Ilkay Guendogan 'tam cố chung kết' Champions League

KỲ LÂM
09:21 ngày 06-06-2023
Tiền vệ Ilkay Guendogan của Man City đã có trao đổi thẳng thắn về Inter - đối thủ của Man xanh ở chung kết Champions League, về Istanbul – nơi tổ chức trận đấu quan trọng nhất đời anh, về Erling Haaland và HLV Pep Guardiola, cùng khát khao tột cùng trở thành nhà vô địch châu Âu của toàn đội.

“Chúng tôi không muốn gì hơn là giành chức vô địch Champions League lần này”, tiền vệ của Man City nói khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ, mảnh đất "chôn rau cắt rốn" của cha mẹ anh, để dự trận đấu quyết định với Inter Milan. Guendogan từng là bại binh khi Dortmund thua trận chung kết Champions League năm 2013 với Bayern Munich. Anh cũng là kẻ thất bại cùng Man City hồi năm 2021, khi họ bị Chelsea hạ gục bằng một bàn thắng.

Giờ đây, Guendogan lại được trao cơ hội thứ ba để giành chức vô địch UEFA Champions League. Hy vọng lần này đội bóng của Pep Guardiola có thể chạm tay vào chiếc cúp lớn duy nhất vẫn lẩn trốn họ.

Năm nay 32 tuổi, tiền vệ người Đức đã giành 5 chức vô địch Premier League dưới thời Pep Guardiola tại Man City. Nhưng anh hy vọng rằng, với sự xuất hiện của tiền đạo Erling Haaland, CLB hiện có mảnh ghép quan trọng còn thiếu sẽ giúp họ giành được giải thưởng lớn nhất trong bóng đá cấp CLB - chức vô địch Champions League.

Pep và Guendogan sẽ có trận chung kết Champions League thứ hai tại Man City

VỀ TRẬN CHUNG KẾT TẠI ISTANBUL

“Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của cha mẹ tôi. Vì vậy, được chơi trong trận chung kết Champions League 2023, tôi vô cùng tự hào về vinh dự này. Gia đình tôi đang mong chờ vinh quang đó, bạn bè của tôi đang mong đợi nó, và tất nhiên, tôi cũng rất mong chờ. Chúng tôi có một đội bóng chất lượng đáng kinh ngạc. Man City có những cầu thủ tuyệt vời.

Chúng tôi cũng được dẫn dắt bởi một chiến lược gia tuyệt vời, người luôn thử thách các cầu thủ một cách chiến thuật, liên tục đưa cầu thủ lên một tầm cao mới và cũng có giải pháp cho các vấn đề của chúng tôi.  

Nếu chiến thuật có thể không hoạt động tốt trong một trận đấu cụ thể, ông luôn luôn có những lựa chọn thay thế để chúng tôi có thể thay đổi thế trận. Sự kết hợp này cực kỳ tốt, và nếu chúng tôi có tinh thần vững vàng và có thái độ như những tuần gần đây, không có nhiều đội bóng có thể đánh bại Man City”.

VỀ ĐỐI THỦ INTER MILAN

“Inter vào chung kết không phải vì may mắn. Họ có những phẩm chất tuyệt vời mặc dù điều đó là không đủ để họ vô địch giải đấu năm nay. Nhưng họ vừa giành Coppa Italia. Đây là một đội bóng biết cách giành những danh hiệu. Họ rất năng nổ trong cách chơi của mình. Có thể họ sẽ tập trung hơn vào khía cạnh phòng thủ nhưng họ cũng có những phẩm chất tuyệt vời ở phía trước. Inter là một đội rất ổn định. Họ thường không để thủng lưới quá nhiều bàn nên sẽ không dễ dàng để đánh bại.

Chúng tôi biết họ có thể sẽ rất sẵn lòng để chúng tôi vượt trội về kiểm soát bóng, và chúng tôi sẽ tận dụng tối đa điều đó.  Man City sẽ cần phải coi chừng các cuộc phản công. Chúng tôi phải tỉnh táo. Đặc biệt là trong một trận chung kết, điều gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi phải hoàn toàn tập trung”.

Haaland là chiến thần của Man City ở mùa này

VỀ ERLING HAALAND

“Ngay bây giờ, cậu ta có thể là tiền đạo hay nhất thế giới. Haaland đã mang lại rất nhiều sức mạnh cho đội bóng của chúng tôi. Cậu ta mang đến cho chúng tôi một chất lượng khác, với sức mạnh thể chất, tinh thần, tốc độ và tất nhiên là cả những bàn thắng nữa. Vài năm gần đây, chúng tôi không có số 9 cổ điển trong đội.

Vì vậy, Man City cần phải chơi linh hoạt hơn một chút, khác đi một chút. Bây giờ chúng tôi biết rằng, trong đội có một sát thủ trong vòng cấm có thể kiểm soát bóng, kể cả những pha không chiến cao. Haaland đánh đầu rất tốt và có thể giành chiến thắng trước những trung vệ cao to khỏe. Điều này bổ sung một khía cạnh hoàn toàn mới cho thứ bóng đá của chúng tôi.  

Những năng lực của Haaland đã mang đến cho Man Ctiy một động lực mới. Và ngoài ra, cậu ta cũng mang đến một tâm lý và tính cách tuyệt vời. Haaland đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Hãy hy vọng cậu ta cũng có thể giúp chúng tôi trong trận chung kết Champions League này”.  

VỀ PEP GUARDIOLA

“Khi nhìn vào những gì ông ấy đã làm ở Tây Ban Nha với Barcelona, giành được mọi danh hiệu mà một HLV có thể giành được, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bản thân tôi từng đối đầu với đội bóng của ông trong nhiều năm, khi Dortmund đọ sức cùng Bayern dưới thời của Pep.  

Pep đã ở đó trong 3 năm, thống trị hoàn toàn Bundesliga. Và giờ cũng ở đây, tại Man City: 5 chức vô địch trong 7 mùa ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói nhiều về thái độ, tinh thần hay cách làm việc của ông ấy, bởi vì nó rõ ràng như trắng đen. Thành công của ông đã nói lên điều đó và Pep có lẽ là HLV giỏi nhất thế giới, ít nhất là trong cuộc đời tôi”.  

VỀ KHÁT VỌNG VÔ ĐỊCH CỦA MAN CITY

“Hãy để tôi nói theo cách này. Tôi không nghĩ có mong muốn nào lớn hơn điều đó cho đội bóng của chúng tôi và toàn thể CLB vào lúc này. Không có gì chúng tôi muốn hơn là giành chức vô địch Champions League này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x