ĐKVĐ Đức 'rơi đài' là xứng đáng

“Cơn đại địa chấn” đã diễn ra tại World Cup 2018 khi các nhà ĐKVĐ thế giới - ĐT Đức đã bị loại khi để thua Hàn Quốc ở lượt đấu cuối cùng. Khi cảm giác sốc đã qua đi, các vị khách mời gồm HLV Nguyễn Thành Công, tiền vệ Phan Văn Đức và ca sĩ Ngọc Minh Idol đều cho rằng, ĐT Đức bị rơi đài là điều xứng đáng.

- Phóng viên: Sốc, đắng cay, nhục nhã, ê chề... là những từ mà người ta đang dành để nói về ĐT Đức. Quý vị cảm nhận như thế nào về điều này?

- Ca sỹ Ngọc Minh Idol: Tôi nghĩ người Đức bị loại từ vòng bảng là hoàn toàn xứng đáng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Đức bị loại một cách bẽ bàng và bạc nhược đến thế ở giải đấu lớn như World Cup. Nhiều người sẽ tiếc cho một đội bóng lớn qua 4 mùa liên tiếp vào đến bán kết, 2 lần vào tới chung kết, một lần đăng quang. Tuy nhiên, tôi nghĩ những ai yêu mến Đức sẽ giận nhiều hơn vì những gì đội bóng con cưng của họ thể hiện tại World Cup 2018.  

Những tưởng chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển với cú sút phạt của Kroos giống như “liều thuốc” giúp Đức hồi sinh mạnh mẽ sau trận thua khá sốc trước Mexico ở ngày ra quân. Nhưng không, nó chỉ giúp người Đức hồi sinh được vài phút ngắn ngủi. Bởi những gì họ đã trình diễn trước Hàn Quốc là vô cùng bạc nhược. Đức thất bại muối mặt 0-2 để rồi phải chia tay World Cup theo cách không thể đáng trách hơn.

- HLV Nguyễn Thành Công: Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của anh Ngọc Minh. Tôi là người làm chuyên môn, nên sẽ đánh giá theo góc độ chuyên môn, từ quan điểm cá nhân của mình. Và rõ ràng, với màn thể hiện ở World Cup năm nay thì Đức bị loại cũng không bất ngờ. Họ thiếu sự cách tân cả con người lẫn lối chơi. Đức cũng thiếu luôn sự khát khao, mất hết bản lĩnh của một đội bóng lớn. Đó mới là vấn đề lớn nhất khiến họ sớm phải dừng bước.

- Tiền vệ Phan Văn Đức: Tôi có theo dõi ĐT Đức thi đấu. Nhìn vào đội hình, họ có rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới và đang chơi ở các CLB hàng đầu châu Âu. Tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra bên trong nhưng quả thật nhìn Đức thi đấu, tôi cảm thấy thất vọng vì bản thân rất tin “Cỗ xe tăng” sẽ tiến xa tại World Cup năm nay. Thật tiếc, chỉ mới sau vòng bảng họ đã phải về nước. Tôi cảm thấy đối thủ của Đức năm nay là chính họ chứ không phải do các đội bóng khác trong bảng quá mạnh.


- Phải chăng người Đức đã kê gối ngủ trên đỉnh cao, họ không làm mới đội hình nhưng lại loại những cầu thủ xuất sắc. Leroy Sane của Man City là một ví dụ?

- Ca sỹ Ngọc Minh Idol: Thất bại rồi nên tất nhiên giờ nhìn đâu cũng có lỗi hết. Nhưng tôi nghĩ, thất bại cay đắng này của Đức đến từ nhiều nguyên nhân và HLV Joachim Loew chỉ là một trong số các nguyên nhân đó mà thôi. Cũng có thể khi giành được quá nhiều danh hiệu, các cầu thủ Đức đã không còn khát khao chiến đấu, không còn đam mê với trái bóng trên sân khấu lớn nhất hành tinh. Một khi đã mất đi khát khao, động lực thì sự sụp đổ cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

Họ sụp đổ từ các tuyến. Oezil đã không còn phong độ tốt từ khi ở Arsenal, Mueller cũng vậy, tương tự là các vị trí trung vệ. Họ thiếu hẳn một người cầm trịch lối chơi. Đó cũng là bài toán giống như Argentina, nhưng đội bóng sọc xanh trắng may mắn hơn vì họ có Messi, còn Đức thì các ngôi sao được chờ đợi nhất đều im tiếng!

- HLV Nguyễn Thành Công: Tôi nghĩ không phải người Đức kê cao gối ngủ mà có vẻ họ không thay đổi, nâng cấp lối chơi và đội hình. Tôi có cảm giác HLV Loew không thích có sự thay đổi nên ông ấy đã không sử dụng nhiều cầu thủ tài năng khác. Bởi nếu sử dụng họ, ông ấy sẽ phải thay đổi chiến thuật, thậm chí là phải cải tổ mạnh mẽ. Thực ra, những gì mà Loew làm được cùng Đức bao năm qua là nhờ sự kế thừa của Juergen Klinsmann để lại. Và với xu hướng bóng đá thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nó đã không còn phù hợp, trong khi ông ấy lại là người không biết thay đổi hoặc không biết phải thay đổi thế nào. 

- Tiền vệ Phan Văn Đức: Tôi cùng quan điểm với HLV Nguyễn Thành Công. Như đã nói, danh sách của ĐT Đức tham gia World Cup 2018 đều là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Là một HLV, bạn chẳng thể bỏ qua những ngôi sao như vậy được, bởi đó là những người gắn bó thành công với bóng đá Đức. Thêm nữa, lối chơi của ĐT Đức dù đã thay đổi nhưng các đối thủ cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng để đối phó với các nhà ĐKVĐ thế giới. Nhìn từ trận đấu với Mexico có thể thấy rõ điều này. Tôi nghĩ, Đức vẫn sẽ là đội bóng đẳng cấp vì họ vẫn còn đó những ngôi sao đẳng cấp. Không dễ gì xóa bỏ nó chỉ sau một giải đấu.


- Theo các vị, có nên sa thải HLV Joachim Loew hay không và ĐT  Đức sẽ tái thiết từ đâu? Với lăng kính của mình, quý vị nghĩ như thế nào?

- Ca sỹ Ngọc Minh Idol: HLV Loew rõ ràng đã bất lực trên băng ghế chỉ đạo. Sau 10 năm ngồi ở vị trí đó, sự sáng tạo về tư duy chiến thuật đã không còn nữa. Các cách triển khai bộ máy của ông ấy cho Đức cũng đã quá cổ hủ và quen thuộc nên việc ông ấy bất lực cũng là điều dễ hiểu. Sự già cỗi không hẳn đến từ tuổi tác mà đến từ mặt ý tưởng, cách vận hành lối chơi một cách hiện đại. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để Đức cách tân với một vị HLV mới. 

- HLV Nguyễn Thành Công: Những gì anh Ngọc Minh nói cũng là quan điểm của tôi. Tôi nghĩ đây là lúc Joachim Loew nên nghỉ để ĐT Đức có làn gió mới. Nó cũng sẽ giống như cuộc cách mạng năm 2006 mà họ đã thành công đến hơn 10 năm qua trên mọi đấu trường. 

- Tiền vệ Phan Văn Đức: Tôi không muốn bình luận về việc sa thải HLV Joachim Loew bởi ông ấy là một công thần của bóng đá Đức. Thất bại này chỉ ra cho ĐT Đức những thứ cần phải đổi thay. Chẳng hạn như họ sẽ phải cài cắm nhiều cầu thủ trẻ hơn nữa lên đội tuyển. Leroy Sane mà chúng ta đã đề cập chắc chắn sẽ xuất hiện sau giải đấu này. 

Dĩ nhiên, cần phải chờ xem Joachim Loew có bảo thủ và hướng đi của ông ấy như thế nào. Tôi cảm nhận, ông Joachim Loew sẽ có những sự thay đổi từ những vị trí đã thiếu động lực hoặc nhạt nhòa tại World Cup này. Còn lại, vẫn là bộ khung đã được xây dựng trong suốt thời gian qua. Cần có thời gian để xem Đức có trở lại được hay không và HLV của họ điều chỉnh những gì sau thất bại. Thêm nữa, tôi tin, các cầu thủ hẳn ý thức được thất bại này để làm lại.

- Xin cảm ơn các vị khách mời!

Xếp bét bảng, Đức ê chề rời khỏi World Cup 2018

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x