến sự nghiệp của Coman ở Bayern Munich gặp nhiều khó khăn. Nhiều khả năng, cầu thủ 24 tuổi người Pháp sẽ chỉ còn là sự lựa chọn số hai của HLV Hans-Dieter Flick bên hành lang trái của “Hùm xám” ở mùa tới. Nhưng đó là xét về mặt lý thuyết. Đặt lên bàn cân, giữa Sane với Coman, chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Sane nhanh hơn và nguy hiểm hơn, với lối chơi mang tính đột biến cao hơn. Nhưng Coman cũng có những điểm mạnh vượt trội. Đó là khả năng rê dắt bóng giỏi, với cái chân phải vô cùng khéo léo, anh cũng có nhãn quan chiến thuật rất tốt và khả năng kiến tạo tuyệt vời. Đó là lý do giải thích tại sao, Coman là cầu thủ xếp thứ 4 về khả năng tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm của Bayern ở Bundesliga mùa này, với tỷ lệ trung bình 2 đường mỗi trận, chỉ kém Mueller (3,3), Kimmich (2,4) và Gnabry (2,2).

Hãy nhìn vào những gì xảy ra với Sane và Coman ở mùa giải này. Rõ ràng với việc gần như nghỉ cả mùa vừa rồi vì chấn thương, ngôi sao trẻ người Đức sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc khởi đầu mùa giải tới, về cả phong độ lẫn thể lực. Cụ thể, Sane mới thi đấu 3 trận cho Man Xanh kể từ đầu mùa giải do chấn thương. 

Tin tưởng vào chính mình, Kingsley Coman chấp nhận thách thức cạnh tranh vị trí ở Bayern Munich

Thực tế, Coman đóng góp không nhỏ cho Bayern ở mùa này, đã có một vị thế khá quan trọng trong hệ thống thi đấu của HLV Hansi Flick. Anh còn đã in dấu giày trong 14 bàn thắng cho Bayern gồm 7 bàn thắng và 7 đường chuyền “dọn cỗ”. 

Mà cho dù Sane có thi đấu tốt ở Bayern Munich ở mùa tới, điều đó cũng không khiến Coman lo lắng. Đích thân anh đã khẳng định điều đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với phóng viên tờ Bild. “Khi tôi mới gia nhập CLB, Bayern có Franck Ribery, Arjen Robben, Douglas Costa. Nhưng tôi thấy mình chẳng sao hết. Với một đội bóng lớn như Bayern, sẽ là tốt hơn cả khi ở mỗi vị trí đều có nhiều cầu thủ xuất sắc để cạnh tranh và cùng thúc đẩy nhau tiến bộ”, Coman chia sẻ.

Ở Bayern Munich hiện giờ, ngoài Sane và Coman còn có Serge Gnabry cũng là một cầu thủ đá cánh xuất sắc. Nếu bắt bất kỳ ai trong 3 cầu thủ này phải ngồi trên băng ghế dự bị cũng là một sự lãng phí khủng khiếp. Hơn ai hết, HLV Flick hiểu rõ điều này. Đó là lý do anh đang cố tìm cách dung hòa tất cả, để cả 3 người đều phát huy được hết tác dụng. Còn nhớ trong cuộc phỏng vấn mới đây sau khi Bayern Munich ký hợp đồng với Sane, ông Flick thẳng thắn tuyên bố rằng, ông có thể cân nhắc khả năng sử dụng cùng lúc cả Sane, Coman và Gnabry trên sân.

Thế nên, dễ hiểu tại sao Coman không mấy lo lắng về tương lai của anh ở Bayern Munich sau sự xuất hiện của Sane. Cũng trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Bild, cầu thủ 24 tuổi này cho biết: “Điều quan trọng nhất là tôi luôn phải nỗ lực hết mình. Tôi muốn ở lại, muốn được cống hiến cho Bayern bằng tất cả trí lực. Đồng thời, tôi cũng muốn mình trở thành chất xúc tác để gắn kết mọi người lại với nhau. Tóm lại, tôi muốn là chính tôi như hiện tại, chứ không phải là cái bóng của ai khác!”.

Coman tạt bóng và đột phá tốt hơn Sane
Ngay cả khi so với Sane ở mùa 2018/19, Coman cũng không hè kém cạnh. Theo thống kê, có tới 25% các quả tạt của Coman ở giải VĐQG mùa 2018/19 đến đúng địa chỉ. Tỷ lệ này của Sane chỉ là 9%. Trong khi đó, Coman cũng có tới trung bình 6,5 tình huống đột phá cá nhân, so với 3,9 của Sane. Tỷ lệ thành công của Coman cũng lên tới 60%, vẫn hơn tỷ lệ 51% của Sane.  

8. Coman đã 8 lần liên tiếp đăng quang tại các giải VĐQG, dù mới 24 tuổi. Anh vô địch Ligue 1 cùng PSG vào các mùa 2012/13 và 2013/14, vô địch Serie A cùng Juve vào các mùa 2014/15 và 2015/16, sau đó là các danh hiệu vô địch Bundesliga cùng với Bayern Munich.

XEM THÊM

Bayern: Lời từ biệt lặng lẽ của Javi Martinez

Vì sao Dortmund là điểm đến ưa thích cho các cầu thủ trẻ?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x