Đại chiến Anh vs Pháp & những điều đáng chờ đợi ở tứ kết World Cup 2022

Trung Nghĩa
Từ 11:18 ngày 08-12-2022
Vòng tứ kết World Cup 2022 hứa hẹn sẽ có rất nhiều đáng chờ đợi như trận đại chiến Anh vs Pháp hay viễn cảnh Messi và Ronaldo đối đầu ở chung kết.

8 cái tên chất lượng ở tứ kết World Cup 2022

Việc các đội bóng lớn như Đức và Bỉ bị loại ở vòng bảng hay Tây Ban Nha dừng chân từ vòng 1/8 khiến cho vòng tứ kết thiếu vắng đi một chút gia vị mà NHM cần. Tuy nhiên, những cái tên còn lại vẫn là bảo chứng cho sức hút mạnh mẽ của giải đấu.

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn là những cái tên hàng đầu. Ngoài ra còn có những ngôi sao như Neymar, Harry Kane, Kylian Mbappe và Luka Modric cũng góp mặt. 4 cặp đấu ở tứ kết hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi.

Đại chiến Anh vs Pháp

Anh và Pháp - những đội bóng từng vô địch World Cup - gặp nhau tại một giải đấu lớn lần đầu tiên sau 10 năm và lần đầu tiên ở vòng loại trực tiếp. Hai đội đã hòa nhau 1-1 ở vòng bảng EURO 2012, nhưng bạn phải quay trở lại năm 1982 mới thấy lần gặp nhau gần nhất tại World Cup giữa họ.

Bryan Robson đã ghi hai bàn trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Anh trước đội tuyển Pháp do Michel Platini làm đội trưởng.

Tam sư đã không trở thành nhà vô địch thế giới ở Tây Ban Nha vào năm đó, nhưng lần duy nhất họ làm được điều đó - vào năm 1966 - một trong những đội mà họ đã đánh bại trên đường đến vinh quang chính là Pháp. Liệu đây có phải là điềm báo cho Tam sư?

Tuy nhiên, bây giờ họ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trước một Mbappe đang có phong độ cao. Tiền đạo của PSG đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng với 5 bàn thắng. Ngoài ra, còn có cây săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Les Bleus là Olivier Giroud.

Một trận chung kết giữa Messi vs Ronaldo?

Chủ nhật, ngày 18 tháng 12. Trận đấu diễn ra tại Sân vận động Lusail của Doha. Hai cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình đối đầu nhau. Đó cũng có thể là lần cuối cùng của họ tại đấu trường World Cup. 

Messi của Argentina và Ronaldo của Bồ Đào Nha đua tranh những kỷ lục trong nhiều năm. Riêng tại giải đấu này, Messi đã ghi bàn trong trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp trong trận thắng Australia ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup.

Cả hai đều đã giành được các danh hiệu cấp châu lục - Messi giành Copa America năm ngoái và Ronaldo giành chức vô địch châu Âu năm 2016 - nhưng giải thưởng lớn nhất trong bóng đá cấp ĐTQG vẫn luôn là nỗi khát khao với họ.

Messi hiện đã 35 tuổi và từng ám chỉ đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Còn Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm giải đấu tiếp theo diễn ra. Đây chắc chắn là hy vọng cuối cùng của họ để nâng cao chiếc cúp vàng nổi tiếng.

Tuy nhiên, Ronaldo đã phải chấp nhận một vai phụ trong trận đấu vòng 1/8 của Bồ Đào Nha. Anh phải ngồi trên băng ghế dự bị nhìn người thay thế mình là Goncalo Ramos lập hat-trick vào lưới Thụy Sỹ.

Một trận chung kết có sự góp mặt của 2 siêu sao này sẽ khiến những người trung lập không thể phấn khích hơn. Cuộc tranh luận ai là GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) cuối cùng sẽ được giải quyết?

Derby Nam Mỹ tại bán kết?

Trước khi Argentina có thể làm nên trận đấu siêu kinh điển với Bồ Đào Nha, một trận bán kết hấp dẫn có thể sẽ xảy ra. Nếu cả hai lần lượt vượt qua Croatia và Hà Lan, một trận derby Nam Mỹ sẽ diễn ra giữa Brazil và Argentina tại Sân vận động Lusail.

Brazil đã thể hiện khả năng của họ bằng cách vượt qua Hàn Quốc, trong khi Argentina cần sự xuất sắc của đội trưởng Messi để vượt qua Australia. Hai đội đã gặp nhau 4 lần tại World Cup. Nhưng lần gần nhất là từ năm 1990, khi bàn thắng muộn của Claudio Caniggia đưa Argentina vào tứ kết.

Hy vọng giành được chiếc cúp từ tay các đội châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào 2 cái tên này. Brazil là đội cuối cùng không thuộc châu Âu giành chức vô địch World Cup vào năm 2002.

Ngôi sao Neymar đã hồi phục sau chấn thương trong trận mở màn để ghi bàn trong chiến thắng ở vòng 16 đội trước Hàn Quốc và giờ chỉ cần thêm một bàn nữa để sánh với 77 bàn thắng của huyền thoại Pele cho Selecao.

Nhưng Croatia của Luka Modric và Hà Lan của Virgil van Dijk sẽ là chướng ngại không hề đơn giản đối với hy vọng đối đầu nhau tại bán kết của Argentina và Brazil.

Sự chói sáng của Bergkamp

Nói về Hà Lan, đoàn quân của Louis van Gaal và Argentina là những đối thủ quen thuộc ở giải đấu này, họ sẽ gặp nhau lần thứ 6 để tranh một suất vào bán kết.

Đó là sự lặp lại của trận chung kết năm 1978, mà đội bóng Nam Mỹ đã giành chiến thắng. Và lần gặp nhau gần đây nhất của họ là tại bán kết World Cup 2014, với chiến thắng của Argentina trên chấm phạt đền.

Nhưng một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất - không chỉ trong trận đấu này mà còn trong lịch sử World Cup - đến vào năm 1998 khi Dennis Bergkamp ghi một bàn thắng ấn tượng vào phút cuối để đưa Hà Lan vào bán kết.

“Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,” bình luận viên người Hà Lan hét lên khi cầu thủ Arsenal khống chế siêu ấn tượng đường chuyền của Frank de Boer, trước khi loại bỏ Roberto Ayala và tung cú dứt điểm vào lưới.

Cody Gakpo liệu có thể tiếp nối người tiền bối?

Chuyện cổ tích của Morocco

Việc Morocco giành vé vào tứ kết quả thực là một câu chuyện cổ tích. Thậm chí, HLV Walid Regragui còn nhận được một cú điện thoại chúc mừng từ Quốc vương Morocco Mohammed VI sau trận đấu.

Được tổ chức tốt và khó bị đánh bại, Morocco đang có phong độ rất cao. Họ chưa thua trận nào tại World Cup này và chỉ để thủng lưới một bàn trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Morocco là đội bóng châu Phi thứ 4 lọt vào vòng tứ kết của một kỳ World Cup và đang tìm cách trở thành đội đầu tiên của lục địa này lọt vào vòng bán kết.

Tuy nhiên, một thử thách khắc nghiệt khác đang chờ đợi họ khi Bồ Đào Nha đang đặt mục tiêu làm nên lịch sử của riêng họ bằng cách lọt vào trận chung kết đầu tiên.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x