Bán kết Champions League: Cán cân nghiêng về Premier League

THANH THỦY
16:39 ngày 15-04-2022
Vòng bán kết Champions League mùa này cực kỳ thú vị khi trở thành cuộc chiến giữa 2 giải đấu mạnh nhất châu lục: Premier League và La Liga. Đây là cơ hội cho một trong hai giải đấu khẳng định vị thế số 1 của mình, và mọi thứ đang nghiêng về Premier League với sự hiện diện của Man City và Liverpool.
Bán kết Champions League: Cán cân nghiêng về Premier League

Vòng đấu nhiều duyên nợ

Khi European Super League được giới thiệu vào năm ngoái, các CLB lớn tại La Liga và Premier League được xem là “đầu não”. Đây cũng là hai giải đấu chiếm nhiều suất mặc định nhất cho siêu giải đấu trong tưởng tượng này.

Sức mạnh của La Liga và Premier League đã được chứng minh từ lâu, và bằng nhiều cách, 2 giải đấu này luôn so kè với nhau. Có một thời gian dài, La Liga sở hữu 2 ngôi sao xuất sắc nhất thế giới, ở 2 đội bóng mà họ tin rằng mạnh nhất thế giới. Ngược lại, Premier League có thể tự tin vỗ ngực họ là giải đấu hấp dẫn nhất và giàu có nhất hành tinh.

Sức mạnh này được thể hiện bằng kết quả thực tế tại Champions League. Trong 11 năm gần đây, Bayern Munich là đội duy nhất không thuộc La Liga hay Premier League vô địch giải đấu danh giá này. Xa hơn, trong vòng 20 năm qua, đây cũng là 2 giải đấu hiếm hoi có chung kết nội bộ và thậm chí không phải chỉ một lần.

Chính vì vậy, người hâm mộ có lý do để chờ đợi vào một vòng bán kết đặc biệt hấp dẫn tại Champions League mùa này, khi các CLB của Premier League trực tiếp đối đầu các đại diện của La Liga. Liverpool sẽ gặp Villarreal, trong khi Man City đụng độ Real Madrid.

Mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nếu vị trí của Villarreal được thay thế bằng Barcelona. Tuy nhiên, Tàu ngầm vàng đã vượt qua Juventus, Bayern Munich để có mặt ở vòng đấu này và không ai có thể xem thường họ trong các trận đấu loại trực tiếp. Cũng đừng quên rằng, Villarreal đang là nhà đương kim vô địch Europa League.

Sức mạnh của người Anh

Nếu đặt mọi thứ lên bàn cân ở thời điểm hiện tại, các CLB Premier League đang chiếm thế thượng phong. 2/3 mùa giải gần đây, chung kết Champions League là chuyện riêng của các đội bóng Anh.

Lúc này, Man City và Liverpool cũng là các đội bóng mạnh nhất Premier League. Real Madrid vừa vượt qua Chelsea ở vòng tứ kết, nhưng họ cũng có những giây phút hoảng loạn ngay tại Bernabeu. Rất khó so sánh sức mạnh giữa Man City và Chelsea, nhưng đội bóng của Pep Guardiola luôn tạo ra cảm giác họ là một tập thể cân bằng hoàn hảo và hiếm khi mắc sai lầm kiểu như Chelsea.

Trong khi đó, Liverpool đang thăng hoa đáng kinh ngạc trong năm 2022. Tính từ đầu năm, họ chỉ thua 1 trận trên mọi đấu trường, đó là trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Inter Milan. Tuy nhiên, trận thua đó không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, bởi lẽ The Reds vẫn là đội đi tiếp. Trong 22 trận khác, họ thắng 18 trận và hòa 4 trận, giữ sạch lưới 13 trận.

Sự đáng sợ của Liverpool thể hiện rõ nhất qua cách họ tiếp đón Benfica ở trận lượt về vòng tứ kết vừa qua. Tại Anfield, HLV Juergen Klopp tung ra đội hình bao gồm quá nửa cầu thủ dự bị để đấu với gã khổng lồ của Bồ Đào Nha. Ngay cả khi Liverpool có lợi thế dẫn 3-1 sau trận lượt đi cũng không ai nghĩ họ lại tự tin đến vậy. Và thực tế chứng minh The Reds đã giải quyết trận đấu chóng vánh như thế nào.

So về lực lượng, sức mạnh cũng như chiều sâu, Man City và Liverpool đều nhỉnh hơn Real Madrid và Villarreal. Họ có ngôi sao ở mọi tuyến, thậm chí ở cả trên ghế dự bị. Họ đồng thời sở hữu các HLV được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới trong những năm qua.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là các CLB Premier League sẽ dễ dàng vượt qua các đại diện của La Liga. Ở Real Madrid và Villarreal đều có những yếu tố khiến Man City cũng như Liverpool phải dè chừng.

Real Madrid có ADN vô địch Champions League, điều mà Man City đổ hàng tỷ bảng ra tìm kiếm nhưng chưa thành công. Đội bóng của Carlo Ancelotti cũng có những cái tên được xem là hay nhất ở vị trí của họ hiện tại, như Luka Modric và Karim Benzema. Tương tự như vậy, Villarreal đang cho thấy họ là chuyên gia đá cúp dưới thời HLV Unai Emery.

La Liga kém Premier League bao nhiêu điểm?

Trên BXH hệ số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, La Liga đang đứng thứ 2 với 94,9 điểm, kém Premier League 9 điểm và hơn Serie A 20 điểm. Với cách tính điểm của UEFA, La Liga cần 1 đội vô địch và 2 đội vào tới bán kết Champions League ở mùa này và mùa sau để đuổi kịp Premier League, trong trường hợp không có đội bóng Anh nào vào tới chung kết.

59 - Real Madrid là đội dự vòng bán kết Champions League/Cúp C1 nhiều nhất trong lịch sử với 59 lần, bao gồm cả mùa này. Liverpool là đội dự vòng bán kết nhiều nhất trong số các đội bóng Anh (12 lần).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City: John Stones và sự hồi sinh đúng lúc Man City: John Stones và sự hồi sinh đúng lúc

    Trong một mùa giải khó khăn ngoài dự đoán, John Stones đã hồi sinh đúng lúc để lấy lại vị trí vốn thuộc về anh. Điều đó cũng đặc biệt quan trọng với Man City trong bối cảnh trung vệ số 1 của họ, Ruben Dias dính chấn thương nặng.

  • Duyên nợ Anh - Tây Ban Nha ở vòng bán kết Champions League Duyên nợ Anh - Tây Ban Nha ở vòng bán kết Champions League

    Vòng bán kết Champions League mùa này chỉ còn là cuộc chiến tay đôi giữa 2 nền bóng đá Anh và Tây Ban Nha. Man City và Liverpool là 2 đại diện cho Premier League chống lại phe La Liga gồm Real Madrid và Villarreal. Đây là lần thứ 8 trong lịch sử, chỉ còn đại diện của 2 quốc gia góp mặt ở vòng bán kết Champions League.

  • Grealish có biệt danh mới sau trận gặp Atletico Grealish có biệt danh mới sau trận gặp Atletico

    Jack Grealish đã được các đồng đội tại Man City trao một biệt danh mới sau cuộc đụng độ của anh với Stefan Savic bên phía Atletico Madrid.

  • Cái duyên đặc biệt của Firmino Cái duyên đặc biệt của Firmino

    Trong lần hiếm hoi được đá chính ở Liverpool, Firmino đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp hai bàn thắng vào lưới Benfica ở đầu hiệp 2. Những pha lập công này đều tới từ tình huống đệm bóng ở cự ly gần, nhưng nó cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của ngôi sao người Brazil.

  • Liverpool & 'lời nói dối' trước Benfica Liverpool & 'lời nói dối' trước Benfica

    Với những người khó tính đều chưa thể xem Liverpool có màn trình diễn hoàn hảo trước Benfica. Bởi những bàn thua ở cuối trận chỉ ra vấn đề của The Kop. Thế nhưng, những sai lầm có thể là “lời nói dối” của Liverpool…

  • Man City vào bán kết: Tấm vé của lòng quả cảm Man City vào bán kết: Tấm vé của lòng quả cảm

    Giải quyết Atletico Madrid ở Champions League chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, và thực tế còn khủng khiếp hơn những gì đoàn quân của Pep Guardiola được cảnh báo. Tuy nhiên, rõ ràng là Man City đã tích luỹ được đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi loại áp lực, qua đó toát ra tố chất của một nhà vô địch thực thụ.

  • Bán kết Champions League: Cuộc chiến giữa các mã gen cúp châu Âu Bán kết Champions League: Cuộc chiến giữa các mã gen cúp châu Âu

    Pep Guardiola, Juergen Klopp, Carlo Ancelotti và Unai Emery là 4 HLV lọt vào vòng bán kết Champions League mùa này. 3/4 chiến lược gia ấy đều là những tượng đài của giải đấu.

  • Atletico bị gọi là đội bóng bẩn thỉu nhất thế giới Atletico bị gọi là đội bóng bẩn thỉu nhất thế giới

    Những gì Atletico đã thể hiện trong trận tứ kết lượt về Champions League trước Man City bị rất nhiều người hâm mộ chỉ trích.

  • Ruediger xứng đáng làm 'avatar' của Chelsea Ruediger xứng đáng làm 'avatar' của Chelsea

    Nếu muốn tìm một hình ảnh đại diện cho tinh thần chiến đấu của Chelsea thì cứ nhìn vào Antonio Ruediger. Trung vệ người Đức vừa trải qua một trong những trận đấu hay nhất trong màu áo The Blues.

  • Man City dùng chính sở trường của Atletico để chiến thắng Man City dùng chính sở trường của Atletico để chiến thắng

    Vốn là đội bóng nổi tiếng với lối chơi áp đặt, song Man City lại trình diễn bộ mặt rất khác khi đối đầu với Atletico Madrid trong trận tứ kết lượt về Champions League 2021/22. Nhờ thể hiện được bản lĩnh, sự kiên cường và lỳ lợm khó tin, họ đã ghi tên vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

  • Tổng hợp tứ kết Champions League: Từ địa chấn Allianz Arena tới sự ô uế tại Wanda Metropolitano Tổng hợp tứ kết Champions League: Từ địa chấn Allianz Arena tới sự ô uế tại Wanda Metropolitano

    Vòng tứ kết Champions League 2021/22 chứng kiến cú sốc không tưởng trên sân Allianz Arena, khi Villarreal loại Bayern Munich và sự cố không thể chấp nhận được của các cầu thủ Atletico Madrid sau thất bại chung cuộc trước Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x