U23 Việt Nam thua 0-3 U23 UAE: Ông Gong Oh Kyun chưa tung hết bài

TRÍ CÔNG
07:30 ngày 30-05-2022
Hơn 22 cầu thủ đã được HLV Gong Oh Kyun sử dụng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Kết quả chung cuộc là thất bại 0-3 dành cho U23 Việt Nam. Nhiều người tỏ ra bi quan về đội bóng của ông Gong trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2022. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng liệu đây đã là U23 Việt Nam với tất cả mảng miếng từ nhà cầm quân người Hàn Quốc.
U23 Việt Nam thua 0-3 U23 UAE: Ông Gong Oh Kyun chưa tung hết bài

Những ẩn số trong đội hình 

Thông tin duy nhất được công khai chia sẻ trong trận đấu nội bộ giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vào đêm 28/5 (theo giờ Việt Nam) chỉ là kết quả. U23 Việt Nam đã thua 2 bàn trong hiệp 1 và chịu thủng lưới một lần nữa trên chấm phạt đền trong hiệp 2. Chung cuộc, đội bóng của HLV Gong Oh Kyun thất thủ 0-3 trước UAE. Đáng chú ý, đây là màn tổng duyệt trước VCK U23 châu Á 2022. 

Tất nhiên, kết quả ấy khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng. Những quan điểm bày tỏ sự âu lo về một U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV mới toanh Gong Oh Kyun bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc trên mạng xã hội. Thực tế dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam hiếm khi thua cách biệt 3 bàn như thế, ngay cả ở một trận đấu tập. Vậy nên, việc hàng phòng ngự - niềm tự hào tạo nên một U23 Việt Nam bất khả chiến bại tại SEA Games 31 - để thủng lưới nhiều như vậy trước UAE đương nhiên tạo nên cảm giác bất an cho giới mộ điệu. 

Nhưng nên nhớ rằng, kết quả là tất cả những gì người hâm mộ được biết. Còn những gì diễn ra trong trận đấu là ẩn số mà chỉ người trong cuộc, trong đó có HLV Gong Oh Kyun được tường tận trải nghiệm. Một trong số đó chính là ẩn số đến từ hai đội hình thử nghiệm được thực hiện bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc. 

U23 Việt Nam đang tập những miếng đánh để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới

Chờ đợi đội hình mạnh nhất 

Theo những gì Bóng đá có được, HLV Gong Oh Kyun thực ra không sử dụng đội hình mạnh nhất. Trong cả hai hiệp, ông lồng ghép đan xen những cầu thủ có kinh nghiệm với các tài năng trẻ của U23 Việt Nam. Ví dụ như trong hiệp 1, sơ đồ 4-3-3 được hình thành với thủ môn Quan Văn Chuẩn; hai trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình; hậu vệ phải Nguyễn Văn Trường, hậu vệ trái Phan Tuấn Tài; ba tiền vệ gồm Huỳnh Công Đến, Trần Văn Công, Khuất Văn Khang; ba tiền đạo là Trần Danh Trung, Vũ Minh Hiếu và Lê Minh Bình.  

Đây vốn dĩ không phải là đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam. Sự xuất hiện của thủ môn dự bị Quan Văn Chuẩn cùng việc cầu thủ trẻ măng Khuất Văn Khang thay Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng là minh chứng rõ nét cho việc “giấu bài” của ông Gong Oh Kyun. Tương tự trong hiệp 2, một đội hình mới toanh dựa trên sơ đồ 4-3-3 được đưa vào sân thi đấu. Cụ thể đội hình U23 Việt Nam gồm: thủ môn Nguyễn Văn Toản; 4 hậu vệ gồm Lê Văn Đô, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Đoàn Anh Việt; 3 tiền vệ là Dụng Quang Nho, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hai Long cùng 3 tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng và Hà Trung Hậu.

Xét riêng sơ đồ này thì thực tế, chỉ Văn Toản, Văn Đô, Tiến Long, Hoàng Anh, Mạnh Dũng và Văn Tùng thuộc diện “kép chính”. Số còn lại vẫn là dự bị cần thử nghiệm vị trí. Sau tất cả, U23 Việt Nam của ông Gong vẫn chưa “hiện nguyên hình” với bộ khung mạnh nhất. Những gì bất ngờ vẫn còn đang chờ đợi ở VCK U23 châu Á 2022, với trận mở màn gặp U23 Thái Lan vào ngày 2/6 tới. 

Không phải ngẫu nhiên mà dù thất bại tới 0-3 trước U23 UAE, HLV Gong Oh Kyun vẫn giữ một thái độ lạc quan và tự tin đến vậy khi nói về màn trình diễn của các học trò. Dường như, những miếng bài hay nhất, những ngón đòn bất ngờ nhất được ông Gong để dành khi gặp U23 Thái Lan. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x