
Cụ thể, trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) sẽ đảm nhận vai trò trọng tài chính trong trận bán kết giữa Nam Định và Công an TP.HCM trên sân Thiên Trường. Đây là một trong những trọng tài hàng đầu của Malaysia hiện nay và được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2016. Ông Nazmi đã tham gia điều hành nhiều trận đấu quan trọng thuộc AFC Champions League, AFC Cup cũng như các giải đấu lớn cấp châu lục.
Năm 2023, ông Nazmi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tin tưởng giao bắt chính trận chung kết AFC U20 Asian Cup giữa U20 Uzbekistan và U20 Iraq. Cũng trong năm này, ông cùng các cộng sự trở thành tổ trọng tài Malaysia đầu tiên điều hành một trận đấu AFC Champions League có áp dụng công nghệ VAR. Sau đó, ông tiếp tục được lựa chọn làm nhiệm vụ tại VCK Asian Cup 2023 tổ chức tại Qatar.
Ở trận bán kết còn lại, trọng tài Wiwat Jumpaoon (Thái Lan) sẽ điều hành cuộc đối đầu giữa CLB Ninh Bình và Thể Công Viettel trên sân Ninh Bình. Ông Wiwat Jumpaoon được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2018, hiện nằm trong danh sách trọng tài quốc tế của FIFA và AFC. Trong những năm gần đây, ông thường xuyên được phân công làm nhiệm vụ tại các giải đấu lớn như AFC Champions League Two, vòng loại U23 châu Á, vòng loại Asian Cup cũng như nhiều trận đấu cấp đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm dày dạn và sự ổn định trong chuyên môn, Wiwat Jumpaoon được đánh giá là một trong những trọng tài tiêu biểu của bóng đá Thái Lan hiện tại.

Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 18h ngày 11/8. Đây đều là những cuộc so tài quan trọng, quyết định tới tấm vé vào chung kết.
Trước đó, VPF cũng mời 2 trọng tài ngoại ở trận play-off tranh suất tham dự V.League 2026/27 giữa PVF-CAND với Bắc Ninh diễn ra lúc 18h ngày 12/6 trên sân Hà Tĩnh. Cụ thể, trọng tài Ahmad A’Qashah Bin Ahmad Al Badowe (Singapore) đảm nhận vai trò trọng tài chính, trong khi đồng hương Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari phụ trách công nghệ VAR.
Việc liên tiếp mời các trọng tài FIFA nước ngoài điều hành những trận đấu quan trọng cho thấy nỗ lực của ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng điều hành, hạn chế tối đa tranh cãi và đảm bảo sự công bằng, nâng cao chất lượng chuyên môn của giải. Đây cũng được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh các trận đấu ở vòng nock-out luôn tiềm ẩn nhiều áp lực và nhạy cảm.

























