
Kể từ trận chung kết năm 2014 giữa Real Madrid và Atletico, đội ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết Champions League đều là đội đăng quang sau cùng.
Lần gần nhất một đội mở tỷ số song vẫn thất bại diễn ra tại Lisbon cách đây 12 năm. Khi đó, Atletico vượt lên nhờ pha lập công của Diego Godin và ở rất gần chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, cú đánh đầu ở phút bù giờ của Sergio Ramos đã thay đổi tất cả. Real Madrid rốt cuộc thắng 4-1 trong hiệp phụ để hoàn tất cú "La Decima" huyền thoại.
Từ sau đêm ấy, "lời nguyền ghi bàn trước" liên tục lặp lại trong các trận chung kết Champions League. Năm 2015, Ivan Rakitic mở tỷ số giúp Barca hạ Juventus. Một năm sau, Ramos tiếp tục là người ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết gặp Atletico và Real Madrid lại vô địch sau loạt luân lưu.
Những năm tiếp theo, các ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mohamed Salah, Kai Havertz, Rodri hay Achraf Hakimi đều ghi bàn mở tỷ số trong các trận chung kết để giúp đội bóng của họ bước lên ngai vàng châu Âu.

Không chỉ vậy, Champions League còn chứng kiến thêm một thống kê đặc biệt khác kể từ năm 2018. Trong trận chung kết giữa Real Madrid và Liverpool tại Kiev, Sadio Mane là cầu thủ gần nhất ghi bàn cho đội thua cuộc trong một trận chung kết Champions League.
Kể từ đó, mọi trận chung kết đều kết thúc với việc chỉ có duy nhất đội vô địch ghi bàn. Bayern, Chelsea, Real Madrid, Man City và PSG đều giữ sạch lưới trong ngày nâng cúp. Chính vì thế, nhiều người gọi đây là "lời nguyền Mane", khi các đội á quân suốt nhiều năm qua đều không thể chọc thủng lưới nhà vô địch trong trận đấu cuối cùng.
Giờ đây, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu Arsenal hay PSG có thể phá bỏ chuỗi thống kê kỳ lạ ấy trong trận chung kết tại Budapest hay không.























