Chelsea hủy diệt Juventus 4-0 nhờ hàng thủ giỏi ghi bàn

Lâm Phong
13:10 ngày 25-11-2021
Chelsea để lại một dấu ấn rất đậm nét ở Champions League bằng thắng lợi huỷ diệt 4-0 trước Juventus ở vòng này. Một lần nữa, người ta nhận thấy vai trò vô cùng quan trọng của hàng thủ The Blues trong khâu… ghi bàn.
Chelsea hủy diệt Juventus 4-0: Cất cánh nhờ hàng thủ

Những “họng pháo” ở hàng thủ

Ngay từ những ngày đầu đặt chân tới Chelsea, HLV Thomas Tuchel đã để lại dấu ấn nhờ xây dựng được hệ thống phòng ngự siêu việt. Chelsea trải qua một thời gian dài luôn thắng bằng công thức: Hàng thủ không thủng lưới, hàng công tung đòn kết liễu mỗi khi có cơ hội. 

Tuy nhiên, vì thường xuyên thắng với tỉ số tối thiểu, Tuchel cũng từng bị chỉ trích vì mất quá nhiều thời gian mà không mài sắc được hệ thống tấn công của The Blues. Và bằng cách rất riêng của mình, Tuchel dần nâng được số bàn thắng trung bình/trận của Chelsea, nhưng không phải nhờ hàng công, mà vẫn xuất phát từ hàng thủ.

Trong thắng lợi 4-0 trước Juventus rạng sáng qua, có tới 3 hậu vệ của Chelsea đã in dấu giày vào bàn thắng. Trong bàn mở tỉ số, Antonio Ruediger là người kiến tạo để một hậu vệ khác là Trevoh Chalobah lập công. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của The Blues cũng đến từ vị trí hậu vệ. Và như thường lệ, Reece James lại ghi bàn. 

Với pha nâng tỉ số lên 2-0, Reece James đã ghi được 5 bàn thắng và thực hiện 5 kiến tạo thành bàn trên tất cả các đấu trường mùa này. Anh chính là hậu vệ duy nhất tại Premier League mùa này có từ 5 bàn thắng và 5 kiến tạo trở lên. Kể cả khi tính toàn bộ các cầu thủ Premier League thì James cũng là cầu thủ thứ 2 ghi từ 5 bàn và thực hiện từ 5 kiến tạo trở lên trên mọi đấu trường mùa này (chỉ kém Mohamed Salah, 16 bàn, 7 kiến tạo). 

Sau khi hàng thủ đặt nền móng cho một thế trận lấn lướt mới đến lượt hàng công của Chelsea nổ súng ấn định thắng lợi 4-0. Như vậy, trong 10 bàn thắng Chelsea ghi tại Champions League mùa này đã có 3 bàn thuộc về các hậu vệ, chiếm tỉ lệ 30%.

Chelsea ăn mừng chiến thắng

Leo lên ngôi đầu

Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn chưa là gì nếu so sánh với đóng góp của hàng thủ ở Premier League. Các cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ của Chelsea đã ghi tới 14 bàn thắng cho The Blues tại Premier League mùa này, chiếm tới 48% tổng số bàn thắng Chelsea ghi được.

Tỉ lệ đóng góp của hàng thủ Chelsea vượt xa so với hàng công (7 bàn, chiếm 24%) và hàng tiền vệ (9 bàn, 31%). 3 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea tại Premier League 2021/22 thì có tới 2 hậu vệ (James, 4 bàn và Ben Chilwell, 3 bàn).

Mức độ tự tin của các hậu vệ Chelsea đang gây sốt trên mạng xã hội. Tràn ngập trên mạng xã hội đang là đoạn video ghi lại cảnh thủ thành Edouard Mendy sẵn sàng chuyền cho trung vệ đứng ngay gần mình trong bối cảnh đang bị Juventus vây ráp.

Bằng kỹ thuật và sự tự tin của mình, hàng thủ Chelsea đã phối hợp với nhau ngay trong vòng cấm địa đội nhà để thoát khỏi đợt pressing dữ dội của Juventus và nhận được sự tán thưởng rầm rộ trên khán đài.

Thắng lợi trước Juventus giúp Chelsea đoạt chính ngôi đầu bảng H từ tay Lão bà thành Turin. Ở lượt trận cuối, Chelsea sẽ hành quân tới đất Nga gặp Zenit. Chiến thắng sẽ là nhiệm vụ bắt buộc nếu The Blues muốn tiến vào vòng knock-out Champions League mùa này trên tư cách đội đầu bảng. 

Tại sao bàn thắng của Chalobah hợp lệ?

Một lần nữa, luật bóng đá lại thay đổi. Mới nhất (áp dụng từ đầu mùa bóng này) là việc bóng tình cờ chạm tay cầu thủ tấn công thì đấy chưa chắc là tình huống mắc lỗi. Hồi trước, bất cứ vì lý do gì, hễ bóng chạm tay cầu thủ kiến tạo hoặc ghi bàn thì đấy là lỗi (chỉ phải xét lại khi bóng chạm tay cầu thủ phòng ngự).

Bây giờ, bóng chạm tay Antonio Ruediger trong pha mở tỷ số của Chelsea, nhưng Trevoh Chalobah mới là người ghi bàn nên bàn thắng không bị mặc nhiên hủy bỏ. Và do không bị bắt lỗi để bóng chạm tay, Ruediger vẫn được ghi nhận là người kiến tạo trong bàn thắng này.

Tất nhiên, vẫn phải xét thêm những điều liên quan như không cố ý, bất khả kháng… Một khi đã vượt qua những cửa ải như thế thì Ruediger không bị bắt lỗi, vì luật mới nhất quy định: chỉ khi cầu thủ ghi bàn để bóng chạm tay, thì đấy mới mặc nhiên là mắc lỗi.

Chỗ khác biệt là ở mùa trước, cầu thủ trực tiếp tham gia vào pha tấn công thành bàn mà dù vô tình để bóng chạm tay thì đấy vẫn đương nhiên là lỗi. Chi tiết khiến Ruediger thoát lỗi để bóng chạm tay là Adrien Rabiot hất bóng trúng tay Ruediger ở cự ly gần, chưa kể cánh tay Ruediger khi ấy đang nằm ở ngực, nghĩa là dù bóng không trúng tay thì cũng trúng vào cơ thể anh.

Đây lại là chỗ dẫn đến tranh cãi muôn thuở, cũng là chi tiết mà tóm lại thì trước sau gì trọng tài cũng là “vua”, muốn phán sao cũng được.

Trận đấu thứ 50 của Tuchel tại Chelsea

HLV Tuchel có trận đấu thứ 50 dẫn dắt Chelsea và đó là trận tiếp đón Juventus. Và ông đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ này theo cách không thể ấn tượng hơn. Chelsea vùi dập ông lớn của Italia, Juventus, trong một trận đấu mà họ đã thể hiện gần như hoàn hảo.

Ấn tượng nhất về Chelsea của Tuchel chính là sự chắc chắn trong phòng ngự. Trong 50 trận đấu dưới thời HLV người Đức, Chelsea có tới 31 lần giữ sạch lưới. Trong số các CLB thuộc 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, không có đội bóng nào có được thành tích phòng ngự ấn tượng bằng trong cùng thời gian.

Ngoài ra, The Blues cũng chỉ để lọt lưới có 24 bàn. Nghĩa là trung bình phải hơn 2 trận các thủ môn của họ mới phải vào lưới nhặt bóng một lần.

Để nói về những gì mà Tuchel đã làm được cho Chelsea, phải dung tới hai chữ “lột xác”. Thời điểm ông tiếp quản đội bóng cách đây 300 ngày, Chelsea vẫn đang là một đội bóng bị chê là “không biết phòng ngự”. Nhưng ngay lập tức, cùng với việc chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ và nhiều tinh chỉnh khác, Tuchel đã biến The Blues thành một boong-ke không thể công phá, và càng ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống của mình. 

“Phòng ngự là một phần rất quan trọng của bóng đá,” ông Tuchel nói sau trận, “đôi khi phòng ngự chính là cách tốt nhất để kiểm soát trận đấu và tránh cho chúng tôi nguy cơ bị phản công”. Đó cũng có thể nói là triết lý huấn luyện của Tuchel, và với nó, Chelsea vẫn đang tiếp tục bay cao.

Chelsea lập kỷ lục của CLB

3/4 bàn thắng Chelsea ghi vào lưới Juventus được thực hiện bởi 3 cầu thủ người Anh: Trevoh Chalobah, Reece James và Callum Hudson-Odoi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League, Chelsea có 3 cầu thủ người Anh ghi bàn trong một trận ở Champions League. 

Tuchel lạc quan về chấn thương của Chilwell và Kante

Chiến thắng tưng bừng của Chelsea trước Juventus gặp những vết gợn khi 2 cầu thủ Ben Chilwell và N’Golo Kante phải rời sân vì chấn thương. Sau trận, HLV Thomas Tuchel đã cập nhật cho truyền thông về tình hình chấn thương của 2 học trò. “Chilwell bị đau khá nặng ở đầu gối, nhưng cậu ấy đã ổn hơn. Ngày mai Chilly sẽ được đưa đi khám. Kante cũng bị vặn đầu gối nhưng không quá nặng”, Tuchel nói. 

22. Trevoh Chalobah vừa ghi được bàn thắng đầu tiên tại Champions League ở lần đầu tiên đá chính cho Chelsea. Anh ghi bàn khi chạm mốc 22 tuổi 141 ngày, trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất “mở tài khoản” tại Champions League kể từ 2010.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x