Với Bayern, 'thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu'!

Việt Hà
13:21 ngày 24-08-2022
Cường độ tập luyện “phi thường” của Bayern khiến họ bước vào các trận đấu tại Bundesliga như một cuộc dạo chơi. Với người Đức, phải đẩy tới những giới hạn cuối cùng về thể chất thì công việc mới thuận lợi. 
Với Bayern, 'thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu'!

Sau hồi còi mãn cuộc trận Bochum – Bayern (0-7), buổi tập mới của Holger Broich với các cầu thủ Bayern… bắt đầu. Vị HLV thể lực của Hùm xám yêu cầu 8 cầu thủ ở lại sân bao gồm 5 người đá trong hiệp hai và 3 người không được sử dụng phút nào. Dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của Broich, nhóm 8 cầu thủ thực hiện các bài tập thể lực trong đó có màn bứt tốc bấm giờ từ vòng cấm địa tới vạch giữa sân.

Buổi tập chạy nước rút ngay sau chiến thắng giòn giã 7-0 cho thấy một đặc tính của Bayern: sự chuyên nghiệp trong tập luyện và quan điểm hà khắc về thể chất của một vận động viên. Không có ai đủ khỏe khi gia nhập Bayern, cho dù là Matthijs de Ligt to con hay Sadio Mane lực điền. Tất cả đều phải trải qua quá trình tái thích nghi với cường độ tập luyện khủng khiếp tại đội bóng số một nước Đức.

Thực tế là cả De Ligt và Mane đều phải tập “tăng ca” sau khi tới Bayern, vào những buổi chiều thứ Hai khi các đồng đội khác đã về nhà với vợ con. Mane nhờ nền tảng thể chất sung mãn nên thích nghi sớm hơn De Ligt, người khiến Julian Nagelsmann ngạc nhiên về tình trạng thể lực kém đảm bảo so với yêu cầu của Bayern. Trung vệ người Hà Lan thừa nhận không nuốt nổi giáo án tập luyện khi mới tới Bayern. Nhưng chỉ sau vài tuần vắt sức trên thao trường, De Ligt đã bắt kịp các đồng đội bằng chứng là chơi đủ 90 phút trước Bochum với phong độ thuyết phục (ghi 1 bàn thắng).

HLV thể lực Holger Broich (bìa trái) luôn là người bận rộn nhất của Bayern trước và sau mỗi trận đấu

“Tôi không ngạc nhiên về phong độ hoàn hảo của Bayern giai đoạn đầu mùa giải này. Cứ nhìn vào cách chúng tôi tập luyện là đủ hiểu. Nó ở một cấp độ rất, rất cao. Chúng tôi luôn đòi hỏi cường độ cao nhất trong tập luyện. Mọi thứ chúng tôi làm trên sân tập đều phải ở mức độ đòi hỏi cao nhất, cả về thể lực chiến thuật lẫn kỹ thuật. Và khi chúng tôi tập luyện thật chăm chỉ, việc thi đấu trở nên đơn giản hơn nhiều. Chúng tôi có một HLV rất giỏi với ý tưởng đa dạng. Các đối thủ vì thế rất khó đối phó với Bayern”, Mane chia sẻ trên bundesliga.com.

Tân binh người Senegal đang bùng nổ với 4 bàn thắng sau 4 trận đầu mùa. Xem Sadio Mane chơi bóng, dễ nhận ra anh là mắt xích hoàn hảo cho Bayern. Một tiền đạo đa năng, di chuyển linh hoạt và dồi dào năng lượng đến khó tin. Nhưng điều đó không chỉ đến từ phẩm chất cá nhân của cựu cầu thủ Liverpool. Julian Nagelsmann và ban huấn luyện đã làm việc kỹ lưỡng với Mane trên sân tập, về cách di chuyển, tương tác với đồng đội trong một hệ thống đã được công thức hóa kín kẽ.

Tương tự là Jamal Musiala, người quăng đâu đá cũng hay. Nhưng cầu thủ 19 tuổi không tự mình làm được điều đó. Để giúp một cầu thủ trẻ hiểu được phải làm gì ở mỗi vị trí khác nhau, trợ lý HLV Dino Toppmoller từng tốn thêm 1 giờ mỗi ngày cho Musiala trong suốt một tháng trời. Và nếu trong hai tháng tới, De Ligt có một thân hình rắn chắc và cơ bắp hơn thì cũng là điều bình thường. Tại Bayern, Lewandowski, Leon Goretzka từng “biến hình” thành các gã cơ bắp trong thời gian ngắn bởi giáo án thể lực “tàn bạo” được Holger Broich lên chi tiết cho từng cầu thủ.

Sẽ không ai đuổi kịp Bayern tại Bundesliga. Vì từ trên sân tập, đội bóng này đã luôn đẩy họ tới những giới hạn phi thường.      

Bayern thiết lập hàng loạt kỷ lục
Bayern thể hiện phong độ khủng khiếp sau 3 vòng đầu tiên với thành tích toàn thắng, ghi 15 bàn thắng và chỉ phải nhận 1 bàn thua. Hàng loạt kỷ lục Bundesliga được Bayern thiết lập: ghi nhiều bàn thắng nhất trong hiệp một (11 bàn) tại 3 vòng đầu tiên, ghi nhiều bàn thắng nhất (13 bàn) sau 2 trận sân khách đầu tiên. Và quan trọng nhất là khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải đấu với 3 trận toàn thắng và hiệu số +14. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x