Không có một chuẩn mực hoàn hảo nào cho kích cỡ màn hình của smartphone, nhưng rõ ràng có thể thấy một xu hướng hiện nay là các nhà sản xuất đang đua nhau tung ra những mẫu điện thoại thông minh có màn hình ngày một lớn hơn, so sánh với các đối thủ cũng như so với chính các thế hệ sản phẩm của mình.
Thiết kế cũng được chú trọng sao cho kích thước tổng thể của máy gọn nhất có thể, nhưng phải đóng gói được màn hình lớn nhất trong khả năng, nghĩa là tỷ lệ màn hình-trên-thân máy (screen-to-body) đạt hệ số cao nhất. Những ví dụ dưới đây sẽ so sánh từng cặp smartphone có kích thước ngang nhau, nhưng màn hình lại lớn nhỏ khác nhau (so sánh từ màn hình nhỏ cho đến lớn nhất).
1. Sharp Aquos Crystal vs. Samsung Galaxy A3
Mặc dầu trang bị màn hình 5-inch nhưng Sharp Aquos Crystal chỉ có kích thước là 131 x 67 mm, ngang với mẫu Galaxy A3 của Samsung (130.1 x 65.5 mm) có màn hình 4.5-inch. Đó là bởi vì, mẫu smartphone Aquos Crystal của Sharp có viền màn hình cực mỏng và ấn tượng. Được lên kệ bán tại thị trường Mỹ từ cuối năm ngoái do nhà mạng Sprint và Boost Mobile phân phối, nhưng Sharp Aquos Crystal lại không được phổ biến lắm, tuy rằng ngôn ngữ thiết kế này rất được ưa chuộng tại đất nước Nhật Bản – quê hương của Sharp.
2. iPhone 6 vs. Google Nexus 5
Các thế hệ iPhone của Apple luôn thuộc phân khúc smartphone cao cấp, nhưng lại có tỷ lệ screen-to-body thấp nhất, và điều này vẫn không hề thay đổi ở phiên bản mới nhất là iPhone 6. Với màn hình chỉ có 4.7-inch nhưng iPhone 6 lại có kích thước tổng thể là 138.1 x 67 mm, ngang với một mẫu smartphone chạy Android có màn hình 5-inch, giống như mẫu Google Nexus 5 (137.84 x 69.17 mm) do LG sản xuất.
3. Samsung Galaxy S6 edge vs. HTC Desire 610
Bộ đôi sản phẩm mới của Samsung là Galaxy S6 và Galaxy S6 edge vẫn giữ nguyên kích cỡ màn hình 5.1-inch so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy S5, thậm chí kích thước tổng thể còn gọn hơn (142.1 x 70.1 x 7 mm). Nếu so với Desire 610 của HTC có kích thước 143.1 x 70.5 x 9.6 mm với màn hình 4.7-inch, thì Galaxy S6 edge còn nhỏ hơn nhưng lại sở hữu màn hình lớn hơn.
4. HTC One M9 vs. Motorola Droid Turbo
Thiết kế loa ngoài theo công nghệ BoomSound ở phía dưới màn hình đã làm cho kích thước của HTC One M9 lớn hơn cả mẫu Motorola Droid Turbo (144.6 x 69.7 mm vs. 143.5 x 73.3 mm), cho dù có màn hình nhỏ hơn (5-inch vs. 5.2-inch).
5. LG G3 vs. Sony Xperia Z3
Trong những năm gần đây, LG được biết đến như là một trong những nhà sản xuất smartphone có viền màn hình rất mỏng. Mẫu LG G3 chỉ có kích thước tổng thể 146.3 x 74.6 x 8.9 mm nhưng lại được trang bị màn hình 5.5-inch, lớn hơn mẫu Xperia Z3 của Sony có kích thước 146 x 72 x 7.3 mm, mà màn hình chỉ có 5.2-inch.
6. HTC Desire 826 vs. Huawei Ascend Mate7
Tuy không phải là mẫu smartphone lớn nhất trong dòng sản phẩm của HTC nhưng HTC Desire 826 với màn hình 5.5-inch lại dài hơn Huawei Ascend Mate7 có màn hình tận 6-inch.
7. iPhone 6 Plus vs. Google Nexus 6
Không chỉ là mẫu iPhone lớn nhất từ trước đến nay của Apple, iPhone 6 Plus còn thuộc phân khúc những mẫu smartphone cao cấp có màn hình lớn nhất. Trong khi iPhone 6 Plus sở hữu màn hình 5.5-inch với kích thước máy là 158.1 x 77.8 mm, thì Google Nexus 6 được sản xuất bởi Motorola chỉ nhỉnh hơn chút (159.26 x 82.98 mm) nhưng lại có màn hình lên tới 6-inch.