Chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020

Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia

Trí Công Trí Công
10:01 ngày 20-09-2020
Hà Nội FC sẽ trở thành đội đầu tiên sau 16 năm vô địch Cúp Quốc gia 2 lần liên tiếp hay Viettel sẽ vượt qua hình bóng của Thể Công huyền thoại để lên ngôi ở giải đấu này.

Bàn thắng

Viettel: Ngọc Sơn (75') 

Hà Nội FC: Thái Quý (81'), Quang Hải (89')  

Đội hình thi đấu 

Viettel: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Minh Tuấn (Mạnh Dũng 63'), Ngọc Sơn (Luiz Silva 84'), Quang Khải (Tiến Anh 63'), Đức Chiến, Hoàng Đức, Bruno Cunha, Trọng Đại (Văn Thiết 80'), Duy Thường. 

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Văn Tới (Thái Quý 74'), Việt Anh, Văn Xuân, Tấn Tài (Thành Lương 56', Đức Huy 90'+2), Moses, Hùng Dũng (Omar 74'), Quang Hải, Văn Quyết, Thành Chung.

 

17h00'

Chỉ 3.000 vé xem trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Viettel và Hà Nội FC. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, CĐV đã chen nhau xếp hàng để sở hữu tấm vé vào sân Hàng Đẫy theo dõi. 

17h03'

Ghi nhận từ hiện trường, phe vé đang khiến việc mua vé của CĐV chân chính bị cản trở. Ảnh: H.Đ

17h07'

“Thành Chung mấy trận gần đây được đôn lên đá tiền đạo và đã có được bàn thắng. Viettel sẽ phải đề phòng và tìm cách hạn chế điểm mạnh của Thành Chung. Chúng tôi sẽ phải bao cắt, không chiến và nhạy bén hơn trong các tình huống phòng ngự”, trung vệ của đội trưởng Bùi Tiến Dũng nói về Thành Chung - cầu thủ có sở trường chơi ở vị trí trung vệ nhưng thường được kéo lên đá tiền đạo và đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất.

17h10'

Hà Nội FC thắng 2 trận đá tập với tỷ số lần lượt là 3-1 và 3-0 trước Viettel trước khi Cúp Quốc gia trở lại. Trung vệ Bùi Tiến Dũng, người từng đá phản lưới nhà Viettel nói: “Tôi sẽ dặn dò anh em trong đội phải cố gắng đoàn kết, thể hiện tốt hơn những trận đấu vừa qua. Thi đấu với Hà Nội chưa bao giờ là dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi đoàn kết để đoạt cúp. Viettel từng thua ở hai trận giao hữu với Hà Nội nhưng giờ vào trận chính thức sẽ khác. Chúng tôi không quan tâm đến những trận đấu trước đây và sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu”. 

17h15'

Theo tiết lộ vào chiều 19/9 của HLV Chu Đình Nghiêm trong cuộc họp báo trước trận chung kết Cúp quốc gia: “Bầu Hiển không treo thưởng bất cứ khoản nào cho đội. Trước đây bầu Hiển chỉ treo thưởng khi đội đi đá các giải quốc tế như AFC Cup còn giải đấu quốc nội thì ông không treo thưởng. Chúng tôi sẽ thi đấu tận tâm, để làm hài lòng tất cả những ai yêu mến đội Hà Nội”.

17h20'

Đội hình ra sân của Viettel 

Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Minh Tuán, Ngọc Sơn, Quang Khải, Đức Chiến, Hoàng Đức, Bruno Cunha, Trọng Đại, Duy Thường. 

17h25'

Đội hình ra sân của Hà Nội FC 

Tấn Trường, Văn Kiên, Văn Tới, Việt Anh, Văn Xuân, Tấn Tài, Moses, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Thành Chung.

17h30'

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC đã kiến tạo 3 bàn và ghi 2 bàn thắng trong 2 trận gần nhất. Điều đó hiển nhiên sẽ là thách thức lớn đối với hàng thủ được trấn giữ bởi Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng bên phía Viettel. Ảnh: Phan Tùng 

17h33'

Các CĐV có vé lần lượt xếp hàng vào sân Hàng Đẫy. Như đã nói, chỉ có 3.000 CĐV trên tổng số gần 20.000 chỗ ngồi của sân được theo dõi trận đấu này. Ảnh: Phan Tùng 

17h36'

Tại họp báo trước trận Chung kết Cúp quốc gia 2020, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đã nghĩ đến danh hiệu Quả bóng vàng 2020 hay chưa, Quyết khiêm tốn: “Với cá nhân tôi, nhiệm vụ đầu tiên của cầu thủ là làm tốt vai trò cá nhân, cùng CLB gặt hái nhiều thành công. Danh hiệu ai cũng quý nhưng trước mắt phải hoàn thành nhiệm vụ của mình cái đã”. Ảnh: Phan Tùng 

17h40'

Sở dĩ hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng không có mặt trong đội hình xuất phát của Viettel vì anh đang bị tái phát căng cơ háng. 

17h44'

Á hậu Huyền My mặc áo đồng phục của ĐT Việt Nam đến cổ vũ người bạn thân Phạm Đức Huy. Tiếc là cầu thủ của Hà Nội FC lại chưa xuất hiện trong đội hình ra sân. Ảnh: Phan Tùng 

17h50'

Hai đội kết thúc quá trình khởi động. 

17h55'

Hai đội ra sân thực hiện nghi thức hát quốc ca. Ảnh: Phan Tùng 

1'

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu. Hà Nội FC không thay ai ở đội hình xuất phát so với trận bán kết thắng TP.HCM với tỷ số 5-1. Ảnh: Phan Tùng.

5'

Quang Hải thoát xuống bên hành lang trong cánh phải. Anh đi bóng một nhịp rồi treo vào trước vòng 5m50 cho Văn Quyết. Đáng tiếc đội trưởng Hà Nội FC đánh đầu trong tư thế với nên dứt điểm không tốt. 

9'

Hà Nội FC tổ chức phản công nhanh khi đoạt được bóng ở giữa sân. Quang Hải đi bóng tự tin ở trung lộ vượt qua Quế Ngọc Hải. Anh sút bóng căng khiến thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng. Cầu thủ Viettel phải lao vào can thiệp, giải nguy. Ảnh: Phan Tùng 

15'

Hà Nội FC dứt điểm 2 lần liên tiếp trong vòng cấm Viettel. Hùng Dũng chuyền bóng xuyên qua rừng chân để tìm đến Tấn Tài trong vòng cấm. Tấn Tài chuyền cho Thành Chung dứt điểm 2 lần liên tiếp nhưng không thắng trước trung vệ của Viettel. 

20'

Viettel có cơ hội đầu tiên. Bruno Cunha chuyền bóng vào trước vòng cấm địa để Hoàng Đức thực hiện cú sút xa bằng chân trái sở trường trong tư thế rất thoải mái. Cầu thủ Hà Nội FC phải phá bóng giải nguy. Ảnh: Đức Cường 

VIDEO: Hoàng Đức tung cú sút vọt xà đáng tiếc

 

22'

Vũ Minh Tuấn (Viettel) tung cú sút bóng sống trong vòng cấm đưa bóng tìm trúng vị trí thủ môn Tấn Trường. Ảnh: Đức Cường 

23'

Quang Khải nhận được đường chuyền trở ra bên cánh phải của Minh Tuấn, anh tung cú sút chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Tấn Trường bên phía Hà Nội FC. 

33'

Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Văn Quyết ở phút 33. Ảnh: Đức Cường 

37'

Đặng Văn Tới bất ngờ xông lên dứt điểm sau pha làm tường của Thành Chung. Nguyên Mạnh đã kịp phản xạ để cứu thua cho CLB Viettel. Ảnh: Phan Tùng 

VIDEO: Thủ môn Nguyên Mạnh cản phá xuất sắc

39'

Bùi Tiến Dũng nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau với Thành Chung. Cặp trung vệ của CLB Viettel đều đã phải nhận án phạt từ trọng tài chính. Ảnh: Phan Tùng 

43'

Hùng Dũng xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút từ góc hẹp ở phút 44. Thủ môn Nguyên Mạnh chơi tập trung để cứu thua cho CLB Viettel. Ảnh: Phan Tùng 

45'

Duy Thường (Viettel) nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Moses. Thẻ vàng thứ 3 mà Viettel phải nhận. 

45'+1

Hết hiệp 1. Hai đội rời sân với tỷ số tạm thời là 0-0. Ảnh: Đức Cường 

46'

Hiệp 2 trận đấu trở lại. Ảnh: Đức Cường 

48'

Duy Thường chuyền bóng từ sát đường biên ngang bên cánh phải trở ra cho Ngọc Sơn bắt vô lê nhưng bất thành. 

56'

Hà Nội FC thay người. Thành Lương thay cho Tấn Tài. Ảnh: Đức Cường 

Tấn Tài rời sân - Ảnh: Đức Cường

58'

Vũ Minh Tuấn (Viettel) đi bóng bên cánh phải rồi chuyền ngược ra cho Bruno Cunha sút vọt xà ngang Hà Nội FC. 

VIDEO: Bruno Cunha sút vọt xà ngang

 

59'

Hùng Dũng xoay compa đi bóng vượt qua tới 4 cầu thủ Viettel trong vòng cấm địa. Anh chuyền cho Văn Quyết dứt điểm chân trái nhưng không thành công. Ảnh: Phan Tùng 

63'

Viettel thay 2 người. Tiến Anh, Mạnh Dũng thay Quang Khải, Minh Tuấn. 

71'

Tốc độ trận đấu trong 10 phút vừa qua diễn ra ở mức trung bình. Nếu tỷ số hòa được giữ nguyên sau 90 phút, 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng bại. Ảnh: Đức Cường 

74'

Hà Nội FC thay người. Omar, Thái Quý thay cho Văn Tới, Hùng Dũng. 

75'

Viettel 1-0 Hà Nội FC (Ngọc Sơn 75') 

75': VÀO!!! Hoàng Đức thoát xuống bên cánh trái và chuyền ngược trở ra cho Ngọc Sơn từ tuyến 2 dứt điểm trong sự bất lực của hàng thủ Hà Nội FC. 

VIDEO: Hoàng Đức "dọn cỗ" cho Ngọc Sơn đệm bóng ghi bàn

82'

Viettel 1-1 Hà Nội FC (Thái Quý 82') 

VÀO!!! Moses treo bóng vào trong cho Thành Chung dùng vai chuyền ngực ra cho Thái Quý thực hiện cú đá nửa nảy tung lưới Viettel. Ảnh: Đức Cường 

84'

Viettel thay người. Luiz Silva vào thay cho Ngọc Sơn. 

89'

Viettel 1-2 Hà Nội FC (Quang Hải 89') 

89': Quang Hải vô lê bóng sống sau nỗ lực đánh đầu ra của Thái Quý. Giá trị của một ngôi sao được thể hiện đúng lúc đúng chỗ. Ảnh: Đức Cường  

VIDEO: Quang Hải vô-lê ghi bàn thắng đẹp mắt

 

90'+2

Hà Nội FC thay người. Đức Huy thay Thành Lương. 

90'+3

Viettel nhận thẻ vàng. Luiz Silva phải nhận thẻ vì lỗi cảnh cáo. 

90'+5

Hết giờ! Hà Nội FC thắng Viettel để bảo vệ chiếc cúp vô địch giải Cúp Quốc gia. 

Nhận định bóng đá Viettel vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 20/9: Căng như dây đàn

- Sau khi nhận được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, trận chung kết Cúp QG 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC sẽ mở cửa đón khán giả. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống Covid-19 nên sẽ chỉ có khoảng 3.000 người được vào sân theo dõi trận đấu.

- Dù được đánh giá cao hơn Viettel nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn thận trọng nhận định về trận đấu và đối thủ. Ông cho biết: “Với chúng tôi, một trận derby luôn mang đến sự khó khăn. Viettel là đội bóng có nhiều cầu thủ tốt. Mùa giải này họ có sự tiến bộ đáng kể, lối chơi cũng thay đổi nhiều. Chúng tôi từng thắng họ trong hai trận đấu giao hữu gần đây. Tuy nhiên, điều đó không nói được gì nhiều. Nếu chúng tôi quá tự mãn về những gì đã có thì nó chưa chắc đã tốt cho cục diện trận đấu sắp tới”.

- Liên quan đến việc đối thủ mất nhiều trụ cột vì thẻ phạt, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định: “Viettel có một số cầu thủ chủ chốt bị vắng mặt vì thẻ phạt có thể ảnh hưởng phần nào đến lối chơi chung. Tuy nhiên, với một đội ngũ có nhiều cá nhân xuất sắc, tôi tin Viettel cũng có giải pháp phù hợp”.

Thông tin lực lượng

Hà Nội FC: Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Long (chấn thương), Văn Đại, Omar, Văn Dũng, Văn Kiên, Văn Tới để ngỏ khả năng ra sân, Rimario treo giò

Viettel: Văn Hào, Khắc Ngọc, Việt Phong treo giò.

Thông tin trận đấu

Đội hình dự kiến

XEM THÊM

Chung kết Cúp QG: Danh hiệu đầu tiên

Bùi Tiến Dũng có cách ‘bắt chết’ Thành Chung

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x