SEA Games 31: Sẽ thế nào nếu đội hình chính dương tính với Covid-19?

Khắc Sơn
14:49 ngày 03-04-2022
Những phức tạp của dịch Covid-19 ở thời điểm hiện tại đặt ra cho mỗi đội tuyển phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay cả với lực lượng dự phòng. Bởi rất có thể, đây sẽ là những gương mặt được thay thế theo diện “cấp cứu” cho đội hình chính, nếu phát sinh các ca F0 trong giai đoạn diễn ra SEA Games 31.
SEA Games 31: Sẽ thế nào nếu đội hình chính dương tính với Covid-19?

Linh hoạt điều chỉnh để đối phó với dịch bệnh 

Như Bóng đá từng đưa tin cách đây 1 ngày, quy định về danh sách đăng ký môn bóng đá nam SEA Games 31 đã có những điều chỉnh linh hoạt nhằm phù hợp với đề xuất của các Đoàn thể thao tham dự, cũng như tình hình diễn biến dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hiện nay.

Chi tiết hơn trong quy định này được cập nhật cho tới tối ngày 2/4, mỗi đội U23 tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31, trong đó bao gồm chủ nhà U23 Việt Nam đã hoàn thành đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ vào ngày 30/3. Trong đó, các đội được phép đăng ký từ 3-6 cầu thủ trên 23 tuổi trong danh sách. 

Kế đến, trước khi môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra, các đội sẽ phải rút gọn danh sách từ 50 xuống còn 20 cầu thủ, tương tự các kỳ Đại hội trước đây. Con số dao dộng khoảng 30 cầu thủ còn lại được nằm trong diện dự phòng.

Sở dĩ gọi là dự phòng bởi khác với những Đại hội trước đó, SEA Games 31 diễn ra trong hoàn cảnh cả thế giới nói chung và Đông Nam Á nói riêng vẫn trong giai đoạn chống dịch Covid-19. 

Vì thế, nhằm đề phòng các ca F0 có thể phát sinh trong nội bộ đội hình chính, việc các đội mang sang Việt Nam lực lượng dự phòng để sẵn sàng thay thế là điều cần thiết. Nhất là khi môn bóng đá nam diễn ra với mật độ từ 2-3 ngày/trận.

Tấm gương giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Campuchia, khi BTC cho phép các đội được linh hoạt thay thế 10 cầu thủ trong đội hình nếu lực lượng chính có nhân tố không thể thi đấu vì dương tính với Covid-19 sẽ là điều mà SEA Games 31 với các môn bóng đá học hỏi. 

Được biết, số lượng cầu thủ dự phòng được phép thay thế ở mỗi đội dao động ở con số 15 người. Phương án này đang được VFF cùng BTC SEA Games 31 bàn bạc, trước khi sớm đưa ra thống nhất. 

Mục tiêu của U23 Việt Nam  ở SEA Games 31 là bảo vệ  tấm Huy chương vàng Ảnh: PHAN HỒNG

Cầu thủ trên 23 tuổi nào cần cho U23 Việt Nam? 

Như vậy có thể thấy, HLV Park Hang Seo được quyền lựa chọn từ 3-6 cầu thủ trên 23 tuổi trong danh sách sơ bộ dự SEA Games 31. Dẫu vậy cho đến nay, danh tính của 50 cầu thủ được ông Park chọn lựa vẫn chưa được công bố trên truyền thông.

Dựa vào nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng 3 trong số 6 gương mặt này là Hùng Dũng, Quang Hải và Tiến Linh.

Với trường hợp của Hùng Dũng, thực tế cầu thủ này luôn là lựa chọn trên 23 tuổi của ông Park ở mỗi giải trẻ cho phép được dùng gương mặt quá giới hạn độ tuổi. Ví dụ như tại ASIAD 2018, Hùng Dũng và Văn Quyết chính là những bổ sung trên tuổi của Olympic Việt Nam, trong chiến tích vào Top 4 Á vận hội.

Một năm sau ở SEA Games 30, một lần nữa Hùng Dũng cùng Trọng Hoàng được HLV Park Hang Seo đặt niềm tin. Họ đã góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành Huy chương vàng lịch sử SEA Games tại Philippines. 

Ngoài ra, hàng công cũng cần một tiền đạo có kinh nghiệm, nhạy bén với cầu môn đối phương. Nguyễn Tiến Linh có thể xem là giải pháp hợp lý. Chân sút vừa lập kỷ lục ghi bàn tại vòng loại World Cup cho ĐT Việt Nam với 8 pha lập công ngày càng hoàn thiện kỹ năng dứt điểm đa dạng.

Cái tên còn lại rất có thể là Quang Hải, ngôi sao tấn công được ông Park đánh giá là hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Song song với 3 cái tên này, những gương mặt trên 23 tuổi dự phòng có thể là Hồ Tấn Tài (hậu vệ), Nguyễn Hoàng Đức (tiền vệ) và Quế Ngọc Hải (trung vệ). 

Dự kiến khoảng hơn 1 tuần nữa, danh sách mà HLV Park Hang Seo lựa chọn sẽ được công bố. Khi ấy, giới mộ điệu sẽ biết rõ hơn những toan tính của nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong một kỳ SEA Games mà U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương vàng. 

Ngày 6/4 bốc thăm môn bóng đá 

Thời gian bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31 đã được ấn định vào ngày 6/4 với các khung giờ từ 10h15 đến 10h50. Theo đó, môn futsal nữ sẽ bốc thăm vào lúc 10h15. Môn futsal nam bốc thăm vào lúc 10h25. Sau đó 10 phút, môn bóng đá nữ sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. Và lúc 10h50, môn bóng đá nam được tiến hành bốc thăm. HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung sẽ có mặt ở buổi bốc thăm.

Xác định ngày thi đấu của U23 Việt Nam 

Liên quan đến bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan được xếp là hạt giống số 1. Nhóm 2 gồm Indonesia, Malaysia.

Nhóm 3 có Myanmar, Campuchia. Nhóm 4 gồm Philippines, Singapore. Nhóm 5 có Lào, Timor Leste. Vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 6-16/5. Trong đó, bảng A của U23 Việt Nam sẽ thi đấu vào các ngày 6, 8, 10, 13 và 15/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) và bảng B của Thái Lan tranh tài vào các ngày 7, 9, 11, 14, 16/5 trên sân Thiên Trường (Nam Định).  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x