Giám đốc pháp lý của LĐBĐ Brazil (CBF), ông Carlos Eugenio Lopes khẳng định CBF sẽ kháng án treo giò 4 trận cho Neymar để “tìm kiếm sự công bằng thật sự”. Tuy nhiên, điều khá ngạc nhiên là NHM xứ Samba lại... không muốn Neymar được giảm án.
“Họ đang săn đuổi Neymar. Mọi hành động của cậu ấy trên sân đều bị giám sát chặt chẽ bởi những con người có thành kiến, trong khi đó có rất nhiều cầu thủ khác cũng hành xử giống Neymar nhưng đều được bỏ qua”, HLV Carlos Dunga bực tức nói trong buổi họp báo mới đây, khi được phóng viên hỏi về việc kháng án treo giò cho Neymar.
Phía CBF cũng đã có hành động cụ thể. Giám đốc pháp lý của CBF, ông Carlos Eugenio Lopes khẳng định, phía liên đoàn nước này sẽ tìm mọi cách lấy lại công bằng cho Neymar. “Chúng tôi không muốn nhận đặc ân nào cả, chúng tôi chỉ muốn mọi sự phán xét phải công bằng với tất cả các cầu thủ. Án phạt dành cho Neymar là rất không bình thường”, ông Lopes cho biết thêm.
Hy vọng về việc Neymar được giảm án cũng đang le lói khi báo chí Brazil trích đăng một sự kiện diễn ra trước khi tiền đạo đội trưởng của Selecao nhận án treo giò 4 trận. Được biết, trước khi xô xát với cầu thủ Colombia, Neymar do nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp nên bị treo giò 2 trận. Tuy nhiên, chỉ sau một buổi họp kéo dài chưa đầy 1 tiếng, ban kỷ luật Copa America đã hạ án phạt dành cho Neymar xuống còn 1 trận.
NHM BRAZIL MUỐN NEYMAR THỤ ÁN 4 TRẬN
Trái ngược hoàn toàn với thái độ sốt sắng của CBF, theo cuộc điều tra dư luận được Công ty Lancenet tiến hành, khá ngạc nhiên khi có tới 67% NHM muốn giữ nguyên án treo giò 4 trận với Neymar. Tờ Folha de Sao Paulo tham khảo thêm ý kiến chuyên gia và truyền thông Brazil nhận thêm một ý kiến ủng hộ án treo giò dành cho Neymar từ cựu danh thủ Emerson: “Neymar là cầu thủ giỏi, nhưng để trở thành vĩ đại, cậu ấy cần những án phạt thế này để nhận ra mình còn thiếu điều gì”.
Theo phân tích của Emerson, cầu thủ từng cùng Brazil vô địch Copa America 1999, ngay cả trong thời của Pele, Brazil cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôi sao. Những giai đoạn sau này của Ronaldo, Ronalidnho, Kaka... lại càng không có chuyện Selecao trở nên tồi tệ khi vắng đi một cá nhân xuất chúng nào đó.
Vậy nên tại sao vũ đoàn Samba không nhân tiện việc Neymar bị treo giò để thử sống thiếu ngôi sao số 1 của đội? Thói quen quá phụ thuộc vào Neymar đã giết chết không chỉ đội tuyển Brazil, mà thậm chí cả nền bóng đá nước này. Tại World Cup 2014, nếu Selecao có một phương án B khi Neymar không thi đấu, họ đã chẳng thảm bại 1-7 trước ĐT Đức ở bán kết và 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh hạng Ba.
Hơn thế nữa, trong thời điểm Selecao bước vào giai đoạn quá độ sau khủng hoảng, NHM sẵn sàng chấp nhận việc Brazil không vô địch Copa America, nhưng phải tìm ra một phương án B ứng phó trong hoàn cảnh vắng đi ngôi sao sáng nhất đội.
BẠN CÓ BIẾT? Brazil thắng 70% khi vắng Neymar
Kể từ năm 2010 đến nay, thời điểm Neymar ra mắt ĐT Brazil, anh đã vắng mặt trong 10 trận của Selecao. Tuy nhiên, trong 10 trận đó, vũ đoàn Samba vẫn thắng tới 7 trận, tương đương tỷ lệ 70%. Cả 2 trận gần đây nhất vắng Neymar, Brazil đều thắng (thắng Mexico và Honduras).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ở trận hòa Peru 0-0 rạng sáng nay trong khuôn khổ Copa America 2015, tiền vệ James Rodriguez bên phía Colombia đã may mắn không bị trọng tài đuổi khỏi sân sau tình huống xấu chơi với hậu vệ Luis Advincula.
Sau khi 2 trận đấu cuối ở bảng C Copa America 2015 kết thúc với kết quả Peru hòa Colombia 0-0, còn Brazil đánh bại Venezuela 2-1, đã xác định được 8 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết là Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil và Paraguay. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết Copa America 2015 sau vòng bảng.
Trận đấu sinh tử giữa Brazil và Venezuela ở lượt đấu cuối bảng C Copa America 2015 đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về Selecao. Kết quả này khiến Venezuela phải dừng cuộc chơi, còn Brazil giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng.
Paraguay đang đem đến những bất ngờ thú vị cho Copa America 2015. Trước đây, đội bóng này vốn được biết tới với lối chơi phòng ngự phản công. Họ sẵn sàng tập trung phần lớn đội hình trên phần sân nhà rồi chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Nhưng trên đất Chile năm nay, NHM đã được chứng kiến một Paraguay hoàn toàn khác, đa dạng và khó lường hơn.
Tính tới khi bảng B khép lại, Copa America 2015 mới chứng kiến tổng cộng 37 bàn thắng sau 16 trận (trung bình 2,31 bàn/trận), một con số đáng buồn phản ánh sự tẻ nhạt của giải vô địch Nam Mỹ.
Argentina thắng 2, hoà 1 (trong thế trận suýt thắng đến tận những phút chót). Kết quả ấy đáng được xem là hài lòng, nhưng với chất lượng hàng công của Albiceleste thì chưa.
Peru không được đánh giá cao trong cuộc đụng độ với Colombia ở lượt trận cuối vòng bảng, nhưng họ vẫn xuất sắc cầm chân đối thủ với trận hòa không bàn thắng để giành vé vào tứ kết Copa America.
Với việc phải nhận 2 thẻ vàng ở trận Brazil để thua Colombia 0-1, tiền đạo Neymar của Selecao đã bị treo giò tới 4 trận, đồng nghĩa với việc anh không còn cơ hội ra sân ở Copa America 2015. Sau khi án phạt được đưa ra, hẳn rất nhiều người thắc mắc rằng vì đâu mà chân sút vừa cùng Barcelona “giành cú ăn ba” lại bị cấm thi đấu nhiều đến thế.
Từ Luis Suarez tới Arturo Vidal rồi Neymar… những ngôi sao Nam Mỹ tại châu Âu sau khi trở về khoác áo ĐTQG đều đã và đang gây ra những rắc rối lớn. Đâu là gốc rễ của vấn đề đang khiến nhiều đội bóng Nam Mỹ phải đau đầu?
Đội tuyển Colombia vừa tạo nên một kỳ tích khi xóa dớp không thắng được Brazil suốt 24 năm qua bằng chiến thắng 1-0 ở vòng bảng Copa America 2015 cách đây 3 hôm. Chiến thắng đó còn đưa họ trở lại với cuộc đua giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, để có mặt ở tứ kết, thầy trò HLV Jose Pekerman còn phải vượt qua một đối thủ khó nhằn khác là Peru.
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn