
Trước thềm trận chung kết Champions League, ai có thể bàn luận về cuộc đối đầu đỉnh cao này phù hợp hơn Unai Emery? Chiến lược gia người xứ Basque, người vừa trải qua một mùa giải lịch sử khi giành chức vô địch Europa League lần thứ năm cùng Aston Villa, từng dẫn dắt PSG trong hai năm (2016-2018) trước khi tiếp quản Arsenal mùa giải tiếp theo (2018-2019).
Trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe, Emery đã chia sẻ nhiều điều về hai đội bóng cũ, từ sự chuyển mình mạnh mẽ của PSG dưới thời Luis Enrique đến sự trưởng thành về chiến thuật của Arsenal.
Điều gì khiến ông ngạc nhiên nhất? Việc PSG vào chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp, hay việc Arsenal phải mất đến hai mươi năm mới trở lại trận đấu này?
Tôi thực sự đánh giá cao cách cả hai đội đang thi đấu và thể hiện. Luis Enrique đang làm rất tốt công việc của mình. Khả năng tạo ra bầu không khí tích cực của ông ấy thật tuyệt vời; ông ấy có cá tính mạnh mẽ, đã hoàn toàn thay đổi PSG. Thật tuyệt vời khi được xem PSG thi đấu. Điều đó đã được chứng minh năm ngoái khi chúng tôi đối đầu với họ ở tứ kết Champions League (thua 1-3; 3-2).
Hiện nay, họ là CLB tốt nhất thế giới, đội bóng xuất sắc nhất, đội có màn trình diễn tập thể xuất sắc nhất với HLV giỏi nhất, mặc dù tất nhiên vẫn còn nhiều HLV giỏi khác. Còn về Arsenal và Arteta, họ rất giàu sức cạnh tranh và cũng đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Cả hai đội đều xứng đáng góp mặt trong trận chung kết này.
Arsenal vừa vô địch Ngoại hạng Anh. Liệu đây có phải là năm của Pháo thủ?
Arsenal đang tiến bộ và ngày càng hoàn thiện hơn. Họ đầu tư mạnh tay và đã chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi. Arteta cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Và năm nay, Arsenal đang thể hiện phong độ tốt nhất từ trước đến nay. Để có thể tiến sâu ở cả Champions League lẫn Premier League như Arsenal đã làm là vô cùng khó khăn, bởi lẽ Premier League là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Nơi đây quy tụ những HLV giỏi nhất, những đội bóng mạnh nhất, những cầu thủ xuất sắc nhất... Vì vậy, việc giành chức vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League là điều đáng kinh ngạc. Arsenal và PSG đã chứng minh rằng họ là những đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong năm nay.

Liệu chúng ta có thể coi trận chung kết này như một cuộc đối đầu giữa hai phong cách chơi khác nhau? Arsenal đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn ở đầu mùa giải...
Không, không, không. Thế nào là một thứ “bóng đá chất lượng"? “Bóng đá chất lượng” nghĩa là cạnh tranh để giành chiến thắng. Và khi bạn thắng, bạn đang chơi tốt. Sau đó, vấn đề là chơi xuất sắc hay không. Và ở Arsenal, họ chơi xuất sắc. Có lẽ, do mùa giải kéo dài và diễn biến như hiện tại, một số cầu thủ đã bị mệt mỏi. Ví dụ, Martin Zubimendi. Cậu ấy đã có một nửa mùa giải đầu tiên tuyệt vời, và giờ anh ấy không phải là một cầu thủ đá chính thường xuyên. Đó là một ví dụ. Nhưng Arsenal đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời.
Chúng ta không nên chỉ đánh giá Arsenal là một đội bóng phòng ngự tốt và ghi bàn từ những tình huống cố định, phải vậy không?
(cười) Bạn muốn tôi nói gì đây? Tôi đã nói với bạn rồi, họ chơi rất tuyệt vời, rất cạnh tranh... và họ rất giỏi trong những tình huống cố định.
Theo ông, có ứng cử viên nào nổi trội hơn không ở trận chung kết Champions League, PSG hay Arsenal?
Tôi cho rằng 50/50
Ông nghĩ sao về sự phát triển của PSG kể từ khi ông rời đi?
Tôi rất vui mừng cho Nasser Al-Khelaifi vì ông ấy luôn rất... rất tôn trọng tôi. Ông ấy đã cho phép đội bóng phát triển bằng sự kiên nhẫn của mình. Tôi cũng rất vui mừng cho Marquinhos. Một cầu thủ chuyên nghiệp rất giỏi, nhưng cũng là một người tuyệt vời. Anh ấy là cầu thủ duy nhất vẫn còn ở đây kể từ khi tôi rời đi. Và tất nhiên, tôi cũng vui mừng cho Luis Enrique vì ông ấy xứng đáng với điều đó.

Liệu chìa khóa thành công của PSG có phải là chấm dứt chính sách "ngôi sao"?
Tôi không biết. Hiện tại PSG có Ousmane Dembele, Khvitcha Kvaratskhelia, Vitinha... những cầu thủ tuyệt vời.
Ông có muốn dẫn dắt đội bóng này không?
Tôi rất vui mừng cho họ.
Đánh giá một cách tổng quát, làm thế nào để giải thích sự thành công của các HLV người Tây Ban Nha trên đấu trường châu Âu?
Mỗi người một khác. Luis Enrique có bề dày kinh nghiệm và luôn gặt hái được thành công. Điều này đã được chứng minh khi ông ấy dẫn dắt đội dự bị của Barcelona. Ông ấy đã đạt được những kết quả tuyệt vời tại Celta Vigo, Roma, và sau đó là Barcelona với chức vô địch Champions League (năm 2015) . Ông ấy cũng thành công với ĐT Tây Ban Nha và hiện tại là tại PSG. Enriquie luôn thành công. Tại sao? Bởi vì ông ấy là một người có tinh thần cạnh tranh cao và bởi vì ông yêu bóng đá. Cuộc sống của ông chủ yếu xoay quanh bóng đá và ông tập trung vào nó. Đó là lý do.
Điều tương tự cũng đúng với Arteta. Ông ấy luôn luôn thành công. Đầu tiên là với tư cách cầu thủ, tại PSG và các CLB khác nhau ở Anh. Sau đó, ông ấy bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với Pep Guardiola (trợ lý của Guardiola tại Man City từ năm 2016 đến 2019) . Arteta đã học hỏi được rất nhiều, và giờ đây ông ấy vô cùng thành công bởi vì ông ấy đã quyết định cống hiến cả cuộc đời mình cho bóng đá.
Còn ông thì sao?
Không, tôi may mắn. Tôi luôn luôn may mắn.
Mùa giải đáng kinh ngạc của Aston Villa không chỉ đơn thuần là may mắn...
Aston Villa đang phát triển, và tôi ở đây để cố gắng giúp dự án này phát triển. Năm nay chúng tôi giành được các danh hiệu, chúng tôi nằm trong top 5 của Premier League (hạng 4) . Điều đó thực sự rất khó khăn. Năm ngoái, chúng tôi cũng tham dự Champions League, nhưng chúng tôi đã phải đối đầu với PSG (cười). Đó là dự án: cố gắng phát triển và thi đấu với những đội bóng mạnh nhất thế giới.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!























