5 gương mặt mới ấn tượng của ĐT Mỹ

Gold Cup 2021 được HLV Gregg Berhalter xác định là cơ hội để những cầu thủ trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế thể hiện mình. Cho tới lúc này, sau khi vòng bảng đã khép lại, có thể thấy là ông Berhalter đã phần nào đạt được mục đích của mình. Nhiều “tân binh” của ĐT Mỹ đã gây ấn tượng tốt, trong đó nổi bật là năm cái tên dưới đây.
5 gương mặt mới ấn tượng  của ĐT Mỹ

1. JAMES SANDS

Sands có màn ra mắt đội tuyển ở phút 76 của trận gặp Haiti ở lượt đầu tiên vòng bảng. Từ đó, anh chưa vắng mặt thêm một phút nào. Dù chỉ là một lính mới, nhưng Sands đã được tin tưởng xếp chơi ở vị trí rất quan trọng là trung vệ giữa trong sơ đồ 3 trung vệ. Và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng khả năng chuyền bóng tuyệt vời, thể chất ấn tượng cũng như kỹ năng xử lý bóng ít thấy ở các trung vệ. HLV Berhalter sau mỗi trận đấu lại hết lời khen Sands, nhất là việc anh thường xuyên cầm bóng lên hàng tiền vệ để giúp Mỹ có thêm nhân sự ở tuyến giữa. 

2. MILES ROBINSON

Cũng như James Sands, Miles Robinson là lính mới tò toe ở đội tuyển Mỹ. Trung vệ 24 tuổi này mới có 3 lần khoác áo đội tuyển xứ cờ hoa trước Gold Cup năm nay. Nhưng trong các trận đấu ở vòng bảng, anh đã chơi chững chạc như một cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Điểm mạnh nhất của Robinson là sự vượt trội về thể chất. Anh rất nhanh và rất khỏe, do đó hầu như không thể bị đánh bại trong những tình huống một đối một. Không chỉ phòng ngự tốt, Robinson còn tự ghi tên vào danh sách ghi bàn với pha lập công trong trận đấu với Martinique. HLV Berhalter đánh giá Robinson đã bước lên một trình độ mới ở giải đấu năm nay.

3. GIANLUCA BUSIO

Gold Cup 2021 mới là lần đầu tiên Busio được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Nhưng không một chút bỡ ngỡ, ngôi sao của Sporting KC đã thể hiện phong độ ấn tượng trong mọi trận đấu mà anh có mặt. HLV Berhalter thú nhận ông không biết gì nhiều về Busio dù đã nghe HLV của KC nói về anh suốt, nhưng ngay khi chứng kiến anh trên sân tập ông đã hiểu anh tài năng tới cỡ nào. Trong hệ thống của Mỹ, Busio phải đảm nhiệm một vai trò phức tạp - kiểu box-to-box, cần biết khi nào thì dâng lên tấn công, khi nào thì lùi về phòng ngự - nhưng anh đã hoàn thành nó một cách nhẹ nhàng. HLV Berhalter đánh giá cách chọn vị trí của Busio, người cũng đã có một pha kiến tạo, là quá ấn tượng với một cầu thủ 19 tuổi.

4. SAM VINES

Cũng là một tân binh - trận đấu với Canada mới đây mới là trận thứ năm của Vines trong màu áo đội tuyển Mỹ - nhưng Sam Vines đã tỏ ra rất thoải mái dù phải đá cả ở vị trí hậu vệ trái trong sơ đồ 4 hậu vệ lẫn wing-back trái trong sơ đồ 3 trung vệ. Nhưng Vines gây ấn tượng mạnh hơn khi Mỹ chơi với sơ đồ 3 trung vệ, do anh thường xuyên có thể dâng cao và thể hiện khả năng tấn công của mình. Trong trận đấu với Canada, những quả tạt của Vines gây ra rất nhiều sóng gió cho hàng thủ của đội bóng hàng xóm, một trong đó dẫn tới cơ hội tốt nhất mà Mỹ có được trong hiệp hai (tiếc là Acosta xâm nhập hơi muộn). 

5. DARYL DIKE

Với hai bàn thắng trong trận đấu với Martinique, Dike trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử lập được một cú đúp cho đội tuyển Mỹ (kỷ lục thuộc về Christian Pulisic). HLV Berhalter đánh giá rất cao tiềm năng của Dike. Tuy nhiên, ông cũng nói luôn rằng dư luận không nên vội vàng đánh giá về tiền đạo của Orlando City. Thực tế là sau khi chơi cực kỳ ấn tượng trước Martinique, tiền đạo 21 tuổi đã gặp nhiều khó khăn trước Canada. Anh thậm chí không tung ra được cú sút trúng đích nào. Dù lý do có thể do hàng công Mỹ chơi chưa tốt trận ấy (chỉ có 6 cú sút, 1 trúng đích), nhưng rõ ràng là Dike vẫn thiếu sự ổn định cần thiết để trở thành trụ cột của Mỹ. Hi vọng theo thời gian anh sẽ bù đắp được cái thiếu đó.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x