Liverpool: Mơ đánh bại Real nhờ sự hồi sinh của 'tam giác cánh phải'

Trung Nghĩa
13:46 ngày 21-02-2023
Trước trận đại chiến với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League, Liverpool đã có sự trở lại đúng lúc của "tam giác cánh phải" để mơ về những chiến thắng.

VIDEO: Tip LIverpool vs Real Madrid

Trong hành trình hướng tới vinh quang Champions League của Liverpool vào năm 2019, một sự điều chỉnh đã mở đường cho thành công trong tương lai.

Sau khi đưa Jordan Henderson đá tiền vệ cánh phải trong 31 phút cuối trận gặp Southampton vào tháng 4 năm 2019, Jurgen Klopp đã cho tiền vệ người Anh đá cánh phải ở hàng tiền vệ trong trận gặp Porto 4 ngày sau đó trong trận lượt đi tứ kết Champions League.

"Anh ấy (Henderson) rõ ràng thích vị trí này, vì vậy đó là lỗi của tôi khi anh ấy đã chơi ở vị trí số 6 trong một năm rưỡi", Klopp nói sau trận đấu đó.

Thêm 2 người bên cánh phải khi đó là Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold để tạo thành một tam giác sẽ mang về thêm những danh hiệu cho Liverpool. "Tam giác linh hoạt" là điều mà HLV người Đức gọi nó vào đầu mùa giải trước.

Sự luân chuyển giữa ba người liên tục gây khó khăn cho đối thủ trong suốt thời gian đó. "Đã có rất nhiều sự tập trung trong mùa giải này vào hai tam giác biên - vì vậy, chúng tôi có số 8 ở hàng tiền vệ, các hậu vệ cánh và tiền vệ cánh ở mỗi bên. Đó là việc đảm bảo rằng, vào mọi lúc, phải có một người chiếm hết chiều rộng, một người dâng cao ở phần sân đối thủ và một người ở khu vực giữa sân hoặc ở hàng tiền vệ số 8", Alexander-Arnold nói trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic năm ngoái.

"Huấn luyện viên nói rằng đó là ai không quá quan trọng, miễn là chúng tôi đang chiếm ba không gian đó. Với sự linh hoạt đó, bạn có thể làm những gì mình muốn — chỉ cần đảm bảo rằng có ai đó ở những vị trí đó. Có sự linh hoạt và cũng có sự hiểu biết về chuyển động và vị trí".

Tam giác Alexander-Arnold, Henderson và Salah đã giúp Liverpool giành được hai chiếc cúp và lọt vào trận chung kết Champions League năm 2022. Tuy nhiên, ở mùa giải này, bộ ba này mới chỉ đá chính 7 trận ở Premier League cùng nhau trong sơ đồ 4-3-3. Vì nhiều lý do như phong độ, thể lực và chiến thuật mà tam giác linh hoạt của Liverpool vẫn chưa bắt đầu hoạt động.

Trận derby vùng Merseyside là lần đầu tiên cả ba bắt đầu cùng nhau ở Premier League với sơ đồ 4-3-3 bên phải kể từ đầu năm. Trước đó, Klopp từng sử dụng cách chơi này trước Brighton vào ngày 14 tháng 1 trước khi đổi đội hình chỉ sau hiệp đầu. Hiệp hai trận đấu với Everton cho thấy những dấu hiệu tích cực về mối liên hệ đang trở lại giữa tam giác đó.

Điều này thể hiện rõ trong chiến thắng của Liverpool trước Newcastle United vào thứ Bảy. Hai bàn thắng chóng vánh và chiếc thẻ đỏ dành cho Nick Pope đã gây khó khăn cho đoàn quân của Eddie Howe bất chấp hàng phòng ngự của Liverpool rất mong manh trước các pha phản công và phạt góc.

Các bàn thắng đều có dấu ấn liên quan của Liverpool ở cánh phải. Ở bàn thắng đầu tiên, Henderson, Alexander-Arnold và Salah đều ở vị trí bình thường…

… Sau đó, khi Liverpool thiết lập lại hàng công, Henderson di chuyển về phía trước vào khoảng trống kéo Joelinton ra khỏi vị trí trong khi Salah kéo căng hàng thủ bốn người của Newcastle. Đằng sau họ, Alexander-Arnold chuyền bóng cho Fabinho…

…người mang bóng về phía trước, kéo theo Elliot Anderson. Sự di chuyển của Henderson và Fabinho thu hút Joelinton và Anderson, tạo ra khoảng trống ở hàng tiền vệ mà hậu vệ phải của Liverpool có thể tấn công. Vì vậy, khi Fabinho thực hiện đường chuyền cho Salah…

… cầu thủ người Ai Cập nhận thấy Alexander-Arnold chạy vào khu vực giữa sân với Allan Saint-Maximin phản ứng muộn.

Từ đó, Alexander-Arnold tìm thấy Darwin Nunez phía sau hàng thủ Newcastle với một đường chuyền tuyệt vời…

…và tiền đạo người Uruguay ghi bàn giúp Liverpool vượt lên dẫn trước.

Không mất nhiều thời gian để đoàn quân của Klopp ghi bàn thứ hai, và một lần nữa, lại đến từ tam giác linh hoạt bên cánh phải. 

Trong pha tấn công dẫn đến bàn thắng của Cody Gakpo, cầu thủ người Hà Lan ban đầu đi bóng bên cánh trái trong khi khu tam giác bên cánh phải của Liverpool được đặt ở phía bên kia.

Sau đó, khi Gakpo dạt vào trong, Alexander-Arnold lao lên phía trước và Henderson chạy vào vòng cấm, buộc Anderson phải lùi sâu hơn. Salah trong khi đó giữ vị trí của mình…

…và lùi sâu hơn để tạo thành một phương án chuyền bóng cho Fabinho. Khoảng trống mà Salah bỏ vào bị bỏ trống vì sự di chuyển của Henderson đã kéo Anderson xuống tuyến sau, và pha chồng biên của Alexander-Arnold tạo ra sự rối loạn giữa Saint-Maximin và Dan Burn khi cả hai ra hiệu cho nhau đổi vị trí.

Sự hoán đổi vị trí giữa Henderson, Salah và Alexander-Arnold khiến các cầu thủ Newcastle mất tập trung và Fabinho tìm được tiền đạo người Ai Cập giữa các tuyến…

…trước khi Salah tìm thấy pha chạy chỗ của Gakpo với pha một chạm tinh tế đưa bóng qua các hậu vệ Newcastle…

…và Gakpo ghi bàn thứ hai của Liverpool khi đối mặt với Pope.

Klopp phải cảm ơn Alisson vì đã duy trì thế dẫn bàn trong suốt trận đấu khi Newcastle vùng lên, ngay cả sau tấm thẻ đỏ của Nick Pope. Nhưng tam giác bên cánh phải đóng vai trò quan trọng trong cả hai bàn thắng. Đó là điều mà Liverpool tưởng đã bỏ quên ở mùa giải này.

Khi được hỏi sau trận đấu liệu Liverpool có hay ghi các bàn kiểu này trong buổi tập hay không, Klopp đã thừa nhận.

"Thực ra là chúng tôi đã tập trong nhiều tháng", ông nói. "Tất nhiên, tập luyện chỉ là để chuẩn bị. Bạn cần các trận đấu để chứng minh phương pháp này là đúng. Bạn phải làm việc chi tiết, và tôi thích những bàn thắng ngày hôm nay".

Vào rạng sáng thứ Tư, Liverpool trở lại Champions League để đối đầu với nhà ĐKVĐ Real Madrid. Tam giác bên phải đó sẽ cần thiết hơn bao giờ hết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x