Tin giờ chót 19/12: Chị gái Ronaldo chê World Cup 2022

Hà Trang
22:07 ngày 19-12-2022
Chị gái Ronaldo chê World Cup 2022; Mbappe lần đầu lên tiếng sau thất bại; Vidal khiêu khích sao tuyển Pháp... là những tin tức nóng nhất tối 19/12.
Tin giờ chót 19/12: Chị gái Ronaldo chê World Cup 2022

- Bà chị lắm chiêu của Ronaldo, Katia Aveiro lên tiếng chê bai World Cup 2022 nhưng vẫn dành lời khen cho Argentina và Pháp: "Kỳ World Cup tệ nhất lịch sử. Dù sao, hai đội cũng đã mang đến cho chúng ta một trận chung kết tuyệt vời. Xin chúc mừng Argentina". Ngoài ra, chị gái của Ronaldo còn khen ngợi màn trình diễn của Kylian Mbappe: "Cậu bé này thật phi thường. Tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu đấy. Một cầu thủ đáng kinh ngạc".

- Tiền đạo Mbappe vừa lên tiếng sau trận Pháp thua Argentina ở chung kết World Cup 2022.  Cụ thể, trên các nền tảng mạng xã hội, tiền đạo 23 tuổi chia sẻ thông điệp cực kì ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ trở lại”. Đính kèm dòng trạng thái này, Mbappe đăng tải bức ảnh cúi gằm mặt buồn bã trên bục nhận danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2022. Bức ảnh và thông điệp của Mbappe đã nhận gần 4 triệu lượt like sau gần 1 tiếng được chia sẻ.

- Huyền thoại bóng đá Brazil, Pele cho rằng huyền thoại quá cố Diego Maradona hẳn hạnh phúc sau khi Argentina đánh bại Pháp ở chung kết World Cup 2022. Trang cá nhân của Vua bóng đá viết: "Hôm nay bóng đá tiếp tục kể lại lịch sử của nó, như mọi khi, một cách say mê. Messi đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên, như những gì xứng đáng với sự nghiệp của cậu ấy. Xin chúc mừng, Argentina. Chắc chắn, Diego Maradona đang mỉm cười".

- Rapper nổi tiếng người Canada, Drake mất 1 triệu USD vì cá độ ở trận chung kết World Cup 2022. Trước trận Argentina vs Pháp, Drake công khai ủng hộ đội bóng xứ Tango. Đồng thời, ca sỹ 36 tuổi người Canada dự đoán Lionel Messi và các đồng đội sẽ hạ gục Les Bleus trong 90 phút chính thức. Kèo này tưởng như đã thắng chắc khi Argentina dẫn 2-0 tới tận phút 80 nhưng rốt cuộc tỷ số vẫn về 2-2.

Drake mất 1 triệu USD vì Argentina

-  “Hãy học hỏi từ những người Nam Mỹ chúng tôi, những người đã phát minh ra bóng đá", cựu tiền vệ Inter Milan và Barca, Arturo Vidal chia sẻ dòng trạng thái này trên Instagram sau trận Argentina thắng Pháp. Thông điệp của Vidal nhắm đến Mbappe, tiền đạo đã chê bai bóng đá Nam Mỹ trước trận chung kết World Cup.

- Trong lúc ăn mừng cùng tuyển Argentina, Sergio Aguero đã có lời lẽ xúc phạm ngôi sao trẻ của Pháp, Camavinga. Không rõ tại sao Aguero chọn cầu thủ trẻ của Pháp để lăng mạ, nhưng những người đang xem livestream đã phản ứng dữ dội. Họ yêu cầu cựu cầu thủ Man City nên kiềm chế và tôn trọng đối thủ. Một số người khác còn mỉa mai thành tích Champions League của Aguero so với Camavinga. Một người nói: “Chỉ mất một mùa giải, Camavinga đã giành Champions League nhiều hơn cả sự nghiệp của Aguero”. Một người khác nói: “Tại sao anh ta lại có thể chế giễu một cầu thủ chỉ bằng nửa tuổi của mình”.

- Raphael Varane thất vọng vì không thể bảo vệ ngôi vô địch World Cup, nhưng khẳng định Pháp có thể rời Qatar với tư thế ngẩng cao đầu: "Chúng tôi đã cống hiến tất cả và thật sự thất vọng. Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trong suốt hành trình, nhưng không đầu hàng. Đúng là chúng tôi không theo kịp tốc độ trong nửa đầu trận, nhưng khi gỡ hòa 2-2, Pháp đã mạnh vượt trội Argentina. Chúng tôi bắt đầu dồn ép và đã tiến rất gần đến một chiến thắng ngược".

- Nhờ quy định về vấn đề chấn thương ở vùng đầu, Pháp thay số cầu thủ nhiều hơn bình thường trong trận chung kết World Cup 2022. Khi Axel Disasi vào thay hậu vệ phải Jules Kounde ở phút 120, HLV Didier Deschamps đã thực hiện tổng cộng 7 lần thay người trong trận chung kết trên sân Lusail hôm qua. Con số này nhiều hơn 1 cầu thủ so với quy định thông thường: tối đa 5 cầu thủ trong hai hiệp chính, và 6 cầu thủ nếu chơi thêm hai hiệp phụ.

Pháp thay 7 người ở chung kết World Cup

- Sandy Walsh vừa mới nhập tịch nhưng lại không thể khoác áo tuyển Indonesia dự AFF Cup 2022 do đội bóng Bỉ - KV Mechelen không cho phép anh về khoác áo tuyển quốc gia. Anh có tham gia đợt tập trung và thi đấu giao hữu tiền AFF Cup 2022 cùng tuyển Indonesia nhưng bất ngờ bị đội bóng chủ quản gọi về ngay trước giải. Mùa này, Walsh ghi 2 bàn sau 17 trận đá chính ở giải VĐQG Bỉ, là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Mechelen.

- Tờ L'Equipe chỉ trích thậm tệ Dembele và trọng tài Marciniak sau trận Pháp thua Argentina. Theo L'Equipe, Dembele không xứng đáng khoác áo ĐTQG, còn vị vua sân cỏ người Ba Lan chỉ đáng nhận 2 điểm ở trận này.

- “Chúc mừng Leo! Cậu xứng đáng với điều đó. Bóng đá đã nợ cậu khoảnh khắc này”, người đứng đầu Barca - chủ tịch Joan Laporta đăng tải thông điệp này trên mạng xã hội sau khi Argentina vô địch World Cup. Hiện tại, ông Laporta đang nỗ lực đưa El Pulga trở lại Camp Nou theo dạng miễn phí vào hè 2023.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x