Anh hòa Đức 3-3: Ánh sáng cuối đường hầm

MINH VIỆT
09:10 ngày 28-09-2022
Trong trận đấu cuối cùng ở UEFA Nations League 2022/23, Anh đã có màn ngược dòng cảm xúc để có kết quả hòa 3-3 với Đức. Ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện với Tam sư. Bởi đây là trận đấu nhắc nhở người Anh rằng họ có thể chơi tấn công tốt như thế nào nếu mạnh dạn đẩy cao đội hình.

12 PHÚT BÙNG NỔ

So với thất bại 0-1 trên đất Italia vào cuối tuần trước, HLV Gareth Southgate không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu với Đức rạng sáng qua. Cụ thể, Luke Shaw là người được chọn đá chính ở vị trí wing-back lệch trái, thay cho Bukayo Saka. Đó là điều chỉnh duy nhất của Southgate trong trận đấu cuối cùng của Anh tại UEFA Nations League 2022/23. 

Thực tế, trong 2/3 thời gian của trận đấu, Anh chơi không tốt hơn so với Đức. Thế trận tương tự ở trận tứ kết EURO 2020 giữa 2 đội lại được tái hiện, khi Cỗ xe tăng mặc dù là khách nhưng lại chiếm thế chủ động trên sân với quyền kiểm soát bóng tốt hơn. Anh trong khi đó lại chơi phản công, mà một trong số đó đã suýt thành bàn thắng với đường chuyền tuyệt vời của Luke Shaw cho Raheem Sterling đối mặt với Ter Stegen nhưng ngôi sao của Chelsea lại dứt điểm không thành công. 

Trong khi hàng công vẫn chưa tìm được đường vào khung thành ĐT Đức, qua đó tiếp tục kéo dài chuỗi phút không ghi bàn từ “bóng sống”, thì như thường lệ, hàng thủ tiếp tục là cơn đau đầu của Southgate. Và một lần nữa vị trí của Harry Maguire tiếp tục trở thành “hố đen”. Chính Maguire là người chuyền quả bóng thẳng vào chân tiền đạo đối phương, rồi sau đó đá thẳng vào chân Jamal Musiala trong vòng cấm, khiến Tam sư phải nhận quả phạt đền ngay đầu hiệp 2. Rồi cũng chính là Maguire mất bóng nguy hiểm trong pha bóng dẫn tới bàn thua thứ 2 của Anh. Sau 67 phút thi đấu, Anh bị dẫn 0-2 và nếu không có gì đột biến thì đây sẽ tiếp tục là màn trình diễn thảm họa của thầy trò Southgate trước khi lên đường sang Qatar. 

Nhưng may sao, ở thời khắc khó khăn như vậy, cuối cùng thì bản lĩnh của người Anh cũng lên tiếng. Họ ghi liền 3 bàn chỉ trong vòng 12 phút (từ phút 71 tới 83) để từ thế bị dẫn 0-2, tới việc ngược dòng dẫn ngược lại Đức 3-2. Southgate đã tung cùng lúc 2 cầu thủ tấn công là Bukayo Saka, Mason Mount vào sân và khác biệt được tạo ra từ những cái tên này. Reece James là người tạt bóng để Shaw rút ngắn tỷ số còn 1-2. Pha đột phá rồi chuyền bóng của Saka, và cú dứt điểm hoàn hảo của Mount, đã giúp Anh gỡ hòa 2-2. Trước khi Jude Bellingham kiếm về quả penalty để Harry Kane nâng tỷ số lên 3-2. 

Harry Kane và đồng đội khép lại UEFA Nations League 2022/23 bằng màn ngược dòng trước ĐT Đức

Đó là 12 phút bùng nổ của người Anh khi họ chủ động chơi tấn công trong thế không còn gì để mất. Đó cũng là quãng thời gian Tam sư chấm dứt cơn khát 3 trận liên tiếp không ghi bàn, 522 phút liên tiếp không thể xuyên thủng mành lưới đối phương từ tình huống “bóng sống”. Trong trận đấu cuối cùng tại UEFA Nations League 2022/23, Anh ít ra cũng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Dù không thể thắng Đức, nhưng ít nhất trận hòa 3-3 và màn trình diễn hảo hạng trên hàng công trong 12 phút bùng nổ, cũng sẽ giúp Tam sư lấy lại phần nào sự tự tin trước thềm World Cup 2022.

HÃY MẠNH DẠN CHƠI TẤN CÔNG

Từ đầu UEFA Nations League 2022/23 cho tới trước trận gặp Đức, Anh không ghi được bàn nào từ “bóng sống”. Nhìn cách Tam sư chơi tấn công trước Italia tuần trước cũng càng khiến CĐV phải lo lắng hơn, khi cả trận họ chỉ tạo ra đúng một cơ hội rõ rệt là pha dứt điểm của Kane ở cuối hiệp 2. Đã có lúc Anh khiến người ta quên đi rằng họ là đội bóng có thể chơi tấn công và chơi tấn công hay. Xin nhắc lại, Southgate có nhiều chất liệu trong tay để có thể tạo ra một đội bóng với khả năng tấn công hủy diệt. Vấn đề là ông có dám để Anh chơi tấn công không mà thôi.

Nhưng 20 phút cuối trận gặp Đức đã nhắc cho Southgate nhớ lại Anh có thể chơi tấn công hay đến nhường nào. Tam sư có nguồn tài nguyên trên hàng công quá dồi dào, nhiều tiềm năng đến mức khi cần có bàn thắng thì họ sẵn sàng rút Phil Foden và Sterling khỏi sân để đưa vào Saka, Mount. Và bàn thứ 2 của họ chính là sản phẩm được tạo ra từ cặp đôi này. Thế nên vấn đề của Tam sư ở chỗ Southgate hãy mạnh dạn để các học trò chơi tấn công. 

Ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện. Giờ là lúc Southgate phải thắp sáng đường hầm đó bằng thứ bóng đá tấn công bén nhọn như vừa thể hiện trước Đức.

Tệ nhất sau 29 năm
Anh đã phải xuống hạng ở UEFA Nations League. Họ cũng đang có chuỗi 6 trận không thắng. Như vậy, đây là lần đầu tiên Tam sư có chuỗi trận không thắng dài như này sau 29 năm. Nói vậy để thấy, dù ngược dòng trước Đức, nhưng Anh vẫn có màn chuẩn bị không tốt trước thềm World Cup 2022.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Maguire làm gì trước khi tập tễnh rời Wembley sau trận đấu thảm họa? Maguire làm gì trước khi tập tễnh rời Wembley sau trận đấu thảm họa?

    Giới truyền thông Anh loan tin, trung vệ Harry Maguire của Man United đã kiên nhẫn chờ HLV Gareth Southgate trong suốt 2 giờ chỉ để nói chuyện với thuyền trưởng ĐT Anh sau trận đấu thảm họa với Đức.

  • Đồng đội tiết lộ Maguire đá với ĐT 'chỉ bằng 1 chân' Đồng đội tiết lộ Maguire đá với ĐT Đức 'chỉ bằng 1 chân'

    Trong lúc trung vệ Harry Maguire phải nhận vô số những lời chỉ trích vì màn trình diễn tệ hại trước ĐT Đức, đồng đội của anh ở ĐT Anh là tiền đạo Harry Kane đã lên tiếng bênh vực cầu thủ này.

  • ĐT Anh: 4 vấn đề Southgate cần tìm lời giải  ĐT Anh: 4 vấn đề Southgate cần tìm lời giải 

    Anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng trước thềm World Cup 2022. Dưới đây là 4 vấn đề HLV Gareth Southgate cần tìm ra lời giải trước khi Tam sư lên đường sang Qatar. Đáng chú ý nhất là việc ông phải sớm tìm ra đội hình ưng ý nhất. 

  • Đã đến lúc Southgate cần tàn nhẫn, nạn nhân đầu tiên là Maguire Đã đến lúc Southgate cần tàn nhẫn, nạn nhân đầu tiên là Maguire

    Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra và ĐT Anh đang đầy rẫy những vấn đề. Có lẽ đã đến lúc HLV Gareth Southgate phải tàn nhẫn với cách lựa chọn nhân sự và nạn nhân đầu tiên chính là Harry Maguire.

  • Bellingham lão luyện như cựu binh của ĐT Anh Mới tuổi 19, Bellingham đã lão luyện như cựu binh ở ĐT Anh

    Tuy ĐT Anh vừa để ĐT Đức cầm hòa 3-3 (UEFA Nations League) khiến mạch không thắng nối dài sang con số 6, song tiền vệ Jude Bellingham vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

  • Southgate không đảm bảo suất ra mắt cho Toney ở ĐT Anh Southgate không đảm bảo suất ra mắt cho Toney ở ĐT Anh

    Ivan Toney là sự bất ngờ của HLV Gareth Southgate trong lần triệu tập ĐT Anh này nhưng tiền đạo của Brentford đứng trước nguy cơ không thể có trận ra mắt Tam sư.

  • Southgate thừa nhận ghế nóng lung lay Southgate thừa nhận ghế nóng lung lay

    HLV Gareth Southgate thừa nhận chiếc ghế lái trưởng của mình tại ĐT Anh đang lung lay dữ dội sau thất bại tại UEFA Nations League và nó có thể sụp đổ hoàn toàn nếu Tam sư không có kết quả tốt tại World Cup 2022.

  • 'Rashford nên được đá chính tại World Cup 2022' 'Rashford nên được đá chính tại World Cup 2022'

    Trong chuyên mục Sky Sports mới nhất của mình, chuyên gia bóng đá Paul Merson thảo luận về sự lựa chọn của HLV Gareth Southgate cho đội tuyển Anh tại World Cup 2022, trong đó nhấn mạnh tiền đạo Marcus Rashford nên được trao cơ hội đá chính.

  • Jude Bellingham - đốm lửa nhỏ trong tăm tối của ĐT Anh Jude Bellingham - đốm lửa nhỏ trong tăm tối của Tam sư

    ĐT Anh đã gây thất vọng lớn khi thua Italia 0-1 đêm thứ Sáu vừa qua và phải xuống hạng ở Nations League. Nhưng trong đêm tối, Tam sư vẫn tìm được đốm lửa nhỏ, đó là Jude Bellingham.

  • Southgate & canh bạc hỏng nơi hàng phòng ngự Southgate & canh bạc hỏng nơi hàng phòng ngự

    HLV Gareth Southgate đã quyết định đặt cược vận mệnh của ĐT Anh tại Nations League vào hàng thủ 3 người với Kyle Walker, Eric Dier và Harry Maguire. Và ông đã "thua cháy túi".

  • ĐT Anh: Bệnh cũ tái phát ĐT Anh: Bệnh cũ tái phát

    Theo luật, Nations League sẽ có 12 đội hạng A, 12 đội hạng B, 15 đội hạng C, và 16 đội hạng D. Sau trận thua Italia đêm thứ Sáu vừa qua, 12 đội hạng B đã hân hạnh đón tiếp đội tuyển Anh vào nhóm của mình từ mùa 2023/24. Nhiều người sẽ xem là một vụ nổ, nhưng có nhiều người quá hiểu ĐT Anh thì sẽ gật gù “đặt đúng chỗ”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x