Ngày về vùng Mỏ đặc biệt của Vũ Minh Tuấn

THiên Minh
08:53 ngày 16-09-2020
Đây không phải lần đầu tiên Vũ Minh Tuấn trở lại sân Cẩm Phả để đối đầu với đội bóng cũ Than Quảng Ninh. Nhưng với tính chất đấu loại trực tiếp, anh buộc phải gạt đi tình cảm cá nhân để hy vọng cùng Viettel viết tiếp câu chuyện lịch sử.
Than.QN vs Viettel: Ngày về đặc biệt của Vũ Minh Tuấn

Sinh ra và lớn lên tại Cẩm Phả, Vũ Minh Tuấn ăn tập, trưởng thành và thành danh tại Than Quảng Ninh (Than.QN). Năm 2008, khi mới 18 tuổi, Minh Tuấn đã sớm có tên trong danh sách đội 1 của Than.QN tham dự giải hạng Nhất Quốc gia. 3 năm sau, anh góp công lớn giúp Than.QN giành HCĐ tại giải U21 Quốc gia.

Một năm sau, Minh Tuấn được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của Quảng Ninh. Thành công của Minh Tuấn và Than.QN tiếp tục đến sau đó. Mùa 2013, đội bóng đất Mỏ thăng hạng, lên chơi ở V.League. Sau 101 trận đấu chơi cho đội bóng quê hương, Minh Tuấn ghi tới 59 bàn. Năm 2016, với 11 pha lập công, anh còn là Vua phá  lưới nội của V.League, cùng với Lê Văn Thắng khi ấy đang khoác áo Hải Phòng. 

Vũ Minh Tuấn là biểu tượng cho sự trẻ trung và thành quả đào tạo của Than.QN. Nhưng như nhiều cầu thủ Việt Nam khác, anh phải nói lời tạm biệt đội bóng quê hương để có thêm những khoản lót tay phục vụ cho cuộc sống gia đình. Nhưng quả thực, Minh Tuấn vẫn chưa thể tìm lại hình bóng một thời khuynh đảo ở Quảng Ninh, dù rằng những đội bóng mà anh đầu quân như Thanh Hóa (2018), Viettel (2019) đều sở hữu dàn binh hùng hậu. 

Ở Viettel hiện tại, Minh Tuấn không phải là kép chính. Thống kê riêng tại V.League mùa này, 6/7 lần ra sân của Minh Tuấn đều đến từ băng ghế dự bị. Trong trận đấu gần nhất mà Viettel thắng 4-1 B.Bình Dương ở vòng tứ kết, cầu thủ 30 tuổi này cũng chỉ được HLV Trương Việt Hoàng đưa vào sân ở những phút cuối hiệp 2. 

Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng trong màu áo Viettel - Ảnh: Minh Tuấn

Nhưng dẫu sao, dù không được tạo nhiều điều kiện thi đấu, Minh Tuấn vẫn nỗ lực để tìm kiếm một chỗ đứng cho mình. Cầu thủ người Quảng Ninh có thể xem là “siêu dự bị” của Viettel hiện tại. Bằng chứng như ở vòng 3 V.League khi Than.QN gặp DNH Nam Định, Minh Tuấn chỉ mất vài phút sau khi vào sân thay cho Văn Trâm đã ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng giúp Viettel thắng 2-1 kịch tính.

Rồi đến trận đấu với Hải Phòng ở vòng 9 V.League, dù vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Văn Hào nhưng Minh Tuấn vẫn để lại dấu ấn bằng pha sút phạt đẳng cấp ấn định tỷ số 4-0 cho đội nhà. Gần nhất ở chiến thắng trước B.Bình Dương, Minh Tuấn cũng chỉ mất đúng 4 phút trên sân để ấn định kết quả 4-1 cho Viettel. 

Có lẽ, khác với 2 lần trước trở về Cẩm Phả, Minh Tuấn sẽ không có tên trong danh sách đá chính ở trận bán kết với đội bóng cũ Than.QN vào lúc 18h00 chiều nay. Nhưng biết đâu đấy, khi được HLV Trương Việt Hoàng đưa vào sân từ bang ghế dự bị, Minh Tuấn lại ghi bàn thần tốc để tạo ra một cục diện có lợi cho Viettel. Nếu điều đó thành sự thật, đây sẽ là bàn thắng đầu tiên mà Minh Tuấn ghi vào lưới đội bóng cũ. 

Hẳn nhiên, một cảm xúc khó tả sẽ trào dâng trong suy nghĩ của Minh Tuấn khi ấy. Nhưng ngay cả khi kịch bản ấy chưa xảy ra thì ngày trở về Cẩm Phả cũng đem đến tâm trạng đặc biệt nơi cầu thủ này. Bởi Minh Tuấn sẽ phải tạm gác lại những kỷ niệm đẹp cùng đội bóng quê hương để dồn toàn lực với Viettel - đội bóng đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với tham vọng lần đầu góp mặt ở trận chung kết cúp Quốc gia.

Đó cũng như một sự khẳng định cho đội bóng áo lính, với phiên bản “hậu duệ của Thể Công huyền thoại”.  

XEM THÊM

Thành Chung: ‘TP.HCM bớt nguy hiểm khi mất Công Phượng, Huy Toàn’

Huy Toàn phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương gối

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x