Ghét khẩu trang, 'tiểu Mourinho' vẫn phải theo lệnh

CẨM CHI
08:03 ngày 10-05-2020
Để chuẩn bị tái khởi động Bundesliga trong thời gian tới, Hiệp hội các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đã triển khai một số quy định nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây nhiễm Covid-19. Một trong số đó là yêu cầu HLV phải đeo khẩu trang khi chỉ đạo ngoài sân bóng.
Ghét khẩu trang, 'tiểu Mourinho' vẫn phải theo lệnh

DFL cho phép HLV được phép tạm tháo khẩu trang để hò hét trên sân nếu người đó đảm bảo đứng cách xa tất cả những người khác ít nhất 1,5 mét. Vì thế, Julian Nagelsmann sẽ tận dụng điều này bằng cách vạch ra một khu vực dành riêng cho ông. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, chiến lược gia trẻ tuổi mang biệt danh “tiểu Mourinho” sẽ đứng đó chỉ đạo, rồi đeo khẩu trang trước khi trở lại băng ghế huấn luyện.

“Không dễ chút nào nếu một HLV phải vừa đeo khẩu trang vừa hò hét các cầu thủ trên sân. Do đó tôi buộc phải di chuyển từ chỗ ngồi ra sát đường biên, tháo khẩu trang hò hét, rồi đeo lại và trở về vị trí cũ”, Nagelsmann thừa nhận với tạp chí Kicker. Để sớm thích nghi với quy định mới này, HLV trưởng RB Leipzig sẽ tổ chức một trận đấu tập giữa đội chính và đội dự bị của CLB để mọi người làm quen với không khí thi đấu thời hậu đại dịch.

Đáng chú ý, Nagelsmann kỹ tính tới mức ông không nghĩ bản thân và các cầu thủ có thể thích nghi với những quy định mới chỉ sau 1-2 trận đấu ngắn ngủi. Tập dượt nhiều là cách tốt nhất để làm quen với những điều mới mẻ. Chiến lược gia 33 tuổi đã xếp lịch thực hiện 9 trận giao hữu nội bộ liên tiếp nhằm giúp đội làm quen với quy trình đeo-tháo khẩu trang. Bằng cách đó, họ sẽ không bỡ ngỡ trong trận đấu gặp Freiburg trong thời gian tới.

HLV Nagelsmann muốn kiếm một chỗ cách biệt ở khu vực huấn luyện của RB Leipzig để khỏi phải đeo khẩu trang

Nagelsmann cũng nói bản thân ông không thích đeo khẩu trang, nhưng đó là việc cần thiết dưới tư cách công dân xã hội. Đại dịch Covid-19 đã khiến Bundesliga phải tạm nghỉ quá lâu nên chẳng ai muốn một vài hành động vô ý thức khiến giải đấu trì hoãn thêm lần nữa. Ai cũng mong ngày thi đấu trở lại càng sớm càng tốt nên quy định đảm bảo an toàn dịch tễ là hợp lý. Theo quan điểm của Nagelsmann, các cầu thủ không nên có suy nghĩ họ chơi bóng trong môi trường tù túng, bí bách.

Toàn bộ các thành viên ngồi trên ghế dự bị cũng phải đeo khẩu trang như HLV nhưng họ không thể lách luật giống Nagelsmann. Cảm giác phải che mũi che miệng suốt 60-70 phút trước khi vào sân hẳn sẽ là trải nghiệm nhớ đời cho mọi cầu thủ bên cạnh việc thi đấu trên sân không khán giả. Trước trận đấu họ không được bắt tay, kết thúc 90 phút cũng không được đổi áo cho nhau như trước. Oái ăm hơn cả, CLB sẽ không nhận giặt đồ cho cầu thủ nữa. Mỗi người phải tự bảo quản, giặt giũ quần áo để tránh lây nhiễm từ đồ dùng chung.

XEM THÊM

Ngày 15/5,Bundesliga sẽ trở lại

Bundesliga phát hiện thêm cầu thủ bị dương tính Covid-19

Thủ tướng Đức 'bật đèn xanh', Bundesliga có thể trở lại ngày 15/5

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x