
Trước đó, chủ tịch Joan Laporta đã công khai bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng Barca phải chịu nhiều quyết định bất lợi. Ông liệt kê hàng loạt tình huống gây tranh cãi như thẻ đỏ của Pau Cubarsi ở lượt đi, pha bóng chạm tay của Pubill, chiếc thẻ đỏ của Eric Garcia ở lượt về, cùng các tình huống có thể dẫn đến phạt đền liên quan tới Dani Olmo hay Fermin Lopez.
Tuy nhiên, trong thông cáo chính thức, Barca sử dụng giọng điệu thận trọng hơn. CLB nhấn mạnh: “Trong suốt hai trận đấu, đã có nhiều quyết định trọng tài không phù hợp với luật thi đấu, xuất phát từ việc áp dụng sai quy định và sự thiếu can thiệp thích đáng của VAR trong các tình huống then chốt. Những sai sót này đã ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến trận đấu cũng như kết quả chung cuộc, gây tổn thất về mặt thể thao và kinh tế cho CLB”.
Đáng chú ý, Barca không chỉ dừng lại ở việc phản đối mà còn đề xuất hợp tác với UEFA nhằm cải thiện hệ thống trọng tài. “Chúng tôi tái khẳng định các yêu cầu đã gửi trước đó, đồng thời sẵn sàng phối hợp với UEFA để hướng tới một hệ thống công bằng, minh bạch và chính xác hơn”, thông báo nêu rõ.
Trước đó, ở đơn khiếu nại đầu tiên, đội chủ sân Camp Nou từng yêu cầu UEFA mở điều tra một số tình huống cụ thể, bao gồm cả việc cung cấp băng ghi âm VAR. Tuy nhiên, cơ quan này đã bác bỏ, khẳng định không có sai phạm đáng kể và cho rằng khiếu nại không đủ cơ sở để xem xét.
Việc liên tiếp gửi đơn cho thấy sự bất mãn lớn của Barca sau khi dừng bước tại Champions League. Dù vậy, thực tế cho thấy khả năng thay đổi kết quả là gần như không thể. Những động thái này chủ yếu mang ý nghĩa bảo vệ quan điểm và tạo sức ép dư luận.
Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, Barca sẽ phải nhanh chóng gạt bỏ tranh cãi để tập trung vào các mục tiêu còn lại. Tuy nhiên, câu chuyện về trọng tài và VAR chắc chắn vẫn sẽ là chủ đề nóng, không chỉ với riêng đội bóng xứ Catalunya mà còn với toàn bộ bóng đá châu Âu.























-ngay-16-4-2026.jpg)


