
Với đội hình thiếu hụt nhiều cầu thủ giỏi do bận thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc phục vụ các CLB tham dự các trận đấu quyết định ở các giải trong nước nên U19 Việt Nam đến VCK U19 Đông Nam Á 2026 không đặt nặng chỉ tiêu. LĐBĐ Việt Nam xem đó là cơ hội để giúp các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát nhằm học hỏi, rút kinh nghiệm chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Dù vậy, việc tiến sâu vào giải sẽ giúp U19 Việt Nam có thêm các trận đấu để “mài giũa” chuyên môn.
Tuy nhiên, thất bại trước U19 Indonesia trong trận “chung kết bảng” bằng quả phạt đền nghiệt ngã ở những phút cuối đã đặt U19 Việt Nam vào thế có nguy cơ bị loại sớm khi không nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé vào bán kết. Bởi theo điều lệ, chỉ có 3 đội đứng đầu 3 bảng và 1 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất mới đi tiếp.
Sau khi kết thúc vòng bảng, U19 Việt Nam đứng thứ nhì bảng A nên phải đợi 2 bảng còn lại kết thúc mới xác định được chặng đường phía trước. Sau khi đã trừ đi điểm số với đội đang đứng chót ở bảng có 4 đội là bảng A, U19 Việt Nam tạm thời dẫn đầu ở bảng tổng sắp của các đội đứng nhì khi có cùng 3 điểm như U19 Malaysia và U19 Campuchia. Tuy vậy, 2 đối thủ này còn 1 trận chưa đấu và khả năng ít nhất 1 trong 2 đội có thêm 1 điểm ở lượt cuối để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cho đội đứng thứ nhì là rất cao. Vì thế, điều kiện để U19 Việt Nam giành vé vào bán kết là đội đứng nhì ở 2 bảng còn lại có không quá 3 điểm. Dù vậy, hy vọng ấy là rất khó xảy ra.
Tất nhiên ở bảng C, U19 Campuchia gần như không có hy vọng có điểm trước U19 Australia trong lượt trận cuối cùng. “Mối nguy bị loại sớm” của U19 Việt Nam đến từ bảng B khi U19 Thái Lan và U19 Malaysia gặp nhau trong trận đấu tối nay. Nếu cả 2 “xanh chín” với nhau để có kết quả thắng thua rạch ròi, cánh cửa đi tiếp của U19 Việt Nam sẽ rất rộng mở. Trong trường hợp U19 Thái Lan và U19 Malaysia đều đá “cầu hòa” bởi chỉ cần 1 điểm là cả hai giành vé vào bán kết, U19 Việt Nam sẽ kết thúc hành trình ở giải U19 Đông Nam Á 2026 ngay sau vòng bảng.
























