
Cây bút Vincent Duluc đã bầu chọn đội hình gồm 11 huyền thoại, trải dài từ thời kỳ Cúp C1 châu Âu ra đời năm 1955 cho đến Champions League hiện đại. Nhà báo người Pháp cố gắng cân bằng giữa những tên tuổi từng làm nên lịch sử ở sân chơi danh giá nhất châu Âu trước năm 1992 và các ngôi sao của kỷ nguyên Champions League.
Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League, với 140 bàn ghi được và từng 5 lần đăng quang giải đấu, trong đó có 4 chức vô địch cùng Real Madrid. Thay vào đó, Duluc lựa chọn Alfredo Di Stefano đá cao nhất trên hàng công. Huyền thoại Real Madrid được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tới những năm đầu của Cúp C1 châu Âu.
Đội hình của Duluc gồm: Ray Clemence trong khung gỗ; Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi và Paolo Maldini ở hàng thủ. Tuyến giữa là Luka Modric và Andres Iniesta. Trong khi đó, Lionel Messi, Johan Cruyff và George Best hỗ trợ cho Di Stefano.

Việc Ronaldo bị gạch tên chắc chắn sẽ gây tranh luận, đặc biệt khi anh sở hữu hàng loạt kỷ lục tại Champions League. Messi cũng có mặt trong đội hình, qua đó tạo thêm sự chú ý bởi cuộc so sánh giữa hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới trong thế kỷ 21.
Một chi tiết khác cũng gây chú ý, đó là Duluc không lựa chọn bất kỳ cầu thủ người Pháp nào, dù Pháp từng sản sinh nhiều ngôi sao nổi bật tại sân chơi châu Âu.
























