Trong năm 2016 này, một số nhà sản xuất điện thoại của Ấn Độ đã cho ra mắt những chiếc smartphone có giá 10 USD hay thậm chí 3,6 USD (nhiều khả năng chính phủ trợ giá), đây được xem là biện pháp nhằm tăng sức cạnh tranh cho dòng sản phẩm nội địa.
Mới đây, nhà sản xuất có tên ChampOne lại công bố thêm mẫu smartphone mang tên C1 chạy Android với giá chỉ 7 USD (tương đương 150.000 đồng).
Theo đó, ChampOne C1 có màn hình 5-inhc độ phân giải HD (1280 x 720 pixels), đóng gói chip xử lý lõi tứ MediaTek MT6735 tốc độ 1.3GHz, tích hợp 2GB RAM, bộ nhớ trong 16GB, camera chính 8MP, camera selfie 5MP, hỗ trợ mạng 4G LTE và có cả công nghệ cảm biến dấu vân tay thời thượng.
ChampOne cho biết đợt mở bán điện thoại đầu tiên sẽ diễn ra ngày 2/9 tới đây. Sau đợt này, sản phẩm sẽ có giá 120 USD (tương đương 2.5 triệu đồng).
Tuy nhiên, trước ChampOne, không ít công ty bán điện thoại siêu rẻ tại Ấn Độ đã vấp phải điều tiếng. Chẳng hạn, hồi tháng 2 năm nay, Ringing Bells từng gây xôn xao khi giới thiệu Freedom 251 "rẻ như cho" 3,6 USD.
Sau đó, công ty này bị phát hiện đã lấy điện thoại của công ty Adcom rồi dán thương hiệu Freedom lên. Họ hứa hẹn sẽ xuất xưởng 2,5 triệu máy vào cuối tháng 6, nhưng đến nay mới chỉ bán ra 70.000 chiếc.
Một công ty nữa là Docoss trình làng Docoss X1 giá 10 USD. Thế nhưng, bốn tháng đã trôi qua mà chiếc điện thoại này vẫn bặt vô âm tín trên thị trường.