Nguồn tin cho biết, trong quá trình thử nghiệm các công nghệ cảm biến sinh trắc học (biometric scanners) như quét võng mạc (iris scanner), dấu vân tay (fingerprint scanner), Samsung nhận thấy tính không khả thi của giải pháp nhận dạng mắt người khi tích hợp lên Galaxy S5. Hãy thử tưởng tượng nếu trong điều kiện ánh sáng tối như phòng chiếu phim mà cần phải chớp mắt để quét võng mạc chẳng hạn, hay như khi đang đeo kính mát…Đấy là chưa kể đến mức độ phức tạp khi camera trước phải đảm nhiệm thêm chức năng của một cảm biến nhận dạng võng mạc.
Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh di động của Samsung – Lee Young Hee, hồi giữa tháng Giêng đã xác nhận Samsung đang phát triển công nghệ nhận dạng võng mạc như là một lựa chọn thêm cho Galaxy S5. Nhưng theo KoreanHerald, Galaxy S5 sẽ chỉ có cảm biến nhận dạng vân tay đặt ngay dưới màn hình.
Các công ty công nghệ sinh trắc học IriTech Inc và Sambon Precision & Electronics Co, vừa cùng lên tiếng phủ nhận thông tin đã có thỏa thuận với Samsung về công nghệ quét võng mạc đang sở hữu. Tuy nhiên, công ty công nghệ Fingerprint Cards AB (Thụy Điển) đã thực nhận làm việc với một số nhà sản xuất smartphone lớn, trong đó có các công ty đến từ Hàn Quốc. Cách đây chỉ ít ngày, nguồn tin Asiae (Hàn Quốc) tiết lộ LG sẽ cho ra mắt G3 có tích hợp cảm biến vân tay vào trung tuần tháng 5 tới đây. Apple đã hồi sinh công nghệ bảo mật vân tay bằng iPhone 5S, kế tiếp là HTC cho ra HTC One Max sau đó vài tháng.