Nguyễn Hai Long: 'Wonderkid' lọt vào mắt xanh thầy Park

Trí Công Trí Công
08:02 ngày 28-06-2020
Từ một cầu thủ mà tất cả chỉ nghĩ là phương án tạm thời thay thế Hải Huy, tiền vệ sinh năm 2000 - Nguyễn Hai Long tạo nên sự chú ý đặc biệt ở V.League. Thậm chí, anh đã nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo. 
Nguyễn Hai Long: 'Wonderkid' lọt vào mắt xanh thầy Park

Chàng trai 10x với cái tên dễ hiểu nhầm 

Phút thứ 5 trận đấu giữa Than.QN và Quảng Nam, từ đường chuyền dọc sân bên cánh trái của đồng đội, Hai Long của Than.QN thoát xuống. Cầu thủ có chiều cao 1m68 tâng bóng một nhịp lên cao tạo ra tình huống tranh bóng bổng “1 đấu 2” với Huy Hùng (cao 1m74), Duy Khánh (cao 1m78) bên phía Quảng Nam khi ấy. Xét từ số lượng đến tầm vóc, Hai Long bất lợi hơn hẳn so với đối thủ. Nhưng trong cái tình huống mà thua nhiều hơn thắng ấy, người ta mới thấy được cách xử lý tinh quái của chàng tiền vệ sinh năm 2000.

Khi ấy, Hai Long khéo léo xoay lưng chặn Duy Khánh có được khoảng không để thực hiện chính xác pha đánh đầu phá bóng. Cùng lúc đó, Huy Hùng trong tư thế băng về hỗ trợ đồng đội cũng chẳng thể thực hiện một pha giải nguy nên hồn. Tệ hại hơn, pha cúi người tránh va chạm của Huy Hùng lại tạo điều kiện để bóng nảy về phía Hai Long, trước khi cầu thủ này đẩy bóng vào vòng cấm và đặt lòng gọn gàng tung lưới đối thủ. 

Hai Long đang thay thế Hải Huy một cách đáng khen ở Than.QN - Ảnh: Phan Tùng

Cái tên Hai Long xuất hiện lên bảng tỷ số. Bạn không nghe nhầm. Anh là Nguyễn Hai Long chứ không phải là Nguyễn Hải Long - một cái tên phổ biến và đại trà hơn. Nhưng đúng như cái tên dễ khiến người ta hiểu nhầm ấy, cách xử lý tình huống từ bất lợi thành có lợi ấy của Hai Long cũng thật khác người. Chỉ trong vỏn vẹn 2-3 giây, anh đã thể hiện được kỹ năng chọn vị trí, chiếm lĩnh không gian và buộc đối thủ phải rơi vào tình thế bất lợi khi tranh chấp với mình. HLV Phan Thanh Hùng từng nói về Hai Long rằng: “Ở cầu thủ này, giống như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn, có những bộ kỹ năng thuộc về bẩm sinh, không thể đào tạo như cách thông thường”. 

Người thay Hải Huy, hy vọng mới của V.League 

Sẽ chẳng có chuyện Hai Long qua mặt 2 đàn anh kỳ cựu đã nhiều năm chinh chiến ở V.League như thế nếu như Hải Huy không chấn thương nặng và phải nghỉ 3 tháng. HLV Phan Thanh Hùng có thể chọn lựa những cái tên kinh nghiệm hơn từ Nhật Minh, Nguyên Sa để trám vào vị trí của Hải Huy. Nhưng một lần nữa, chiến lược gia kỳ cựu lại “ra lò” một sản phẩm mới. Đó là Hai Long, cầu thủ vốn là con thứ hai trong một gia đình và sinh năm con Rồng (2000). Cái tên Hai Long có ý nghĩa cơ bản là như thế. 

Nói về Hai Long, gia đình anh không ai theo bóng đá cả. Bố anh làm lái xe, mẹ buôn bán quần áo. Thấy “cậu hai” thích bóng đá, gia đình cho Hai Long ra Hà Nội tập tành trong màu áo Viettel suốt 5 năm trời. Anh từng cùng Viettel giành ngôi á quân U13 Quốc gia và U15 Quốc gia trước khi được Quảng Ninh kéo về tập cho đội trẻ vào năm 2015 trước khi có lần đầu tiên được trình làng ở V.League mùa này. 

Hai Long có bàn thắng đầu tiên ở V.League - Ảnh: Phan Tùng

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than.QN đánh giá rằng Hai Long có một lối đá thông minh, nhanh nhẹn. Khả năng sử dụng tốt 2 chân, kỹ thuật khéo léo của cầu thủ thuộc thế hệ 10x này khiến cho việc đeo bám anh chẳng phải chuyện dễ. Không ít lần ở những trận đấu vừa qua, Hai Long thực hiện một tình huống hãm bóng lại khiến đối phương trôi theo mặt cỏ. Động tác của Hai Long có thể vẫn chưa gọn ghẽ nhưng để bắt bài được anh lúc này cũng thật sự khó khăn. 

“Hai Long sẽ là tương lai của bóng đá Than.QN”, HLV Phan Thanh Hùng tự tin nói về cậu học trò nhỏ tuổi của mình. Và ngay ở thời điểm hiện tại, anh cũng là cái tên hiếm hoi tạo ra được sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên gia và truyền thông, trong nhóm 24-25 cầu thủ 10x được 14 CLB V.League đăng ký.

Có tên trong danh sách U22 Việt Nam 

Một “Wonderkid” trình làng tại V.League? Có lẽ chúng ta sẽ còn phải chờ nhiều hơn nữa ở những trận đấu kế tiếp của Hai Long trong màu áo Than.QN. Nhưng với tố chất của mình, chàng cầu thủ sinh năm 2000 này đã bắt đầu lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo. 

Bởi theo thông tin chính thức từ Than.QN, Hai Long cùng với Nguyễn Hồng Quân sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam trong tương lai gần. Đó có thể xem như một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hai Long. Kể từ đợt tập trung U16 Quốc gia cách đây 5 năm, Hai Long không được gọi lên U18 hay U19. Nhưng với khả năng được thể hiện tại V.League trong những trận đấu vừa qua, cầu thủ này đã được ông Park “chấm”. Hiển nhiên, đó là cơ hồi và cũng là bước đà để anh hy vọng có thể tiến lên thêm một nấc thang nữa. Đó là góp mặt tại SEA Games 2021 trước khi nghĩ về ĐTQG Việt Nam. 

Lộ diện 16 cái tên được gọi lên U22 Việt Nam
Theo nguồn tin từ các CLB, 16 cầu thủ sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam trong đợt tập trung từ ngày 1 đến 3/7 tới.

Cụ thể gồm: Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu); Sỹ Hoàng, Thành Lâm (SLNA); Tùng Lâm (Sài Gòn FC); Ngọc Bin, Văn Toàn (Quảng Nam FC); Hai Long, Vũ Hồng Quân (Than.QN); Thiện Đức, Việt Cường, Hoàng Bảo (B.Bình Dương); Bảo Toàn, Minh Hiếu, Dương Quân, Cảnh Anh, Quang Nho (HAGL).

Danh tính lực lượng của U22 Việt Nam sẽ còn được công bố thêm trong vài ngày tới. Theo kế hoạch, trong 3 ngày tập huấn ngắn, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U19 Việt Nam vào ngày 2/7.

XEM THÊM

Văn Hậu hết hợp đồng với Heerenveen: Tương lai vẫn trong vòng 'bí mật'

Bàn thắng của Văn Quyết đi vào lịch sử AFC Cup

Xuân Trường: ‘HAGL sẽ có được những chiến thắng’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x