Guardiola muốn Bayern kiểm soát bóng 100%

Lý Nam
19:33 ngày 06-11-2015
Bayern dễ dàng đánh bại Arsenal tới 5-1 nhưng Pep Guardiola vẫn chưa thực sự hài lòng. Ông đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo, kể cả cầu thủ xuất sắc nhất trận Thiago Alcantara.
Guardiola muốn Bayern kiểm soát bóng 100%
Nhà ĐKVĐ Bundesliga đã cầm bóng đến 66% trong trận đấu tại Allianz Arena hôm giữa tuần, nhưng con số này còn lâu mới đủ gây ấn tượng với Pep: “Điều tôi muốn, điều tôi ước ao là quyền kiểm soát bóng lên đến 100%”.

Ám ảnh về sự hoàn hảo chính là một trong những yếu tố đã làm nên Guardiola thành công như hiện tại. Ông tỏ ra rất bất bình trước những tình huống “để mất bóng dễ dàng” trong vòng 10 phút đầu trận, cũng như trong hiệp 2 khi các học trò cho phép Arsenal có cơ hội phản công.

“Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu nhưng lại để đối phương phản công quá nhiều. Như thế vẫn chưa đúng và chúng tôi cần phải cải thiện ngay khía cạnh đó”.

Ngay cả Thiago cũng chưa gây ấn tượng được với Pep

Thậm chí, đến cả Thiago – cầu thủ chơi ấn tượng nhất trận cũng không thực sự thuyết phục được Pep: “Nhiều cầu thủ sợ trận đấu lớn, nhưng Thiago ngược lại, đặc biệt xuất sắc. Cậu ấy đã dính chấn thương suốt 2 năm qua và giờ mới thực sự hồi phục. Nhưng cậu ấy cần hiểu rằng, cậu ấy có đủ tiềm năng để phát triển hơn nữa. Có những lúc cậu ấy để mất bóng dù chẳng chịu áp lực nào, đó là vấn đề. Cậu ấy cũng cần phải mài sắc những đường chuyền hơn nữa”.

“Người ta cho rằng kiểm soát bóng không phải điều quan trọng nhất, nhưng với tôi thì khác”, Pep tiếp tục. “Nó chính là bước đầu tiên và từ đó mới có bước thứ 2, thứ 3, thứ 4. Chỉ khi có bóng bạn mới có thể tạo ra cơ hội cũng như hạn chế cơ hội của đối thủ”.

“Bayern vào thời điểm này là mạnh nhất kể từ khi tôi tới đây. Để xây dựng một thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ, chúng tôi cần thời gian. Sau 3 năm, trải qua rất nhiều trận đấu và những buổi tranh luận, chúng tôi đã hiểu nhau hơn nhiều. Tôi biết rõ mọi cầu thủ của mình, chúng tôi cũng biết mục tiêu của đội là gì”.

“Người ta cho rằng tôi đến Bayern và lập tức biết được tường tận mọi cầu thủ, không phải. Cần có thời gian cho việc làm quen với họ, và tới năm nay thì chuyện ổn hơn nhiều. Chúng tôi đã tiến bộ. Hiệp 2 trận gặp Arsenal vẫn chưa hoàn hảo, chúng tôi vẫn để thủng lưới nhưng dù sao Bayern cũng đã chơi tốt hơn trước”, nhà cầm quân 44 tuổi khép lại.

VIDEO: Màn trình diễn của Thiago Alcantara trước Arsenal


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hướng tới đại chiến Schalke - Dortmund: Derby của sự đối lập Hướng tới đại chiến Schalke - Dortmund: Derby của sự đối lập

    Những cuộc chiến giữa Dortmund và Schalke luôn nóng bỏng bởi lịch sử thù địch. Bởi thế, dù trận derby vùng Ruhr cuối tuần này mất cân bằng khá rõ khi phong độ của hai đội bóng đang trái ngược nhau, sự căng thẳng và quyết liệt sẽ không vì thế mà mất đi…

  • Bậc thầy chiến thuật Guardiola và 9 sơ đồ trong vòng 1 năm Bậc thầy chiến thuật Guardiola và 9 sơ đồ trong vòng 1 năm

    Pep Guardiola xứng đáng là ông vua của các hệ thống chiến thuật, khi đã bố trí tới 9 sơ đồ khác nhau cho Bayern Munich trong vòng có 1 năm qua.

  • 02h30 ngày 7/11, Hannover vs Hertha Berlin: Tiếp đà thăng hoa 02h30 ngày 7/11, Hannover vs Hertha Berlin: Tiếp đà thăng hoa

    Hannover đang vùng lên khá mạnh mẽ sau giai đoạn gây thất vọng hồi đầu mùa. Đội bóng của HLV Michael Frontzeck chỉ thua 1 trong 5 vòng Bundesliga gần đây, còn lại giành 1 trận hòa và 3 chiến thắng. Thành tích đó đã giúp Hannover từ vị trí cuối bảng đã leo lên thứ 14.

  • Hàng công của Bayern khủng khiếp cỡ nào? Hàng công của Bayern khủng khiếp cỡ nào?

    Bayern Munich vừa có màn trả đũa ấn tượng khi vùi dập Arsenal tới 5-1 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2015/16. Với 5 lần làm tung lưới Pháo thủ, Bayern đã ghi được tổng cộng 49 bàn thắng kể từ đầu mùa.

  • Huyền thoại ĐT Đức không hiểu sao Pep “chê” Bayern Huyền thoại ĐT Đức không hiểu sao Pep “chê” Bayern

    Lothar Matthaeus, thành viên ĐT Đức vô địch thế giới năm 1990 cảm thấy khó hiểu khi thấy Pep Guardiola chần chừ kí hợp đồng với Bayern Munich, bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha khó có thể tìm thấy bến đỗ nào lý tưởng hơn.

  • Nóng bỏng cuộc đua Top 4 Bundesliga Nóng bỏng cuộc đua Top 4 Bundesliga

    Những kết quả ở vòng 11 giúp NHM định hình lại trật tự của Bundesliga, khi Top 7 ở thời điểm hiện tại đã có sự hiện diện của 6 gương mặt cũ. Sự định hình này bắt đầu cho một cuộc đua hứa hẹn sẽ rất khốc liệt trong thời gian tới.

  • “Vua áo đen” thành... vua rắc rối “Vua áo đen” thành... vua rắc rối

    Mùa giải Bundesliga 2015/16 là mùa giải đầu tiên mà giải đấu số 1 Đức áp dụng công nghệ Hawk-eye vào việc xác định bàn thắng, sau một thời gian dài tranh luận. Nhưng khi Hawk-eye chưa phát huy nhiều công dụng thì những rắc rối về công tác trọng tài lại nổ ra và đang trở nên nóng bỏng.

  • Vì sao Bayern hỏi mua Carvajal và Pogba? Vì sao Bayern hỏi mua Carvajal và Pogba?

    Mùa giải vẫn còn chưa đi được nửa đường, Bayern đã đánh tiếng muốn có một lúc hai cầu thủ quan trọng là Daniel Carvajal và Paul Pogba. Vậy tại sao gã khổng lồ của bóng đá Đức lại cùng lúc hướng đến hai ngôi sao này khi mùa bóng hãy còn chưa trôi qua được phân nửa?

  • Philipp Lahm đang ở bên kia sườn sự nghiệp Philipp Lahm đang ở bên kia sườn sự nghiệp

    Sau 3 tháng, Philipp Lahm vẫn chưa tham gia vào bất kỳ bàn thắng nào, trong tổng số 47 pha lập công của Bayern Munich, và chỉ tạo ra 19 đường chuyền nguy hiểm.

  • Bayern đứt mạch 10 trận toàn thắng: Hùm xám "bội thực" Bayern đứt mạch 10 trận toàn thắng: Hùm xám "bội thực"

    Chuỗi trận toàn thắng kỷ lục từ đầu mùa của Bayern Munich đã phải dừng lại ở con số 10, khi bị Eintracht Frankfurt cầm hòa 0-0 ở trận đấu sớm nhất vòng 11 rạng sáng qua. Trận đấu cho thấy Hùm xám không còn mấy hứng thú với việc săn mồi…

  • Vòng 11 Bundesliga: Dortmund đại thắng, Schalke bị cầm chân Vòng 11 Bundesliga: Dortmund đại thắng, Schalke bị cầm chân

    Loạt trận đêm qua chứng kiến tình cảnh đối lập giữa 2 đội bóng vùng Ruhr. Trong ngày mà Marco Reus tỏa sáng với một cú đúp, Dortmund đã không mất nhiều sức để đánh bại Bremen 3-1 trên sân khách. Trong khi có ưu thế sân nhà và cần phải thắng để lấy lại niềm tin thì Schalke lại để đội bóng mới thăng hạng Ingolstadt cầm chân 1-1.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x